HLV Lê Thụy Hải: 'Á quân châu Á rồi sao còn lo lắng AFF Cup'

02/05/2018 15:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia, Myanmar, Campuchia cùng Lào, theo đánh giá của HLV Lê Thụy Hải đây là lá thăm quá may mắn và mục tiêu vào chơi trận chung kết là phù hợp với thầy trò ông Park Hang Seo.

"Không biết đến bao giờ chúng ta mới có được lá thăm may mắn như thế nữa. Lào và Campuchia thì có lẽ chúng ta không phải bàn đến nhiều, Myanmar tôi nghĩ cũng không thể gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, như vậy chỉ còn Malaysia thôi.

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm

Nhưng theo quan điểm của tôi, U23 Việt Nam đã từng đạt thành tích cao tại giải châu Á, giành ngôi á quân rồi thì với đội tuyển Việt Nam tại sao chúng ta phải lăn tăn, suy nghĩ nhiều. Tất nhiên, ở vào bảng A với Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia là quá thuận lợi rồi và chúng ta không cần bàn nhiều thêm, nếu đội tuyển Việt Nam mà không vượt qua vòng đấu bảng thì còn ăn nói gì nữa.

Vì thế, khi U23 Việt Nam đã vươn ra tầm châu Á, thậm chí vượt qua cả những đối thủ trên mình một tầm, không chỉ ngang mà còn hơn họ, vậy thì ở AFF, sao chúng ta cần phải lo lắng. Tôi nghĩ, đội tuyển Việt Nam cần phải tự tin để có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup và truyền cả sự tự tin ấy đến cho người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng là đương nhiên, vào vòng bán kết, gặp đối tượng nào thì còn phải tính toán, sự chuẩn bị về chiến lược, chiến thuật chứ không chỉ nói suông.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 1-0 tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016.Ảnh: AFF

Mục tiêu lọt vào trận chung kết tôi thấy quá phù hợp với đội tuyển Việt Nam bởi vì vòng đấu bảng theo tôi như vậy là đã qua, sẽ qua, bây giờ theo dõi các đối thủ ở bảng đấu còn lại xem chúng ta sẽ gặp ai tại bán kết, từ đó đưa ra chiến thuật cho hợp lý", HLV Lê Thụy Hải đánh giá sau khi được Thethaovanhoa.vn thông báo về kết quả bốc thăm AFF Suzuki Cup 2018.

AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam chung bảng Malaysia, đá trận đầu vào ngày 8/11

AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam chung bảng Malaysia, đá trận đầu vào ngày 8/11

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A với Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào tại AFF Suzuki Cup 2018. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu trận đầu tiên vòng đấu bảng vào ngày 8/11 trên sân của Lào.

AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra từ 8/11 đến 15/12, đội tuyển Việt Nam với việc nằm ở bảng A, tránh cả đương kim vô địch Thái Lan và á quân Indonesia sẽ được thi đấu các trận đấu với Malaysia và Campuchia tại lượt trận thứ hai và bốn trên sân nhà Mỹ Đình, các trận đấu với Lào và Myanmar đội tuyển Việt Nam phải đi làm khách.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở đầu chiến dịch vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 bằng chuyến làm khách đến sân của Lào vào ngày 8/11 trước khi trở về sân nhà để tiếp Malaysia vào ngày 16/11. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo lại đến làm khách trên sân Myanmar vào ngày 20/11 và đá trận cuối cùng vòng bảng trên sân nhà gặp Campuchia vào ngày 24/11.

Đội xếp thứ nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Vòng bán kết và trận chung kết vẫn thi đấu theo thể thức hai lượt đi và về (sân nhà, sân đối phương) để xác định đội thắng dựa trên kết quả chung cuộc (có áp dụng luật bàn thắng sân khách).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018 bắt đầu từ ngày 11/10 tại Hà Nội. Với quỹ thời gian 25 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân tại đấu trường quan trọng này, thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ có 3 trận đấu giao hữu quốc tế để "thử lửa", trong đó có 2 trận thi đấu trong nước và 1 trận trong thời gian tập huấn ở nước ngoài.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm