HLV Park Hang Seo khen ngợi học trò

02/06/2022 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù có nhiều sự thử nghiệm nhân sự và chiến thuật ở trận giao hữu với Afghanistan, thế nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có được chiến thắng chung cuộc 2-0 với cú đúp bàn thắng của Tuấn Hải. HLV Park Hang Seo tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các tuyển thủ.

Đặng Văn Lâm: Cái bắt tay của thầy Park và tấm băng đội trưởng

Đặng Văn Lâm: Cái bắt tay của thầy Park và tấm băng đội trưởng

HLV Anoush Dastgir dành lời khen cho Đặng Văn Lâm trong phòng họp báo, thầy Park cũng nói cậu học trò cưng của mình đã làm tốt nhiệm vụ và bản thân Lâm đã chứng minh tấm băng đội trưởng được trao là vinh dự hiếm có.

Sau chiến thắng 2-0 trước Afghanistan, HLV Park Hang Seo dành nhiều lời khen cho các cầu thủ: “Các cầu thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Châu Ngọc Quang chơi tròn vai. Thái Quý tuân thủ chiến thuật. Văn Vĩ đạt yêu cầu. Đình Khương chưa có nhiều thời gian để thể hiện. Tuy nhiên, tôi cũng theo dõi cầu thủ này khá nhiều rồi”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ lý do vì sao ông để một số trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị: "Sau khi phẫu thuật chấn thương vai, Văn Lâm đã có màn trình diễn khá tốt. Còn Duy Mạnh chưa thể hiện 100% phong độ sau khi trở lại. Trong hiệp 2, tôi không muốn đưa Hùng Dũng, Hoàng Đức vào sân sau SEA Games 31. Tuy nhiên, chúng tôi cần tiền vệ để chơi với sơ đồ 4 trung vệ nên phải cho Hoàng Đức vào.

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chơi với sơ đồ quen thuộc. Chỉ khi trận đấu bước sang hiệp 2, tôi cho đội đã với sơ đồ 4 hậu vệ. Tuy nhiên, chỉ sau 25 phút tuyến giữa không chơi tốt và chúng tôi muốn chơi an toàn nên quay lại sử dụng chiến thuật cũ. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam chưa được hoàn thiện cho lắm về cách chơi 4 hậu vệ vì tập trung ngắn ngày. Ở các giải tới chúng tôi sẽ áp dụng chiến thuật này là phương án hai để sử dụng”.

Dù Tuấn Hải có 2 lần chọc thủng lưới Afghanistan nhưng HLV Park Hang Seo vẫn chưa thực sự yên tâm với vị trí tiền đạo của đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thầy Park đã dành cho học trò  những lời “có cánh”. Ảnh: Trần Hữu Đồng

"Chúng ta có thể yên tâm về các vị trí trên hàng công. Tuy nhiên, vị trí tiền đạo cắm cần chú ý. Như mọi người cũng biết, chúng ta chưa có nhiều tiền đạo chất lượng ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 bởi các đội bóng ở V-League chủ yếu sử dụng tiền đạo ngoại. Đây là vấn đề mà bóng đá Việt Nam cần giải quyết”, thầy Park cho hay.

Bật mí về việc Quang Hải đá chính ở trận đấu này, thuyền trưởng Park Hang Seo nói: "Trước trận đấu, tôi và Quang Hải đã trao đổi với nhau. Tôi hỏi Quang Hải có muốn thi đấu 90 phút hay không và cậu ấy trả lời là có. Quang Hải lâu lắm không thi đấu nên muốn được chơi nhiều. Cậu ấy muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc ra nước ngoài thi đấu”.

Trong khi đó, HLV Anoush Dastgir của Afghanistan thừa nhận, các học trò của HLV Park Hang Seo xứng đáng có được chiến thắng: “Đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng khi họ đã chơi rất tốt. Tôi nghĩ chúng tôi cũng chơi không tệ và lẽ ra Afghanistan đã ghi bàn.

Tôi nhận thấy đội tuyển Việt Nam so với cách đây 5 năm đã thay đổi và tôi ấn tượng với sự thành công của bóng đá Việt Nam. Trong tay HLV Park Hang Seo hiện có nhiều cầu thủ hay, thủ môn của họ rất hay, họ dựa vào lối chơi tập thể chứ không phụ thuộc vào cá nhân nào như Messi hay Ronaldo.

Trên thực tế, nhiều cầu thủ của tôi đến từ các nơi khác nhau. Họ bay nhiều giờ, kiệt sức nên nhiều cầu thủ chưa đáp ứng đủ cho màn trình diễn ở trận này. Dù vậy chúng tôi vẫn tạo ra nhiều cơ hội và nhìn chung chất lượng đội hình ổn. Tôi tự tin đội sẽ vượt qua vòng đầu ở Asian Cup”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm