HLV Nguyễn Đức Thắng nói về kết quả bốc thăm bóng đá nam SEA Games: 'Đáng gờm nhất vẫn là U23 Thái Lan'

15/04/2015 14:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 28 với sự góp mặt của các đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Lào, Brunei, Timor Leste. Đánh giá về bảng đấu này HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng, không dễ để thầy trò HLV Toshiya Miura giành tấm vé góp mặt ở vòng bán kết.

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đức Thắng nhận định: “Theo tôi, bảng đấu này đang có sự hiện diện của 3 đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại là Thái Lan, Malaysia, Việt Nam.

Thực sự, U23 Thái Lan vẫn ở một trình độ và đẳng cấp hơn một bậc so với các đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á. Với những chiến lược và cách làm bóng đá bài bản, người Thái luôn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch bóng đá Nam ở kỳ SEA Games.



U23 Việt Nam gặp lại U23 Thái Lan 3 tháng sau trận giao hữu thua 1-3 tại Bangkok. Ảnh: Tuân Phạm

Trong khi đó, những năm trở lại đây, Maylaysia đang cho thấy những sự tiến bộ vượt bậc và là đối thủ rất khó chịu đối với bóng đá Việt Nam. Theo tôi được biết, để chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 28, U23 Malaysia đã có thời gian dài ăn tập trước đó.

Nó cho thấy quá trình đầu tư chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của người Mã và đương nhiên, nếu thầy trò HLV Miura không có được sự nhìn nhận đánh giá đúng sức mạnh của U23 Malaysia thì rất khó để cho U23 Việt Nam vượt qua người Mã.

Bên cạnh đó, ở một bảng đấu có 6 đội, U23 Việt Nam cũng cần phải có những toan tính riêng khi đối đầu với các đội tuyển khác là Lào, Brunei, Timor Leste để làm sao đạt thành tích tốt nhất. Thời gian gần đây, bóng đá Lào cũng đã có sự chuyển biến và họ không còn là cái rổ đựng bóng khổng lồ cho các đội tuyển khác".

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại SEA Games 28?



Hải Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm