HLV Kiatisuk thừa nhận áp lực của HAGL

04/01/2021 08:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Kiatisuk thẳng thắn thừa nhận HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia cũng là một áp lực và trận hoà 1-1 DNH Nam Định ở giải giao hữu Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020 phản ánh điều đó.

Cầu thủ HAGL gặp khó khi về với bầu Đức

Cầu thủ HAGL gặp khó khi về với bầu Đức

Minh Bình, Văn Sơn, Đức Lương, Đông Triều… đều không dễ dàng gì hoà nhập với những người anh em ở HAGL trước thềm V-League 2021. Họ đều chung hoàn cảnh cho mượn và có lẽ bất đắc dĩ phải trở về.

Trận đấu thứ 3 của HAGL ở giải tập huấn quan trọng chuẩn bị cho mùa bóng 2021 không như ý với đội bóng phố Núi.

Bầu Đức đã đích thân tới xem màn ra mắt của HLV Kiatisuk và chiến lược gia người Thái Lan cũng đã tung đội hình mạnh nhất có thể ra sân với 8 tuyển thủ quốc gia.

HLV Kiatisuk, bầu Đức, chiều ngày 3-1, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, Kiatisak, HAGL, Công Phượng, Tuấn Anh
Công Phượng im tiếng ở trận ra mắt HLV Kiatisuk chiều 3/1. Ảnh: TL

HAGL của “Zico Thái” cũng không thể làm gì nhiều trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn như DNH Nam Định. Đội bóng thành Nam cũng vất vả trong việc tìm kiếm ngoại binh khi phải chia tay Martins do không đảm bảo chuyên môn và hiện chỉ có Rodrigo trên hàng công.

Tuy nhiên, HAGL vẫn suýt nữa nhận một trận thua khi bị đối phương dẫn trước. Họ đành chấp nhận kết quả hoà 1-1 khi Văn Toàn có bàn gỡ giữa hiệp 1.

Những phút cuối trận, nếu Hoàng Đắc xuất sắc hơn, có thể DNH Nam Định đã giành chiến thắng và HLV Văn Sỹ đã không tức giận với cậu học trò.

 

HLV Kiatisuk, bầu Đức, chiều ngày 3-1, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, Kiatisak, HAGL, Công Phượng, Tuấn Anh
HLV Kiatisuk gặp bầu Đức chiều ngày 31. Ảnh: TL

HLV Kiatisuk cho biết: “Tôi chỉ mới tiếp nhận HAGL và muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ thời gian vừa rồi chưa thi đấu được vào sân. Những phút đầu họ chơi chưa tốt nhưng sau đó đã khá hơn.

Điều khiến tôi chưa hài lòng trong trận đấu này là hàng thủ chơi chưa thật sự tốt và còn nhiều việc phải cải thiện. Hàng công thì cũng chưa triển khai bóng tốt, dẫn tới việc đội không thể ghi thêm bàn thắng.

Thể lực của toàn đội là điều tôi quan tâm. Thể lực của Xuân Trường và nhiều cầu thủ còn chưa đảm bảo, khi vào giải đấu chính thức thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

HAGL cần chuẩn bị cho tốt vấn đề cầu thủ nội, sau đó tôi sẽ lắp ráp đội hình với ngoại binh. Dự kiến các ngoại binh sẽ tới CLB tuần sau để tập luyện. Chuyên môn của ngoại binh thì phải ra sân mới biết được như thế nào.

Tôi tin mình vẫn đủ thời gian để tạo ra sinh khí mới cho HAGL. Các cầu thủ có kỹ thuật và chiến thuật tốt và tôi nghĩ họ sẽ hiểu mình hơn sắp tới. Với lực lượng của HAGL có nhiều tuyển thủ, điều đó có thể đôi khi là áp lực. Tôi sẽ giúp cho các cầu thủ tự tin hơn nữa mỗi khi bước ra sân.

Bóng đá có nhiều điều để nói nhưng cuối cùng chỉ là thắng hay thua thôi”, HLV Kiatisuk cho biết.

Theo lịch thi đấu của giải tập huấn, chiều ngày 5/1 tới, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ gặp Khánh Hoà lúc 16h00 và B.Bình Dương đối đầu SHB Đà Nẵng lúc 18h00 trên sân Gò Đậu.

Hiện tại, HAGL mới chỉ có 1 điểm vẻn vẹn sau trận hoà DNH Nam Định. Họ đã thua B.Bình Dương 0-3 và thua SHB Đà Nẵng 2-3 và nếu không thắng Khánh Hoà, HAGL sẽ đứng cuối cùng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm