HLV Miura: 'U23 Việt Nam thua đội mạnh còn hơn thắng đội yếu'

16/12/2015 13:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Toshiya Miura đã thẳng thắn tuyên bố mình không sợ thất bại trong những trận giao hữu. Với ông Miura, giải đấu chính thức mới là thước đo cuối cùng.
* Trước tiên, ông đánh giá thế nào về U23 Việt Nam qua hai trận thua JFL Selection?

HLV Miura: Ở cả 2 trận gặp JFL Selection vừa qua, U23 Việt Nam đều thi đấu không tốt nhất là trận thua 0-4 đầu tiên. Nhưng đây là giai đoạn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Các cầu thủ đang được thử nghiệm ở nhiều vị trí. Sang trận thứ hai, họ đã làm quen và đã chơi tốt hơn.

Chúng tôi thua cả 2 trận nhưng ở giai đoạn này, thua như thế có khi lại hay vì những thất bại ấy giúp chúng tôi chỉ ra các điểm bất cập và hạn chế của cầu thủ. Thua 1 đối thủ mạnh còn tốt hơn là thắng những đối thủ yếu.

* Hai trận thua rõ ràng không thể khiến người hâm mộ hài lòng. Phản ứng của họ có khiến ông suy nghĩ?

HLV Miura: Tôi không rõ thông tin và nhận định trên báo chí như thế nào. Nhưng tôi biết một số khán giả không hài lòng vì các thất bại ấy. Hầu hết người hâm mộ đều muốn đội bóng giành thắng lợi.

Nhưng với tôi, thắng đối thủ yếu cũng chẳng có tác dụng gì. Thua đối thủ mạnh mà học hỏi được thì thua cũng tốt hơn. Vì thế, tôi không thấy có vấn đề gì sau các trận thua.

* Sau những trận đấu ấy, ông đã xác lập được đội hình chuẩn cho U23 Việt Nam chưa?
HLV Miura có cần thay đổi vì Công Phượng?

HLV Miura có cần thay đổi vì Công Phượng?

HLV Miura không cần thay đổi, không nên thay đổi và chẳng việc gì phải thay đổi vì Công Phượng hay bất kỳ cầu thủ nào khác.


HLV Miura: Tôi đã thử nghiệm 2 đội hình cho trận đấu ngày mai. Hiện tôi còn 16 cầu thủ có thể thi đấu trước Cerezo Osaka. Qua 2 trận, tôi đã phần nào định hình được đội hình cho trận ngày mai.

Những người đã chơi ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games đều sẽ được ưu tiên vì họ đã quen với cách làm việc của tôi. Ví dụ như Công Phượng, Văn Toàn, Hữu Dũng, Duy Mạnh...

Những cầu thủ trẻ khác cũng đang dần quen với cách làm việc của tôi. Hiện tại, họ chưa đáp ứng được yêu cầu nhưng họ còn cả tương lai phía trước. Chúng ta cần nhìn xa hơn. Sau vòng loại và SEA Games, U23 Việt Nam đã mất rất nhiều cầu thủ quan trọng nên tôi cần xáo trộn nhiều vị trí để tìm ra các nhân tố mới cho đội hình.

* Ông đánh giá thế nào về đối thủ Cerezo Osaka ngày mai? So với JFL Selection, họ có mạnh hơn không?

HLV Miura: Các bạn đã biết danh sách Cerezo Osaka có 16 cầu thủ rất trẻ. Với tôi, đó là điều rất tốt bởi các cầu thủ trẻ luôn thi đấu với động lực cao nhất. Khi U23 Việt Nam đá giải châu Á, các đối thủ châu lục cũng sẽ chơi mạnh mẽ và quyết liệt, khác hẳn các đội Đông Nam Á.

Thi đấu với Osaka trẻ trung là điều tốt cho chúng ta vào lúc này. Tôi cũng không sợ đối thủ chơi quá quyết liệt. Nếu sợ, tôi đã không để U23 Việt Nam chơi trận này.

Còn để so sánh JFL và Osaka, JFL là đội hạng Tư trong khi Osaka là đội Hạng Nhì. Trình độ của hai đội đương nhiên rất khác nhau. Osaka có trình độ cao hơn. Họ cũng chơi tại J-League đã lâu nên cầu thủ của họ rất có chất lượng.

* Ông không đề cao kết quả, vậy ông kỳ vọng điều gì ở các cầu thủ vào ngày mai?

HLV Miura: Đối với tôi, kết quả ngày mai không quan trọng. Điều quan trọng là tinh thần và cách thể hiện. Ở trận gặp JFL, U23 Việt Nam thua 0-1 nhưng trong 10 phút cuối, tôi có cảm giác họ như buông xuôi.

Nếu họ thể hiện tinh thần khát khao, nếu họ muốn giành được điều gì đó, họ đã có thể có kết quả khác. Tinh thần thi đấu của họ là vấn đề mà tôi sẽ phải làm việc lại.
Bạch Dương (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm