HLV Miura: 'Thua 0-4 là tín hiệu tốt của U23 Việt Nam'

12/12/2015 18:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Toshiya Miura không hề tỏ ra lo lắng hay buồn bã vì thất bại 0-4 đầy bất ngờ của U23 Việt Nam trước đối thủ JFL Selection. Ông khẳng định U23 Việt Nam đã học được rất nhiều điều sau trận đấu chiều nay 12/12.

Ông đánh giá thể nào về trận đấu ngày hôm nay của U23 Việt Nam?

- HLV Toshiya Miura: Sau 10 ngày tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á, chúng ta đã có trận đấu đầu tiên với JFL Selection. U23 Việt Nam thua với tỷ số 0-4 nhưng đây vẫn là một tín hiệu tốt để chúng ta nhận biết ra được những vấn đề của hiện tại và khắc phục.

Trước khi thi đấu, tôi đã trao đổi với các cầu thủ, nhất là những cầu thủ chuyển lên từ U19 Việt Nam về các vị trí họ có thể chơi. 90 phút hôm nay là một thử nghiệm thú vị khi tôi đã nhận biết được những vị trí cầu thủ có thể chơi. Tôi đã nhận ra rất nhiều điều sau trận đấu hôm nay

Vậy còn khả năng phối hợp của U23 Việt Nam thì sao? Mối liên lạc giữa họ trên sân có vẻ khá hạn chế?

- Chính xác. Việc cầu thủ ít liên lạc với nhau trên sân là một nhận định đúng. Tôi cũng đã nhắc nhở cầu thủ trong thời gian nghỉ giữa hiệp rằng họ cần phải thông tin, phải nhắc nhở nhau nhiều hơn. Hãy xem đối phương Nhật Bản thi đấu, nhắc nhở nhau thế nào, các bạn cũng phải thực hiện như thế.

Nhưng trong hiệp 2, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn có vẻ ngại ngùng quá. Họ ít giao tiếp, ít nhắc nhở nhau trên sân. Đó là một vấn đề.

Đội tuyển đang có khá nhiều chấn thương? Tại sao lại như vậy?

- Tôi đã tìm hiểu việc chăm sóc y tế ở các CLB V-League. Họ thực sự không có sự chăm sóc tốt cho cầu thủ nên thường gặp nhiều vấn đề. Ở V-League, các cầu thủ cũng thường không tập luyện với cường độ cao nên khi lên tuyển tập nặng, họ dễ gặp chấn thương.


HLV Miura khẳng định các cầu thủ U23 Việt Nam đã thu được nhiều bài học quý sau trận thua 0-4 trước đối thủ hạng tư Nhật Bản. Ảnh: Thanh Hà

Ở trận gặp U23 Hàn Quốc hồi tháng 5, có rất nhiều cầu thủ bị đau trong các tình huống tranh chấp và chơi bóng nhanh nhưng đối phương thì không có nhiều chấn thương như chúng ta.

Chúng ta cũng không thể biết trước về các chấn thương. Hiện tại, đội tuyển có nhiều chấn thương nhưng trước khi cầu thủ lên đội tuyển, họ cũng đã bị chấn thương rất nhiều. Duy Mạnh, Huy Toàn, Ngọc Thắng đều đã chấn thương trước khi lên đây.

Trong bóng đá, các chấn thương ấy đều không phải là điều được chờ đợi. Lấy ví dụ như AC Milan, họ chi 5 triệu USD mỗi năm cho việc này nhưng vẫn có hàng chục cầu thủ chấn thương. Điều đó là bất khả kháng.

Hay như thông tin về một cầu thủ của Olympic Nhật Bản mà tôi mới biết. Anh ta đã chấn thương suốt 8 tháng và vừa mới tiếp tục tái phát chấn thương ấy. Giờ thì anh ta đã bị trả về CLB.

Vậy có cơ hội nào cho những cầu thủ đang chấn thương trở lại không?

- Ngoài các trường hợp bất khả kháng của Huy Toàn, Ngọc Thắng đã bị trả về CLB, những người như Tuấn Anh, Hữu Dũng đều có khả năng phục hồi kịp thời từ nay tới khi chốt danh sách đi Doha.

HLV Miura lại 'bắt bệnh' bóng đá Việt Nam

HLV Miura lại 'bắt bệnh' bóng đá Việt Nam

HLV Miura trong vô vàn áp lực khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 vẫn có những chia sẻ rất thẳng thắn trên trang Newspicks. Và ông không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam.


Mặt sân xấu có phải là một lý do dẫn tới chấn thương?

- Đó không phải là nguyên nhân chính nhưng cũng là một nguyên nhân lớn dẫn tới chấn thương của các cầu thủ. Không chỉ ở Việt Nam, tại Đông Nam Á, những nơi có mặt sân tương tự cũng thường làm cầu thủ chấn thương.

U23 Việt Nam thảm bại trước CLB tập hợp các cầu thủ của hạng tư Nhật Bản. Vậy cơ hội nào cho Xuân Trường, Tuấn Anh ở J-League 2 vào năm tới?

- Trước tiên, chúng ta phải công nhận Xuân Trường, Tuấn Anh là những cầu thủ trẻ và rất tài năng. Sau trận đấu hôm nay, tôi hy vọng họ sẽ nhận ra được rằng mình còn cần phải cố gắng như thế nào khi thi đấu tại Nhật Bản. Họ sẽ phải tập luyện với cường độ rất cao.

Hôm nay, các bạn thấy dù chỉ đấu với JFL hạng tư, họ vẫn có một thể lực rất tốt. Tuấn Anh và Công Phượng cũng phải làm quen với điều này khi sang Nhật Bản.

Sau những áp lực trong thời gian qua, cuộc sống riêng của ông ở Việt Nam có gì thay đổi không?

- Tôi phải giữ bí mật chuyện này chứ (bật cười). Khi ở Việt Nam, tôi chủ yếu tập trung vào công việc. Mọi thứ ở đây đều rất ổn, tôi không gặp vấn đề gì và cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi chỉ gặp chút áp lực với báo chí.

Thanh Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm