HLV Palestine chê U23 Việt Nam kém bóng bổng, ông Miura ra mắt

05/01/2018 08:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Palestine chê U23 Việt Nam kém bóng bổng, ông Toshiya Miura ra mắt sáng nay là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 5/1.

HLV U23 Palestine chê U23 Việt Nam kém bóng bổng

HLV Ayman Sandouqa của U23 Palestine đã có những đánh giá về U23 Việt Nam sau trận hòa 1-1 giữa đôi bên hôm qua: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu với một đội tuyển tại khu vực Đông Nam Á. Và đó là trải nghiệm tốt trước khi chúng tôi chạm trán với U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam là đối thủ xứng đáng được tôn trọng. Họ đã có màn trình diễn rất tốt với kỹ thuật xử lý bóng nhanh và ít chạm. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng chơi bóng bổng và dài nếu muốn có được kết quả tốt trước các đối thủ có lợi thế thể hình như tại VCK U23 châu Á”.

HLV Park Hang Seo cất Công Phượng, trung vệ tuyển Việt Nam về với HLV Miura

HLV Park Hang Seo cất Công Phượng, trung vệ tuyển Việt Nam về với HLV Miura

HLV Park Hang Seo giữ gìn Công Phượng cho đến ngày đá VCK U23 châu Á 2018, Vũ Ngọc Thịnh về CLB TPHCM là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 4/1.

HLV U23 Australia đánh giá cao U23 Việt Nam

HLV Ante Milicic của U23 Australia đã dành những lời khen ngợi cho đối thủ U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2018: “Chúng tôi biết Việt Nam đã đầu tư rất nhiều vào bóng đá trong vài năm qua. Đội tham dự giải của họ lần này cũng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng”.

Trước đó, U23 Australia từng đánh bại U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2016 với tỷ số 2-0. Nhưng trong 2 năm gần đây, các đội bóng trẻ Việt Nam đều đánh bại người Australia.

Ông Milicic cũng chia sẻ thêm về tình hình chuẩn bị của U23 Australia: “Thời gian chuẩn bị của U23 Australia ngắn. Tuy nhiên, tôi tin rằng trong thời gian còn lại tại Trung Quốc, đội sẽ đạt được trình độ tốt nhất để sẵn sàng cho trận ra quân cũng như cả giải. Mục tiêu lúc này của Australia là phải qua được vòng bảng. Có như vậy, ít nhất đội cũng được đá thêm một trận để các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm, tiến bộ hơn”.

Chú thích ảnh
Bóng đá Australia dự World Cup là động lực cho đội trẻ. Ảnh: AFC

HLV Toshiya Miura ra mắt đội Công Vinh sáng nay

9h30 sáng nay (5/1), HLV Toshiya Miura sẽ chính thức nhận chức ở CLB TP. Hồ Chí Minh - đội bóng mà người học trò cũ Lê Công Vinh đang làm Quyền Chủ tịch. Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ giới thiệu hàng loạt gương mặt mới như Trần Phi Sơn, thủ môn Thanh Diệp và hậu vệ Sầm Ngọc Đức.

Ông Miura và Công Vinh từng làm việc chung trong giai đoạn 2014 - 2016. Dưới thời ông Miura, tuyển Việt Nam đã giành HCĐ AFF Cup 2014, HCĐ SEA Games 2015 và lần đầu tiên dự VCK U23 châu Á 2016.

CLB Hàn Quốc chiêu mộ cựu sao U23 Việt Nam

Cựu cầu thủ U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Khôi là cái tên Việt Nam kế tiếp sang chơi tại Hàn Quốc trong màu áo Siheung City FC ở K-League 3. Hữu Khôi đặt bút ký hợp đồng với Siheung City FC chiều qua (4/1).

Cầu thủ này sẽ thi đấu 1 năm tại Siheung City FC. Nếu chơi tốt, anh sẽ được gia hạn hợp đồng. Siheung City FC là đội mạnh của K-League 3 khi xếp hạng 2 mùa trước.

Trước Hữu Khôi, Xuân Trường và Nguyễn Hữu Anh Tài đã chơi cho Incheon United, Gangwon và Uijeonbu.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm