HLV Lê Thụy Hải: ‘Công Phượng phải biết vượt lên chính mình’

08/09/2019 10:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 trên sân khách trong trận đấu mà Tuấn Anh hay Văn Lâm được nhắc đến nhiều trong khi Công Phượng trở về từ Bỉ phải đón nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Tuấn Anh hay hơn Công Phượng, khiến 'Messi Thái' tắt điện

Tuấn Anh hay hơn Công Phượng, khiến 'Messi Thái' tắt điện

HLV Park Hang Seo có lý do để đưa Tuấn Anh dự King’s Cup 2019 hồi tháng 6 dù trước đó, tiền vệ đội trưởng HAGL chưa làm việc với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Những gì thể hiện trên sân cho thấy tài năng của cầu thủ gốc Thái Bình.

Thẳng thắn nhìn nhận, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm cá nhân: “Cầu thủ vào sân thay người ít phút đá trượt bóng là hỏng, không tốt chút nào. Tất nhiên, ở CLB Công Phượng không được thi đấu thường xuyên, phải ngồi dự bị nhiều quá nhưng bản thân Phượng phải tìm cách vượt lên chứ.

Các cầu thủ bóng đá quốc tế hay Việt Nam cũng thế cả thôi, phải có nghị lực, ý chí, biết vượt lên giới hạn của chính bản thân mình, như vậy thành công mới đấy. Là cầu thủ nổi tiếng, ngôi sao thì phải lo lấy cho bản thân mình. Anh đã có điều kiện tốt, tập luyện, sân bãi, ăn ở, xung quanh mình là những đồng đội tốt, các cầu thủ giỏi hơn mình thì cần nỗ lực, tự chăm lo lấy bản thân và không thể ỷ lại. Bóng đá Việt Nam thực tế đến thời điểm này chưa phải hoàn toàn chuyên nghiệp, thiếu những người lo toan, đỡ đần cho các cầu thủ ngoài chuyện đại diện, lo đàm phán, xúc tiến hợp đồng. Thậm chí quốc tế người ta còn có cả ban bệ với nhiều người lo những chuyện đó.

Chú thích ảnh
Công Phượng được chờ đợi sẽ vượt qua giới hạn của bản thân để khẳng định mình.Ảnh: Hoàng Linh

Cầu thủ Việt Nam hiện chưa được hưởng những điều ấy thì CLB chủ quản phải lo, Liên đoàn nên hỗ trợ, giúp đỡ, tiếc là điều đó chưa có nên rất thiệt thòi cho cầu thủ như trường hợp Công Phượng”.

Về cục diện bảng G sau lượt trận đầu tiên vòng loại thứ hai World Cup 2022, HLV Lê Thụy Hải phân tích: “Bảng G, ngoài UAE các đội còn lại đều thuộc khu vực Đông Nam Á nên sự cạnh tranh là rất căng thẳng. Việt Nam, Indonesia, Malaysia hay Thái Lan không đội nào kém và việc thắng nhau rất khó. Vì thể chưa thể nói chắc điều gì, kể cả Malaysia khi họ vừa thắng Indonesia 3-2 trên sân khách và tạm thời hơn Thái Lan và Việt Nam 2 điểm.

Đội tuyển Malaysia nếu nói thắng đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan thì không nhiều người dám mạo hiểm lựa chọn, vì thế chưa thể nói gì chắc chắn. Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 trên sân khách theo tôi đó đã là một lợi thế rồi, và rất mong ở những trận đấu sau của đội tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, Văn Hậu và Trọng Hoàng sẽ trở lại với thể trạng tốt nhất còn Công Phượng phải là chính mình”.

Vào ngày 10/9, nếu như đội tuyển Thái Lan phải làm khách trên sân Gelora Bung Karno gặp Indonesia đội đã để thua 2-3 ở lượt trận ra quân cũng ở sân đấu này thì Malaysia về sân nhà Bukit Jalil tiếp đại diện đến từ Tây Á UAE.

Ở lượt trận này đội tuyển Việt Nam không thi đấu và thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 và 5 ngày sau đến làm khách trước Indonesia tại “chảo lửa” Bung Karno.

Do không đảm bảo được an ninh, an toàn trong công tác tổ chức ở trận đấu hôm 5/9 nên Indonesia đang đứng trước nguy cơ phải nhận án kỷ luật từ FIFA và AFC.

Trước mắt, ở trận đấu với Thái Lan vào ngày 10/9, công tác tổ chức vẫn diễn ra bình thường nhưng nếu án kỷ luật được đưa ra thì sẽ được áp dụng ở lượt trận kế tiếp trên sân nhà của Indonesia, chính là cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam ngày 15/10 tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm