'HLV Park Hang Seo khó giữ lại các tân binh'

26/12/2018 13:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Dù tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ mới được triệu tập vào sân thi đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên nhưng với cách họ thể hiện như thế, rất khó để HLV Park Hang Seo giữ lại”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định sau trận đấu tối 25/12.

Tuyển Việt Nam và những tín hiệu vui từ tân binh

Tuyển Việt Nam và những tín hiệu vui từ tân binh

Ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang Seo đã có những sự thử nghiệm ở cả 3 tuyến của tuyển Việt Nam và những tín hiệu tích cực đã xuất hiện.

Nói về trận đấu giao hữu ở Mỹ Đình hướng tới Asian Cup 2019, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho hay: “Thực sự không có gì để bàn nhiều ở trận giao hữu này. Hai HLV đều muốn thử nghiệm đội hình để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp tới. Hai đội cũng đang không sở hữu những cầu thủ có trạng thái thể lực tốt nhất.

So với đối thủ Triều Tiên thì Việt Nam sở hữu kỹ năng cầm bóng, phối hợp nhóm tốt hơn, các tuyến kết dính hơn. Đội bạn chỉ nhỉnh hơn các học trò của HLV Park Hang Seo về thể hình, thể lực. Việt Nam tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trận này”.

Đề cập đến những sự thay đổi so với AFF Cup, ông Minh Xương nói: “Thực tế thì việc Ngân Văn Đại thử nghiệm thay Trọng Hoàng cũng chưa có gì chắc chắn, Thành Chung cũng thế. Chỉ có vị trí của Tiến Dũng thay Đình Trọng thì ổn vì dù sao Tiến Dũng cũng đã ra sân nhiều dưới thời HLV Park Hang Seo.

Nếu Đình Trọng không hồi phục kịp thì rất có thể ba trung vệ đá chính là Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Dũng. Văn Hậu sẽ đảm nhận biên trái. Còn biên phải thì còn lăn tăn vị trí chỗ Trọng Hoàng, Văn Đại có thể sẽ được HLV Park Hang Seo sử dụng”.

“Những cầu thủ thay thế các cựu binh như Anh Đức là Tiến Linh, Đức Chinh sẽ là hy vọng của bóng đá Việt Nam ở tương lai. Dù ghi bàn nhưng Tiến Linh cũng không thể đẳng cấp bằng người đàn anh Anh Đức. Còn rất lâu nữa họ mới tích lũy được những kỹ năng như đàn anh”, ông Minh Xương nói thêm.

Nhiều tân binh có thể sẽ không trụ lại đội tuyển để cùng HLV Park Hang Seo dự Asian Cup 2019. Ảnh: Hoàng Linh
Nhiều tân binh có thể sẽ không trụ lại đội tuyển để cùng HLV Park Hang Seo dự Asian Cup 2019. Ảnh: Hoàng Linh

“Rất khó để các tân binh có cơ hội ở lại đội tuyển để dự Asian Cup 2019. Ngoại trừ ca chấn thương của Lục Xuân Hưng và người thay thế là Tấn Tài có cơ hội thì những cầu thủ như Thanh Hậu, Thanh Bình… được gọi lên để trải nghiệm môi trường đội tuyển thôi. Họ còn không được ra sân đá giao hữu vừa qua thì khó lòng ở lại.

Có thể HLV Park Hang Seo muốn họ biết trước triết lý bóng đá, cách ông ấy muốn truyền đạt vào lối chơi muốn học trò thể hiện. Với HLV như Park Hang Seo, ông ấy sử dụng thường xuyên suốt một lối chơi, và do đó ông ấy ưu tiên những cầu thủ đã quen với triết lý của mình thay vì đưa người mới vào để mất nhiều thời gian để thích nghi”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

“Thực sự theo suy nghĩ của bản thân tôi thì với những gì đã làm được, HLV Park Hang Seo có khả năng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng để đến vòng 1/8 Asian Cup 2019. Còn khả năng tiến xa hơn nữa thì phải chờ vào đối thủ. Nếu đụng trúng những cái tên dự World Cup như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Arap Saudi… thì sẽ khó lòng mà tiến được thêm. Tuy nhiên lúc này hãy chờ đã, HLV Park Hang Seo sẽ tính toán từng trận một”, ông Minh Xương nói.

HLV Park Hang Seo sẽ không mạo hiểm với nhiều tân binh ở giải đấu số 1 châu Á sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo sẽ không mạo hiểm với nhiều tân binh ở giải đấu số 1 châu Á sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh

“Dịp Asian Cup này sẽ là cơ hội để đánh giá lại trình độ bóng đá Việt Nam so với đỉnh cao châu lục. Trong tương lai, có thể FIFA sẽ nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 đội tuyển thì cơ hội sẽ mở ra cho bóng đá Việt Nam. Chính thế hệ cầu thủ này sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam dự vòng loại World Cup.

Nếu muốn có mặt ở World Cup thì mục tiêu phải nằm trong TOP 8 châu lục và đây là cơ hội để nhìn lại bóng đá Việt Nam nằm ở đâu. Gần hơn thì trong năm tới, mục tiêu dự VCK U23 châu Á thì trong tầm tay vì Việt Nam nằm chung bảng đấu có chủ nhà VCK U23 châu Á là Thái Lan.

Nếu lọt vào VCK thì mục tiêu sẽ là vé dự Olympic 2020. Bóng đá Việt Nam nên đặt mục tiêu cụ thể lần lượt mỗi giải đấu”, chuyên gia họ Đoàn nói thêm.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm