HLV Kiatisuk: 'Bầu Đức như ba. HAGL sẽ vô địch V-League'

22/11/2020 21:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisak coi việc trở lại dẫn dắt HAGL như việc được trở về nhà. Bên cạnh đó, HLV người Thái cảm thấy bầu Đức như người ruột thịt và ông tin HAGL sẽ vô địch V-League.

HLV Kiatisuk tiết lộ 4 nguyên tắc khi dẫn dắt HAGL

HLV Kiatisuk tiết lộ 4 nguyên tắc khi dẫn dắt HAGL

Tân HLV Kiatisuk Semanuang sẽ có buổi livestream, giao lưu trực tiếp với các CĐV HAGL và những người hâm mộ Thái Lan vào lúc 20h00 tối nay 22/11. Trước đó, thông qua báo chí Thái Lan, những nguyên tắc làm việc của HLV này khi trở lại HAGL làm việc cũng đã được hé lộ.

 

*TIẾP TỤC CẬP NHẬT

 

Nguồn video: Next Sports

 

20h38. Kiatisak cảm ơn người hâm mộ

Kiatisak xin cảm ơn anh em, bạn bè, người hâm mộ. Nếu tôi đến Việt Nam, nếu gặp Kiatisak, xin mọi người dậy tôi nói tiếng Việt lại. Giờ cũng quên nhiều rồi. Hẹn gặp lại 2-3 tuần nữa. Chúc anh em sức khoẻ. Chúc ngủ ngon. 

Chú thích ảnh

20h37. Tôi muốn đến Việt Nam ngay

 Tôi ấn tượng với đồ ăn và tình yêu của CĐV. Trước CĐV đi đón tôi ở sân bay rất đông. Tôi nhớ cảm giác ấy. Tôi thích bún bò, ăn ngon; nhớ phở, cháo gà; thích cafe sữa đá; nhớ sân nhà, sân khách; nhớ nhà báo. Nhà báo Việt Nam dễ thương giống bạn bè, anh em. Tôi nhớ nhiều quá, muốn đi Việt Nam lắm rồi.

20h35. HAGL sẽ không đá xấu

Tôi sẽ cố gắng tập cho các cầu thủ HAGL các bài tập về vị trí, chiến thuật, pressing, đá hay, đá đẹp, không đá xấu. Thắng thua không sao, vì khán giả trước. Nếu đá xấu thì khán giả không thích. Tôi người hâm mộ xem bóng một cách mãn nhãn. 

20h33. Cần hỏi bầu Đức về chiêu mộ cầu thủ Thái Lan

Tôi nghĩ 2 tới 3 năm nữa HAGL có thể chiêu mộ thêm cầu thủ Thái Lan. Điều này tôi vẫn phải hỏi ba Đức. Hiện tại, cầu thủ Việt Nam là Văn Lâm đang thi đấu bên Thái.

20h30. Văn Toàn sẽ còn tốt hơn

Trong thời gian qua, tôi đã theo dõi rất nhiều cầu thủ HAGL. Họ có nhiều cầu thủ tốt lắm. Văn Toàn nhanh, sút tốt. Nếu tôi dậy anh ta thì sẽ tốt hơn nữa.

Xuân Trường đá tiền vệ. Nhiều CLB Thái Lan muốn Tuấn Anh thi đấu bên đấy. Tuấn Anh khoẻ, tốt. Thế nhưng, tôi không thể nói tốt với chỉ 1 người đâu vì bóng đá là môn tập thể.

Chú thích ảnh

20h25. Kiatisak sẽ khích lệ cầu thủ HAGL

Tôi từng là cầu thủ nên tôi biết họ muốn cái gì, cần cái gì. Tôi biết cầu thủ HAGL có kỹ thuật, có kinh nghiệm. Kiatisak muốn nói chuyện thêm với họ, khích lệ tinh thần của họ.

20h20. HAGL sẽ đá cống hiến

HAGL cần đá ngắn nhanh chứ không chơi bóng dài. Các cầu thủ cần thể hiện sức mạnh và sức khoẻ tốt. Tôi muốn xây HAGL giống “kiểu Zico”. Thể hình cầu thủ Việt Nam với cầu thủ Đông Nam Á nói chung không phải lợi thế. Tôi muốn kết hợp lối đá nhanh để tận dụng thế mạnh. Tôi muốn có một lối đá cống hiến.

Tôi không thể nói được bất cứ điều gì vào thời điểm này. Khi đến Gia Lai, tôi sẽ nói chuyện với ba Đức, với cầu thủ về triết lý này. Đây là cuộc nói chuyện online, nên nhiều điều phải giữ bí mật.

Chú thích ảnh

20h15. HAGL sẽ vô địch V-League

Tôi đánh giá rất cao sự kỹ thuật của các cầu thủ HAGL như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn...Tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể vô địch được V-League.

Họ đều là những người trẻ, khoẻ, giàu khát khao. Tôi đã gặp họ khi ở giải trẻ. Nay họ đã trưởng thành. Tôi có xem họ thi đấu. Có điều họ chưa vô địch V-League. Cầu thủ HAGL cần học hỏi nhiều hơn. Nếu tập trung đá hết sức, đá hay. Anh em đá hết sức, cố gắng thì có thể vô địch được.

20h10. Bầu Đức như ba

Tôi coi bầu Đức như người thân, như người bố của mình. Bầu Đức là người rất yêu bóng đá trong suốt 20 năm qua. Tôi rất muốn làm việc cho bầu Đức và giúp HAGL có thể đá ở sân chơi châu lục.

Chú thích ảnh

Tôi xem ít thôi, không thể hết các trận đấu. Tôi xem video clip thôi. Nếu có cơ hội đọc báo, internet, lướt chỗ HAGL đá. 

20h05. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam tuyệt vời

Khi tôi còn thi đấu ở HAGL, dù đá sân nhà hay sân khách đều nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Tôi cảm nhận được tình yêu của CĐV Việt Nam dành cho mình. Tôi đã có 2 chức vô địch cùng HAGL và tôi muốn có thêm những chiếc vô địch cùng đội bóng. 

Bóng đá Việt Nam đang là mạnh nhất Đông Nam Á. Tôi không suy nghĩ nhiều khi bầu Đức liên hệ. Tôi nghĩ như về nhà.

20h00. HLV Kiatisak gửi lời chào Việt Nam

"Đã lâu rồi tôi không nói chuyện bằng tiếng Việt nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm.

Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam đã 18 năm rồi. Tôi rất thích sống ở nơi đây. Tôi có nhiều bạn bè, đặc biệt là Pleiku. Tôi đã vô địch 2 lần ở V-League. Việc tới HAGL lần này là một thử thách lớn", Kiatisak cho biết.

 

Năm 2002, bầu Đức từng mời Kiatisak sang HAGL thi đấu trong vòng 4 mùa giải. Sau đó, cựu HLV tuyển Thái Lan ở lại dẫn dắt đội bóng phố núi 2 lần vào các năm 2006 và 2010.

Chú thích ảnh

Kiatisak sẽ dẫn dắt HAGL trong 2 năm với mức đãi ngộ được cho là cực khủng lên tới 600 triệu đồng/tháng.

Dự kiến HLV Kiatisak sẽ có mặt ở TP.HCM vào ngày 3/12 và trải qua 14 ngày cách ly theo quy định để phòng ngừa dịch Covid-19. Đến ngày 17/12, HLV Kiatisak sẽ chính thức ra mắt với công việc huấn luyện ở đội bóng phố Núi.

Chú thích ảnh
HLV Kiatisuk gác lại những công việc ở Thái Lan để cùng các cộng sự tái ngộ HAGL.Ảnh: FB nhân vật

"Tôi thuê Kiatisak vì chiều tụi nhỏ, tụi nhỏ muốn Kiatisak dẫn dắt đội bóng. HAGL không có tham vọng vô địch, chỉ cần đá đẹp là đã khiến tôi hài lòng”, bầu Đức trả lời phỏng vấn báo chí sau khi chốt hợp đồng với HLV Kiatisuk.

HLV Kiatisuk Senamuang đã chốt hợp đồng 2 năm dẫn dắt HAGL tại V-League, nhận mức lương 800 nghìn baht/tháng (hơn 600 triệu đồng), tổng chi phí cho hợp đồng này là 19.200.000 baht.

Kiatisuk sinh năm 1973, là tiền đạo huyền thoại của bóng đá Thái Lan. Ông từng khoác áo HAGL giai đoạn 2002-2006, giúp đội bóng nhà thặng hạng rồi vô địch V-League các năm 2003 và 2004. Mùa giải 2006, Kiatisuk đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm HLV, trước khi giải nghệ.

Năm 2010, ông quay lại dẫn dắt HAGL nhưng không thành công ở V-League, sau đó trở về Thái Lan làm việc ở một số CLB như Chula United, Bangkok rồi dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến 2017.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm