HLV Park Hang Seo âu lo với cầu thủ HAGL

12/03/2022 07:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Chứng kiến màn trình diễn kém cỏi của CLB chưa biết thắng trận nào ở V-League 2022 sau 4 vòng đấu, HLV Park Hang Seo có thể sẽ suy nghĩ về cơ hội ra sân của cầu thủ HAGL ở đội tuyển quốc gia sắp tới.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo dự khán trận Hà Nội đấu TPHCM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo dự khán trận Hà Nội đấu TPHCM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo dự khán trận Hà Nội đấu TPHCM tại vòng 4 V-League 2022.

Có mặt trên khán đài dự khán trận đấu của HAGL gặp Viettel cùng bầu Đức, HLV Park Hang Seo có thể hơn ai hết hiểu sự sa sút của các học trò. Điển hình nhất trong số này là Văn Toàn, tiền đạo 26 tuổi đang rơi tự do ở HAGL sau thời gian trở về từ đội tuyển quốc gia.

HLV Park Hang Seo cùng bầu Đức dự khán trận HAGL hoà Viettel 2-2 vòng 4 V-League 2022. Ảnh: HAGL
HLV Park Hang Seo cùng bầu Đức dự khán trận HAGL hoà Viettel 2-2 vòng 4 V-League 2022. Ảnh: HAGL

Văn Toàn không ghi bàn, không kiến tạo, cũng như không gây nguy hiểm gì cho đối thủ dù HLV Kiatisuk một mực tin dùng. Từ sau khi cầu thủ này nhiễm Covid-19 và ít được ông Park dùng năm ngoái, Văn Toàn sa sút không phanh.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá, HLV Kiatisuk đang rất khó xử cho các tuyển thủ quốc gia mất phong độ ở CLB lúc này. “Zico Thái” phải dùng họ vì tên tuổi quá lớn, một phần vì kinh nghiệm của họ, biết đâu có thể hữu ích vài thời điểm trên sân.

Nếu thay thế họ bằng những cầu thủ trẻ, khả năng người trẻ vào sân bị “ngợp” do thiếu kinh nghiệm, không dám thể hiện mình cũng khiến HAGL khốn đốn.

HAGL đang gặp vấn đề từ nội bộ và chỉ có họ mới tự giải quyết được tình hình. Không chỉ có Văn Toàn khiến hàng công HAGL mất cân bằng, các vị trí nơi hàng thủ cũng không tốt. Việc thủng lưới 4 bàn sau 2 trận gần nhất không hề có lỗi của Tuấn Linh. Thủ thành số 1 HAGL vẫn bắt rất chắc tay. Tuy nhiên, Tuấn Linh không thể chỉ huy các đồng đội thôi mắc sai sót.

2 cánh của HAGL là Hồng Duy, Văn Thanh cũng không thể là chính họ như mùa trước. Ở bàn gỡ 1-1 của Viettel, Hồng Duy là người có sai sót đầu tiên.

Đến bàn gỡ 2-2 của Hoàng Minh tối 11/3, các trung vệ của HAGL đã bắt người rất hớ hênh. Hữu Tuấn vừa trở lại sau khi khỏi Covid-19 đã rất nỗ lực nhưng không thể chơi tốt cả 90 phút. Hành lang cánh phải của Văn Thanh mùa này cũng không có pha lên bóng nào tạo đột phá cho HAGL.

Đó chính là lý do từ HLV Nguyễn Huy Hoàng đến HLV Trương Việt Hoàng, họ đều biết cách khắc chế HAGL để có bàn thắng. Nếu may mắn có đủ trụ cột, nhà đương kim vô địch Viettel thậm chí có thể đánh bại HAGL ngay tại sân Pleiku.

Trên khán đài, HLV Park Hang Seo có thể sẽ suy nghĩ về phong độ các học trò ở HAGL trong thời điểm hiện tại. Trừ Công Phượng thể hiện được mình ít nhiều bằng cú vuốt bóng hiểm hóc tung lưới Nguyên Mạnh, 5 cái tên HAGL còn lại được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Oman và Nhật Bản đều chơi không mấy thuyết phục.

Và trong hoàn cảnh đội tuyển hết cơ hội đi tiếp, HLV Park Hang Seo có thể thử nghiệm những nhân tố mới, các cầu thủ HAGL càng bị hạn chế cơ hội ra sân. Từ màn trình diễn V-League như thế, trông đợi họ “lột xác” ở đội tuyển quốc gia trước các đối thủ hàng đầu châu Á thực sự có gì đó mông lung.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm