HLV Nhật Bản chúc mừng Lee Nguyễn, trách trọng tài

20/03/2021 06:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Shimoda đã có màn ra mắt không như ý với Sài Gòn FC khi CLB của ông thất bại 0-1 trước CLB TP.HCM ở trận derby TPHCM . Đáng nói hơn khi Lee Nguyễn hạ gục đối thủ bằng bàn thắng ở trận phút 90+9.

HLV Vũ Tiến Thành không thể so với chuyên gia Shimoda

HLV Vũ Tiến Thành không thể so với chuyên gia Shimoda

Chủ tịch Trần Hòa Bình trả lời giới truyền thông ngày 24/2 về lý do thay thế HLV Vũ Tiến Thành bằng ông Shimoda là vì HLV Shimoda có đủ tầm vóc, năng lực và uy tín nên là người phù hợp nhất với vị trí HLV CLB Sài Gòn.

HLV Shimoda có lý do để tiếc nuối khi thua trận đấu vòng 4 V-League 2021 trên sân Thống Nhất tối 19/3 bởi từ đầu hiệp 2, Sài Gòn FC đã có thể vươn lên dẫn trước.

Trọng tài Ngô Duy Lân bắt rất chặt lỗi của Sầm Ngọc Đức bên phía TP.HCM đẩy ngã Nguyên Hoàng trong vòng cấm.

Merlo im tiếng, Sài Gòn FC nhận thất bại thứ 2 sau 4 vòng đấu. Ảnh: VPF
Merlo im tiếng, Sài Gòn FC nhận thất bại thứ 2 sau 4 vòng đấu. Ảnh: VPF

Tuy nhiên trên chấm 11m, Thanh Thắng đã xuất sắc bắt bài tiền vệ đội trưởng giàu kinh nghiệm Daisuke Matsui. Thanh Thắng đã tinh quái đổ người ra phía trước để đẩy cú đá của Matsui. Bóng dội xà ngang đập xuống và thủ thành này đã bắt gọn.

Sài Gòn FC không mở tỷ số trước và họ đã trả giá đắt phút bù giờ thứ 8 trận đấu. Trọng tài Ngô Duy Lân cho hiệp 2 thêm 5 phút bù giờ và pha phạm lỗi của Văn Ngọ với Lâm Ti Phông diễn ra ở phút 90+7.

Có lý do để đội khách trận này phàn nàn phán quyết đó của ông Duy Lân bởi Lee Nguyễn đã trừng phạt Sài Gòn FC bằng cú đá đánh bại Văn Phong, ghi bàn thắng duy nhất trận cho CLB TP.HCM.

Lee Nguyễn, bóng đá, Polking, Shimoda, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, TPHCM, CLB TPHCM, vòng 4 V-League 2021, lịch thi đấu vòng 4 V-League 2021
Lee Nguyễn đã lập đại công cho CLB TPHCM ở vòng 4. Ảnh: VPF

HLV Shimoda nói: “Sút hỏng phạt đền là một phần của bóng đá nên tôi không hề trách gì Matsui. Hôm nay, chúng tôi không tấn công được nhiều. Ngoài quả phạt đền ra thì các cầu thủ không tạo ra được cơ hội nào quá rõ rệt.

Dù thất bại nhưng tôi vẫn hài lòng về các học trò. Họ tuân thủ tuyệt đối chiến thuật. Do thời gian chúng tôi làm quen quá ngắn nên việc triển khai chiến thuật vẫn chưa mạch lạc.

Tôi và cầu thủ Sài Gòn FC cần thêm thời gian. Trọng tài cho kéo dài nhiều thời gian hơn và dẫn tới đội tôi phải nhận quả 11m, nhưng đó mới là bóng đá.

Kết quả trận đấu này có một phần tác động của trọng tài. Chúng tôi sẽ lấy điều này làm kinh nghiệm cho những trận đấu sau”.

Nói về Lee Nguyễn bên kia chiến tuyến, cựu GĐKT Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cho hay: “Lee Nguyễn là cầu thủ giỏi và có nhiều đường chuyền tốt. Sức mạnh tấn công của CLB TP.HCM rất tốt với Lee Nguyễn và 3 tiền đạo Brazil.

Chúng tôi đã lên phương án phòng ngự chặt và không cho Lee Nguyễn tự do chơi bóng nhưng thật tiếc khi Sài Gòn phải chịu phạt đền ở những giây cuối cùng. Xin chúc mừng Lee Nguyễn đã có bàn thắng đầu tiên!'.

Trong khi đó HLV Polking của CLB TPHCM đã bày tỏ vô số cảm xúc từ bực tức đến vui mừng khôn tả sau trận này. Chiến lược gia mang 2 dòng máu Đức và Brazil đã nổi điên khi các ngoại binh Brazil không chứng tỏ được nhiều trên hàng công.

Đến khi được hưởng phạt đền, ông Polking không dám xem Lee Nguyễn thực hiện. Ông quay mặt đi và xem phản ứng của CĐV trên khán đài, ông mới chạy ra ăn mừng với toàn đội.

HLV Polking nói: “Tôi nghĩ trọng tài hôm nay đã làm tốt nhiệm vụ. Chỉ có một số tình huống cầu thủ phạm lỗi nhưng tôi nghĩ không thành vấn đề. Tôi không có thói quen xem đá phạt đền. Hơn nữa, đây là quả phạt đền ở phút cuối trận nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi không tin cầu thủ mình".

Về các ngoại binh Brazil, HLV Polking cho hay: “Họ chỉ còn thiếu sót trong các khoảnh khắc quyết định. Nếu có bàn thắng, họ sẽ thi đấu trơn tru hơn. Chúng tôi đã chơi kiểm soát bóng, áp đảo đối thủ và xứng đáng có được 3 điểm trong trận đấu này”.

Trận derby Sài thành đã diễn ra với phần thắng 1-0 cho CLB TP.HCM. Lee Nguyễn chắc chắn đã giải toả nhiều áp lực và TP.HCM cũng san bằng cách biệt với đối thủ cùng thành phố.

Sài Gòn FC hiện đang xếp thứ 7, vẫn hơn Lee Nguyễn và đồng đội đang đứng hạng 8. Ở vòng 5, CLB TP.HCM sẽ gặp Hà Nội FC ở sân nhà, còn Sài Gòn FC đến làm khách ở Bình Dương.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm