HLV Lê Thụy Hải 'bênh' ông Park Hang Seo và tuyển Việt Nam

16/11/2017 13:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam hòa Afghanistan 0-0 và hội đủ điều kiện cùng Jordan sở hữu tấm vé đi tiếp đến VCK ASIAN Cup 2019 nhưng vẫn bị không ít ý kiến chê là chơi chưa thuyết phục. HLV Lê Thụy Hải khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa đã phản biện lại những ý kiến đó và dành những lời động viên, khích lệ cho tân HLV trưởng Park Hang Seo cùng các cầu thủ.

Đánh giá về trận đấu, ông Hải phân tích: "Lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Afghanistan theo tôi là tốt. Thứ nhất, thể lực của các cầu thủ ổn định, dù V-League vẫn đang diễn ra ở giai đoạn cuối và thời gian tập trung chuẩn bị cho trận đấu không phải là dài. Tất nhiên, so với Afghanistan, thể lực của cầu thủ Việt Nam không thể bằng nhưng tôi vẫn đánh giá là tốt. Đối phương chơi áp sát, dù chúng ta không quen với kiểu chơi bị áp sát như thế nhưng các em vẫn thích ứng và làm được, biết lẩn tránh và chuyền một chạm, tốt so với chính mình chứ không phải Afghanistan.

Một điểm nữa tôi thấy cự ly đội hình của đội tuyển Việt Nam được duy trì tương đối ổn định. Dù vẫn còn một vài trường hợp bọc lót hơn sai một chút nhưng cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng ông Park Hang Seo lấy người thế nọ, thế kia nhưng thực tế, đó là lựa chọn hợp lý. Ví dụ như trận này thủ môn Tuấn Mạnh chơi quá tốt, nếu không có thủ môn này có lẽ đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hậu vệ biên, không có Văn Thanh nhưng hôm nay đã có Văn Hoàn và bên trái là Văn Hậu tốt quá đi chứ, mình phải đánh giá cho thật công bằng.

Tất nhiên, khi chơi với đối thủ cao to và khỏe hơn, đá áp sát thì Công Phượng hay đội trưởng Văn Quyết khó phát huy được tốt nhất khả năng kỹ thuật nhưng các em ấy đã thoát ra được khỏi cách chơi đeo bám của đối thủ, như thế tôi thấy cũng là tốt rồi. Một trận hòa coi như một trận thắng vì đội tuyển Việt Nam đã có vé dự VCK ASIAN Cup 2019, ông Park Hang Seo có trận đầu tiên không thua, vậy hòa là hay rồi.

Chú thích ảnh
Tân HLV Park Hang Seo cần thêm thời gian để xây dựng lối chơi của đội tuyển Việt Nam theo đúng ý đồ mong muốn.Ảnh: V.S.I

Từ cách chọn người lên đội tuyển, xếp đội hình ra sân cho đến việc đẩy được thể lực của các cầu thủ ổn định, thoát ra được cách chơi áp sát của đối phương, thể hiện được ít nhiều ý đồ chơi của mình, đó là những gì tôi nghĩ ông Park Hang Seo đã làm được dù mới chỉ có khoảng thời gian một tuần nắm đội. Không chỉ có Công Phượng, các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đã thích nghi được lối chơi tâp thể, cụ thể là ở cách di chuyển, phối hợp. Thông thường các hậu vệ Việt Nam ít khi dám giữ bóng trong khu vực 16m50 mà thường xuyên phá nhanh lên nhưng trận này họ đã làm được, điều này thể hiện rất rõ, dù có những phút mạo hiểm nhưng chúng ta buộc phải chơi như thế. Đó là những điểm nhấn mà HLV Park Hang Seo đã làm được.

Ông ấy cũng tạo ra sự cạnh tranh công bằng, không ưu ái cho cầu thủ của bất cứ CLB như dư luận vẫn nói là HAGL. Nếu ưu ái ông Park Hang Seo đã chọn Văn Thanh đá hậu vệ biên chứ không phải Văn Hoàn vì khán giả, nhà báo ai cũng nghĩ Thanh đang là lựa chọn số 1. Không có Văn Thanh nhưng Văn Hoàn-Văn Hậu chơi rất tốt, đúng không nào? Văn Hoàn không những phòng ngự được mà còn tham gia tấn công tốt, tạt được ít nhất 2 quả chuẩn xác và nếu Anh Đức đánh đầu tốt hơn thì đội tuyển Việt Nam ăn rồi. Văn Hậu cũng chiếm giữ được hành lang trái, cản phá hiệu quả...

Tuyển Việt Nam hòa, HLV Park Hang Seo chỉ ra 2 điểm chưa hài lòng

Tuyển Việt Nam hòa, HLV Park Hang Seo chỉ ra 2 điểm chưa hài lòng

HLV Park Hang Seo không hài lòng về thể lực và tỷ lệ chuyền bóng thành công thấp của đội tuyển Việt Nam trong trận hòa 0-0 trước Afghanistan tối nay (14/11).

HLV trưởng phải chọn con người, áp dụng cách chơi như cái mà người ta muốn chứ không phải ưu ái cầu thủ nào hết vì nếu thất bại, chính ông ấy phải nhận đầu tiên".

Như vậy, với trận hòa Afghanistan 0-0 tối 14/11, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên giành vé chính thức tham dự một kỳ ASIAN Cup. Tới ngày 27/3/2018, tức là 17 ngày sau khi V-League 2018 khởi tranh, thầy trò HLV Park Hang Seo mới có trận đấu cuối cùng tại vòng loại, đó là chuyến làm khách đến sân của đội đầu bảng Jordan.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm