HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi thích những đội bóng có khát vọng'

21/01/2016 06:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu FLC Thanh Hóa – Hà Nội trong khuôn khổ FLC Cup 2016 chiều qua, trận đấu đầu tiên trên cương vị GĐKT, ông Lê Thụy Hải khẳng định: “Tôi đã quen với việc trở lại với nhiều đội bóng, nhưng lần trở lại với FLC Thanh Hóa lần này có nhiều sự đổi khác, nhất là khi họ là đội bóng có khát vọng, có quyết tâm”.

Ngay sau khi chính thức đạt thỏa thuận về dẫn dắt FLC Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải lập tức ngồi vào “ghế nóng” ở trận đấu FLC Thanh Hóa tiếp Hà Nội trong khuôn khổ loạt trận thứ 4 – FLC Cup 2016. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, HLV Lê Thụy Hải đã có cuộc họp với ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ, đồng thời chính thức nhận việc. Vị HLV này cũng đã có buổi làm việc đầu tiên với phần tập nhẹ của các cầu thủ vào buổi sáng để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội.

Trợ lý Ngô Văn Hòa chia sẻ: “Việc HLV Lê Thụy Hải về với FLC Thanh Hóa đã đem đến một hiệu ứng tích cực từ phía cầu thủ và các thành viên ban huấn luyện. Trên thực tế, giữa các thành viên ban huấn luyện và HLV Lê Thụy Hải đã quá quen thuộc, bởi đều là học trò và cũng đã có thời gian cùng làm việc với nhau”.

Trong trận đấu với Hà Nội chiều qua, FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 nhờ các bàn thắng của Văn Quang và Quý Sửu, đồng thời tiếp tục dẫn đầu tại FLC Cup 2016. Trận đấu cũng thu hút một lượng khá đông khán giả và CĐV. Đây là điều dễ hiểu bởi người hâm mộ xứ Thanh mong chờ một làn gió mới từ một người cũ đối với đội nhà.

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Van Bakel, người cũng vừa đón nhận tin vui khi trở thành công dân Việt Nam, cho biết: “FLC Thanh Hóa đã có 2 tấm HCĐ liên tiếp trong 2 mùa giải gần đây và chúng tôi rất khát khao một lần được nâng cao Cúp vô địch. Việc CLB mời một vị HLV giỏi về tăng cường cho đội bóng với mục tiêu đua tranh chức vô địch là một tín hiệu rất đáng mừng, và tôi tin rằng bản thân mình và các đồng đội sẽ phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho CLB”.

Không quá ồn ào, rất từ tốn với các học trò mới, HLV Lê Thụy Hải đã có màn ra mắt tích cực và nhận được sự ủng hộ của các CĐV Thanh Hóa. Khi được hỏi về cảm nhận sau khi tái duyên lần thứ 3 với đội bóng xứ Thanh, ông cho biết: “Tôi là con người của sự trở lại mà! Với B.Bình Dương, tôi trở lại đến 5-6 lần, do đó lần trở lại này với FLC Thanh Hóa là rất bình thường, giống như trở về nhà bởi mọi thứ đều rất quen thuộc. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy có nhiều sự đổi khác rõ rệt. FLC Thanh Hóa hết sức quyết tâm và họ rất khát vọng. Đó là điều mà tôi thích nhất. Tôi thích làm việc với những đội bóng có khát vọng, có quyết tâm”.

Nhận xét về tình hình lực lượng, chất lượng đội hình của FLC Thanh Hóa hiện tại, HLV Lê Thụy Hải không ngần ngại chia sẻ: “Dù đã có sự đầu tư, bổ sung đáng kể về nhân sự, nhưng FLC Thanh Hóa vẫn chưa có đội hình hoàn chỉnh cả nội lẫn ngoại và vẫn còn nhiều cầu thủ yếu.

FLC Thanh Hóa cho ông Hải ‘lơ’ toàn quyền về chuyên môn

FLC Thanh Hóa cho ông Hải ‘lơ’ toàn quyền về chuyên môn

Sau khi đặt bút ký hợp đồng chính thức, chiều nay 20/1, HLV cá tính Lê Thụy Hải đã ra mắt trên cương vị GĐKT của CLB FLC Thanh Hóa và ngay lập tức đội bóng xứ Thanh thắng CLB Hà Nội 2-1.


Có thể hôm nay tôi mới đến nên các cầu thủ thi đấu có phần còn căng cứng. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, cần thêm nhiều thời gian và cả việc bổ sung thêm lực lượng, khi đó FLC Thanh Hóa mới có triển vọng giành thứ hạng cao ở mùa giải này. Lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa cũng giao trọng trách cho tôi là giành thứ hạng cao và đương nhiên đó phải là top 3”.

Còn về phần HLV Hoàng Thanh Tùng, ông Nguyễn Trọng Hoài, GĐĐH CLB FLC Thanh Hóa, cho biết: “Không thể phủ nhận khả năng và những đóng góp của  HLV Hoàng Thanh Tùng mùa giải vừa qua, nhưng vẫn cần thêm một chút ảnh hưởng để có thể đưa FLC Thanh Hóa lên đỉnh V-League.

Lãnh đạo CLB không muốn đặt quá nhiều áp lực thành tích với Hoàng Thanh Tùng, mà muốn tiếp tục nâng cao trình độ để đạt độ chín hơn nữa. Sự kết hợp giữa một HLV lão làng như Lê Thụy Hải và một vị HLV trẻ có triển vọng như Hoàng Thanh Tùng là phù hợp nhất lúc này đối với FLC Thanh Hóa”.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm