HLV Lê Thụy Hải: 'Quan trọng với bóng đá Đông Nam Á là tính kỷ luật'

23/02/2016 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - FLC Thanh Hóa khởi đầu mùa giải mới ngọt ngào bằng chiến thắng 3-0 trước Hà Nội T&T và GĐKT Lê Thụy Hải có ngày tái xuất V-League thành công. Nhưng vị HLV lão làng này khẳng định vẫn còn quá sớm để khẳng định tư cách ứng cử viên vô địch của FLC Thanh Hóa.

* Xin chúc mừng GĐKT Lê Thụy Hải với chiến thắng đầu tiên cùng CLB CLB FLC Thanh Hóa trong mùa giải 2016. Cảm giác của ông khi đón nhận kết quả này?

- GĐKT Lê Thụy Hải: Tất nhiên là tôi vui rồi. Bóng đá là cuộc sống và cũng là công việc của tôi. Nhưng với tôi chiến thắng này cũng không có gì quá to tát, đơn giản đây là công việc.

Đây cũng là cuộc chơi và mọi người đều biết, niềm vui của người này sẽ là nỗi buồn với người khác. Chiến thắng này đúng là khởi đầu tốt nhưng FLC Thanh Hóa vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi phải nói như thế cho đúng đắn.

Nhìn vào đội hình FLC Thanh Hóa thì chúng tôi không có những cá nhân thực sự xuất sắc, có thể tạo đột biến trong lối chơi chung mà chỉ dựa vào sức mạnh tập thể, sự đoàn kết, nỗ lực và biết mình, biết người. FLC Thanh Hóa không là đội bóng có thể áp đạt được lối chơi lên tất cả các đối thủ, chưa phải như vậy.

* Ở buổi họp báo sau trận đấu, trợ lý HLV Ngô Văn Hòa tiết lộ sự xuất hiện của GĐKT Lê Thụy Hải giúp tăng cường tính chuyên nghiệp ở đội bóng, các cầu thủ nỗ lực hơn trong tập luyện, sinh hoạt và thi đấu. Vậy đây có phải là bí quyết mang đến thành công bước đầu cho FLC Thanh Hóa hay không, thưa ông?

- Đi đâu cũng thế thôi, đến đội nào cũng vậy và tôi từng nói rất nhiều lần, điều quan trọng nhất với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á là yếu tố tổ chức, tính kỷ luật, sự đoàn kết, tạo cho các cầu thủ động lực thi đấu.

* Nhưng Hà Nội T&T đã không thể hiện được sức mạnh như từng thể hiện trong mùa giải trước?

- Đúng là như vậy. Mình phải hiểu được Hà Nội T&T có những khó khăn nhất định ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, tôi cũng thấy như vậy.

Hà Nội T&T thay HLV khi mùa giải sắp bắt đầu, điều ấy cũng ảnh hưởng ít nhiều đến lối chơi của đội. Một trong những trụ cột là Gonzalo lại bị chấn thương. Hà Nội T&T thể hiện lối chơi khá đơn điệu. Nhưng cũng không thể vin vào điều đó để mà coi thường đối thủ hay đánh giá cao chiến thắng của bản thân.

Trong bóng đá cũng như cuộc sống, may mắn luôn đóng một vai trò quan trọng và chiến thắng vừa qua của FLC Thanh Hóa cũng thế. Không phải cứ muốn giành chiến thắng là có được kết quả như ý.

HLV Lê Thụy Hải: 'Chọn HLV nội thì VFF không nên chậm trễ'

HLV Lê Thụy Hải: 'Chọn HLV nội thì VFF không nên chậm trễ'

VFF đã thông qua nghị quyết chọn HLV nội cho ĐTQG, thay vị trí của ông Miura. Dù tháng 3, ĐT Việt Nam mới có 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq nhưng theo HLV Lê Thụy Hải, VFF không nên chậm trễ.


* Với trận thắng đầu tay, FLC Thanh Hóa sớm được nhận diện là một trong những ứng cử viên vô địch của V-League 2016?

- Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì, đánh giá như vậy là rất khó và phải vài vòng đấu nữa mới nhìn nhận được chính xác cục diện.

Hà Nội T&T thì như vậy rồi. B.Bình Dương ở trận ra quân với Cần Thơ chưa cho thấy quyết tâm cao nhất, SHB Đà Nẵng có sự trở lại của Gaston Merlo nhưng chưa có sự khác biệt nhiều lắm.

* Vào ngày 27/2, FLC Thanh Hóa sẽ đá trên sân khách với S.Khánh Hòa, đội cũng đã có 3 điểm. Vậy mục tiêu của đội là gì, thưa ông?

- Bao giờ cũng thế, mục tiêu của FLC Thanh Hóa là phải cố gắng từng trận đấu một và trận đấu sắp tới gặp Sanna Khánh Hòa cũng không phải ngoại lệ.

* Xin cảm ơn ông!

Thành Đạt (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm