HLV Lê Thụy Hải: 'Công Phượng rất hay và đầy khát khao'

16/12/2017 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải đã dành hàng loạt lời khen cho Công Phượng sau màn trình diễn chói sáng của tiền đạo này trước U23 Thái Lan tại trận tranh hạng ba M-150 Cup 2017 tối qua (15/12).

Chân sút của HAGL là chủ nhân cả 2 bàn thắng của U23 Việt Nam. Anh nâng tổng số bàn thắng của mình tại giải chạm mốc 4 bàn, chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với một cầu thủ khác. Phượng cũng là điểm sáng lớn nhất trong một giải đấu mà U23 Việt Nam thể hiện phong độ không tốt.

Đánh giá về số 10, HLV Lê Thụy Hải khen ngợi: “Hôm nay, Công Phượng là cầu thủ xuất sắc nhất của U23 Việt Nam. Tôi cũng rất thích Công Phượng đá trung phong như hôm nay. Em ấy hoạt động rất rộng, đâm vào, ra biên, đột phá rất mạnh mẽ. Em ấy thể hiện khát khao có bàn thắng cực kỳ mạnh mẽ. Đó là những điều tôi thấy được ở Phượng. Khác với mọi lần, em ấy không rườm rà, cũng biết lùi về, cũng biết tranh cướp mạnh mẽ.

Công Phượng không cao, U23 Thái Lan vẫn phải ngước nhìn

Công Phượng không cao, U23 Thái Lan vẫn phải ngước nhìn

Công Phượng chỉ mất 21 phút để khiến người Thái ôm hận với cú đúp bàn thắng đẹp mắt giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1.

Nhưng theo tôi, đừng khen quá. Phượng tốt so với chính em ấy chứ không phải tốt so với những người khác. Chúng ta đừng có lúc nào cũng ca bài ca ‘4 bàn thắng trong giải này, hai mấy bàn cho U23’. Để làm gì đâu. Phượng chưa phải hay như Messi, Ronaldo hay những cầu thủ khác”.

Cựu HLV trưởng Becamex Bình Dương tỏ ra rất tỉnh táo. Ông dành lời chúc mừng cho U23 Việt Nam đồng thời chỉ ra những thiếu sót chưa khắc phục được: “Chúc mừng U23 Việt Nam đã thắng Thái Lan, giành được giải ba ở Giải M-150 Thái Lan dù đây chỉ là giải giao hữu thôi. Đương nhiên, chúng ta rất vui với chiến thắng này. Nhưng chúng ta có tiến bộ hay không còn tùy thuộc vào đối thủ. Ta thắng thật nhưng phải nói thẳng là đội Thái Lan này chẳng có gì hay cả. Họ chỉ được cái chững chạc hơn mình.

Tất nhiên, hàng phòng ngự vẫn còn nhiều cái lủng củng, tâm lý, trạng thái hơi căng thẳng. Và quan trọng, quan sát của các em rất kém. Người ta chẳng có ai, bóng tầm thấp mà ta vẫn chuyền cho họ ăn bàn. Phòng ngự thế vẫn là kém.”.

Highlight U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Ở trận này, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm khi Đoàn Văn Hậu có pha cản phá hỏng, tạo điều kiện cho tiền đạo U23 Thái Lan băng xuống, đột phá ghi bàn. Ông Hải tin rằng sai lầm ấy là biểu hiện của sự hoảng loạn.

U23 Việt Nam sẽ trở về nước vào chiều nay (16/12). Đội tuyển sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại hôm 18/12 tới. Đến ngày 21/12, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu kế tiếp với đối thủ Ulsan Hyundai trên sân Hàng Đẫy.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm