HLV Miura chưa chính thức về với Công Vinh, Tuấn Anh tái xuất

19/11/2017 10:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Miura chưa chính thức về với Công Vinh, Tuấn Anh tái xuất trước Hải Phòng là những thông tin chính bóng đá Việt 19/11.

HLV Miura chưa chính thức về với Công Vinh

Chia sẻ về thương vụ “bom tấn” mang tên Toshiya Miura, Lê Công Vinh từ chối xác nhận: “Tôi khẳng định thông tin CLB TP. Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng với HLV Miura hoàn toàn không chính xác. Đến thời điểm này, đội bóng chưa ký hợp đồng với bất cứ HLV nào.

Nếu có thông tin, tôi sẽ là người phát ngôn chính thức và sẽ được đăng tải trên fanpage chính thức của CLB chứ không phải đến từ đâu cả".

Công Vinh chính thức tái ngộ thầy cũ Miura

Công Vinh chính thức tái ngộ thầy cũ Miura

Cựu đội trưởng ĐTQG đã chính thức xác nhận HLV Toshiya Miura sẽ về làm việc tại đội bóng TP.HCM của mình từ mùa giải 2018, bản hợp đồng có thời hạn dự kiến 2 năm.

Tuấn Anh nhiều khả năng trở lại ở trận gặp Hải Phòng

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ trở lại trong trận gặp Hải Phòng diễn ra chiều nay (19/11). Chiều qua, Tuấn Anh đã hoàn thành toàn bộ buổi tập trước trận gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

Anh tỏ ra rất sung sức và không gặp bất kỳ vấn đề nào về thể lực. Mùa này, Tuấn Anh mới chơi 28 phút trong giai đoạn lượt về V-League.

Sol Campbell sẽ đến Việt Nam nếu có cơ hội

Cựu trung vệ Arsenal Sol Campbell hào hứng cho biết ông hoàn hoàn có thể quay lại Việt Nam trong tương lai nếu nhận được những lời đề nghị công việc ưng ý: “Nếu có lời đề nghị nghiêm túc từ phía Việt Nam, tôi sẽ suy nghĩ và sẽ nhận lời nếu thấy phù hợp với khả năng của mình. Nếu đã đến Việt Nam làm việc thì tôi sẽ làm tất cả với tinh thần, nhiệt huyết và năng lực vốn có”.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh vui vẻ, thoải mái, khỏe mạnh trước trận gặp Hải Phòng.

Đối thủ của U23 Việt Nam có HLV mới

Đối thủ của U23 Việt Nam - Australia, tại VCK Giải U23 châu Á 2018 đã có HLV mới là ông Ante Milicic. Chiến lược gia này được bổ nhiệm ngay trước thềm giải đấu diễn ra vào tháng 1.

Chia sẻ trước thềm VCK,  ông Milicic nói: “Được là một phần của các đội tuyển, bất kể là lứa tuổi nào, đều là một vinh dự đối với tôi. Đây là lớp kế cận ngay sát đội tuyển Australia. Vì thế, U23 châu Á sẽ là giải đấu cực kỳ quan trọng trong việc đánh giá chất lượng của họ.

Vì thế, dù giải đấu tại Trung Quốc sắp tới không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nhưng chúng tôi hết sức coi trọng. Tất cả những cầu thủ tốt nhất dưới 23 tuổi đang thi đấu tại A-League chắc chắn sẽ được triệu tập”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm