HLV Lê Thụy Hải kỳ vọng U22 Việt Nam thành công tại SEA Games 29

10/08/2017 12:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam đang nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các chuyên gia, dư luận, người hâm mộ về khả năng thành công tại SEA Games 29. HLV Lê Thụy Hải cũng không phải ngoại lệ.

U22 Việt Nam đã thắng Busan FC 6-1, trước đó ít ngày là trận thắng với tỷ số 4-1 trước đối thủ Mokpo City trong giai đoạn tập huấn cuối cùng trước khi có mặt tại Kuala Lumpur (Malaysia) trong ngày hôm nay. Thắng to, lo nhiều, đã có ý kiến như vậy vì “quân xanh” của thầy trò HLV Hữu Thắng khá yếu nhưng HLV Lê Thụy Hải lại có góc nhìn khác.

Video clip: U22 Việt Nam - Busan FC 6-1. Nguồn VFF 

“Thông thường, đối thủ của đội U22 Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam trong những trận giao hữu ở nước ngoài có trình độ thấp, thậm chí là nghiệp dư hoặc đội bóng của một trường đại học nào đó. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta không nên đánh giá gì về các đối thủ, tỷ số thắng hay thua, quan trọng là lối chơi đội thể hiện. Tất nhiên, đối thủ kém thì U22 Việt Nam sẽ thể hiện lối chơi dễ, nhưng phải có lối chơi chứ không phải thắng người ta mà không có miếng, thế gì rõ ràng.

Đối tượng yếu thì U22 Việt Nam sẽ thực thi lối chơi của mình dễ dàng hơn, nhưng quan trọng vẫn là miếng, thế, đúng với những gì BHL mong muốn. Như vậy, dù đối thủ giao hữu có yếu thì đội U22 Việt Nam cũng không cần phải lo lắng, băn khoăn về vấn đề gì.

 

Chú thích ảnh
Xuân Trường và đồng đội tại U22 Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ HCV SEA Games cho bóng đá Việt Nam.Ảnh: VFF

Chiến thắng đậm ở các trận giao hữu mang đến cho các cầu thủ U22 Việt Nam nhiều động lực, sự tự tin nhưng tôi mong các em biết đó là đối thủ nào để giữ sự tập trung, tỉnh táo của mình. Dư luận, báo chí cũng đừng vì thế mà tung hô các cầu thủ nhiều quá vì những trận thắng dễ dàng này.

Cá nhân tôi rất kỳ vọng vào đội U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một lực lượng tốt như thế này, các em chơi bóng với nhau nhiều năm, quen và hiểu rõ nhau. Thậm chí, sự ăn ý này không cần phải tập luyện mà các cầu thủ đã quen từ lâu rồi, đây chính là cơ sở để tôi và tôi nghĩ chúng ta nên kỳ vọng ở đội U22 Việt Nam’, ông Hải nêu quan điểm.

Cũng theo HLV Lê Thụy Hải, tại SEA Games 29, U22 Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi và thành công được hay không phụ thuộc vào chính bản thân từng cầu thủ và cả tập thể đội bóng.  “Theo dõi những trận đấu vừa qua của đội U22 Việt Nam tôi thấy chưa ổn định đội hình nào nhưng các em được sử dụng đều chơi được, đó là điều đáng mừng. Như thế, trong trường hợp có vị trí nào gặp chấn thương hay thẻ phạt thì HLV Hữu Thắng sẽ không phải quá lo lắng, đó là điều được.

HLV Lê Thụy Hải: ‘U22 Việt Nam đá thế này vô địch SEA Games ngon’

HLV Lê Thụy Hải: ‘U22 Việt Nam đá thế này vô địch SEA Games ngon’

Chỉ là một trận đấu giao hữu, HLV Nguyễn Hữu Thắng và tiền vệ Xuân Trường đều lên tiếng khẳng định đối thủ các ngôi sao K.League “thả” cho U22 Việt Nam giành chiến thắng nhưng niềm tin mà HLV Lê Thụy Hải dành cho đội bóng dự SEA Games vẫn không ít.

Một điểm nữa tôi thấy được ở đội U22 Việt Nam hiện nay là tập huấn tại Hàn Quốc sau đó bay thẳng sang Malaysia, không về Việt Nam. Như thế các cầu thủ sẽ duy trì được sự tập trung tối đa, không phân tâm vì những chuyện bên lề. Xưa nay hiếm khi đội có được thuận lợi như vậy.

Như tôi đã từng trả lời Thể thao & Văn hóa, SEA Games năm nay U22 Việt Nam có nhiều thuận lợi, lịch thi đấu gặp từ đối thủ yếu trở lên giúp các cầu thủ từng bước xây dựng được niềm tin, tích lũy điểm số, dễ tính toán ở những trận đấu cuối vòng bảng gặp các đối thủ mạnh. Bây giờ U22 Việt Nam mà để ý đến các đối thủ khác nhiều quá tôi nghĩ không nên, mình phải để ý đến chính mình xem có hay không, đủ sức vào bán kết rồi chung kết hay chưa, đó là mấu chốt. Mình có thắng được đối thủ hay không mới là quan trọng.

SEA Games năm nay đội U22 Việt Nam được nhiều người chú ý, tập trung vào, sự đầu tư chuẩn bị nhiều và tôi hy vọng đội sẽ thành công”.

Thành Đạt (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm