HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Đích của tôi là HLV đội tuyển’

17/01/2016 11:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hẹn tới nhà riêng ở thành phố Vinh sau một chuyến công tác cho công việc kinh doanh, Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông sẽ sớm trở lại với cuộc sống bóng đá. Nhưng sẽ là ở một cương vị mới.

*Người hâm mộ vẫn băn khoăn rằng tại sao HLV Nguyễn Hữu Thắng lại rời xa bóng đá lâu thế và khi nào thì ông mới trở lại? Ông cũng đã có gần một năm tạm nghỉ để tu nghiệp thêm rồi.

- Tôi khẳng định chắc chắn trăm phần trăm rằng tôi sẽ sớm quay trở lại với cuộc sống bóng đá. Đối với tôi bóng đá là niềm đam mê cháy bỏng hơn bất kỳ công việc nào, bóng đá đã ăn sâu vào từng thớ thịt, in đậm trong tiềm thức của tôi rồi nên cuộc sống của tôi không thể tách rời khỏi cuộc sống bóng đá được.

Sau một quãng nghĩ vừa qua để tôi có thêm thời gian học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao được trình độ ngoại ngữ của mình thì tôi thấy bây giờ mình quay trở lại bóng đá  là thời gian phù hợp nhất. Tôi sẽ chọn một công việc phù hợp để quay trở lại với bóng đá sớm nhất.


Hữu Thắng muốn ở lại với Nghệ An nhưng cũng để ngỏ cho sự ra đi. Ảnh: V.S.I

*Đã quyết định quay trở lại đời sống bóng đá thì đâu là CLB mà anh sẽ chọn để tiếp tục làm việc cho sự nghiệp của mình?

-Nếu việc quay lại làm bóng đá của tôi được thuận lợi và được lựa chọn thì tôi luôn luôn ưu tiên được quay trở lại làm việc ở SLNA. Đây là CLB mà tôi đã tập luyện, thi đấu và trải nghiệm công việc huấn luyện viên nên khi tôi quyết định nghỉ việc thâm tâm tôi luôn nghĩ là phải tu nghiệp nâng cao trình độ hơn để về giúp sức cho đội bóng SLNA. Nếu được lựa chọn tôi sẽ chon một công việc phù hợp và mới mẻ cho mình để đưa đội bóng SLNA phát triển.

* Bên cạnh SLNA, có rất nhiều đội sẵn sàng ký hợp đồng với chế độ đãi ngộ cao để mời anh về làm HLV trưởng đội bóng. Nhất là những thông tin bên lề trong thời gian gần đây các đội bóng FLC Thanh Hoá, B.Bình Dương, đã có lời mời về làm việc?

- Đúng là thời gian vừa qua tôi xin nghỉ SLNA thì có nhiều thông tin về tôi được đăng tải khẳng định tôi sẽ làm HLV cho đội này hay làm HLV trưởng cho đội kia. Một lần nữa tôi khẳng định đó là những thông tin không chính xác.

Tôi chưa nhận lời về làm HLV cho bất kỳ đội bóng nào cả. Tuy nhiên, trong cuộc sống bóng đá, tôi nghĩ HLV cần có nhiều môi trường, nhiều đội bóng khác nhau để làm việc. Khi đó HLV mới có nhiều suy nghĩ mới trong nghiệp cầm quân. Trở lại bóng đá, ưu tiên của tôi vẫn là SLNA. Nhưng chưa thể nói trước điều gì cả nếu sau này tôi nhận lời làm HLV cho một đội nào khác.

*Đã thành công trên cương vị HLV trưởng của CLB, ông suy nghĩ thế nào khi có lời đề nghị ông lên dẫn dắt đội tuyển?

-Làm HLV thì luôn mong muốn có những thử thách khác nhau. Không riêng gì tôi mà tất cả những HLV trên thế giới khi được mời lên làm việc ở đội tuyển là niềm vinh dự lớn lao và mong muốn nhất trong sự nghiệp cầm quân.

Nếu được trao trọng trách làm HLV trưởng ĐTQG thì  tôi cảm ơn những người đã đặt niềm tin và giao trọng trách đó cho tôi  khi họ đã có những bước đánh giá về năng lực của tôi. Tuy nhiên để làm được HLV trưởng ĐTQGVN  tôi nghĩ phải tổng hoà được nhiều yếu tố mới có thể thành công. Đó cũng là mục tiêu và đích phấn đấu của sự nghiệp HLV của tôi.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Cầu thủ phủi có thể đá hạng nhất'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Cầu thủ phủi có thể đá hạng nhất'

Đó là niềm tin của HLV người Nghệ An Nguyễn Hữu Thắng khi dự khán vòng đấu cuối cùng của giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 (Ha Noi Premier League – Season 3).


*Là người rất am hiểu đời sống bóng đá Việt Nam, ông có đánh giá như thế nào về cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2015. Nó có phản ánh đúng với đời sống bóng đá Việt Nam năm qua hay không?

- Để bầu cho cầu thủ đạt danh hiệu Quả bóng Vàng tôi thấy mấy năm gần đây những lá phiếu còn nghiêng nặng về mặt tình cảm hơn là những đánh giá tổng thể. Tôi thấy những cầu thủ được bầu cho danh hiệu Qủa bóng vàng trước đây xứng đáng hơn như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Văn Quyến, Công Vinh.. đó là những cầu thủ có đóng góp lớn lao cho CLB và cả các đội tuyển và được người hâm mộ đánh giá cao gây tiếng vang cho xã hội. Có cầu thủ giành danh hiệu Quả bóng vàng mà CLB của anh ta lại bị xuống hạng mà vẫn được bầu chọn thì còn nói làm gì.

Quan điểm của tôi để đạt được danh hiệu Quả bóng Vàng thì tôi nghĩ cầu thủ đó phải có sự hài hoà, cống hiến tốt cho CLB và CLB đó phải có thành tích ở giải VĐ QG, ngoài ra cầu thủ đó phải cống hiến tốt cho các đội tuyển. Còn năm vừa rồi, nếu được lựa chọn ba người, tôi sẽ chọn Nguyên Mạnh, Anh Đức và Văn Quyết.  

Thủ môn Nguyên Mạnh có phong độ thi đấu xuất sắc ở các đội tuyển Việt Nam. Mạnh là một nửa sức mạnh trong đội hình khi thi đấu. Ngoài ra có Anh Đức khi năm qua anh thi đấu tốt trong màu áo B.Bình Dương và CLB B Bình Dương có thành tịch vô địch cả V-League lẫn Cup QG. Tôi cũng đánh giá cao cầu thủ Văn Quyết khi anh thi đấu thành công trong màu áo HN T&T, chỉ tiếc là cầu thủ này không được HLV Miura sử dụng nhiều khi thi đấu đội tuyển.

*Có một thực tế là các Quả bóng Vàng VN chủ yếu là các cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền đạo và tiền vệ. Ông từng là hậu vệ ông có thấy đó là sự bất công?

- Không riêng gì Việt Nam mà trên thế giới cũng thế. Trong trận đấu, hậu vệ và thủ môn thi đấu rất cố gắng nhưng chỉ một sai lầm ở trong trận là bị chỉ trích ngay, trong khi đó tiền đạo hay tiền vệ toả sáng và ghi bàn thì luôn được người ta ghi nhận. Đó là một thực tế bất công cho các vị trí phía dưới.

*Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

HLV Nguyễn Hữu Thắng

Sinh năm 1972

Cầu thủ: SLNA

HLV: SLNA, HN T&T

Thành tích HLV: Vô địch V-League 2011, Cúp QG 2010

Hữu Thắng thời gian qua đã tham gia lớp học HLV chuyên nghiệp của AFC. Cùng tham dự là các HLV hàng đầu khác hiện đang hành nghề ở Việt Nam. Cùng với đó, HLV từng có thời gian làm HLV ở HN T&T và SLNA này còn tham dự các lớp học tiếng Anh ở Hà Nội và Vinh để chuẩn bị đầy đủ hành trang một khi trở lại với đời sống bóng đá.



Đại Nghĩa (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm