HLV Jason Brown: 'Thủ môn U19 Việt Nam phải cải thiện kỹ thuật trước tiên'

03/10/2017 12:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV thủ môn Jason Brown đã có những chia sẻ đầu tiên sau hai buổi làm việc với các thủ môn trẻ của đội tuyển U19 Việt Nam. HLV người xứ Wales cho rằng những học trò của ông cần cải thiện kỹ thuật cơ bản trước tiên.

Sau hai buổi tập luyện với các thủ môn đội tuyển U19 Việt Nam, HLV Jason Brown đã có những đánh giá bước đầu về các học trò. Ông nói: “Họ còn trẻ, rất nhanh. Tôi cảm nhận thấy kỹ thuật của họ có nền tảng nhưng chưa tốt và có những vấn đề về mặt này. Tôi cảm thấy có thể giúp họ cải thiện kỹ thuật tốt lên và tạo nên những thủ môn tốt trong tương lai”.

HLV người xứ Wales nói kỹ càng hơn: “Nếu khắc phục điểm yếu kỹ thuật họ có thể trở thành thủ môn giỏi. Tôi nghĩ sẽ cải thiện được vấn đề kỹ thuật của họ. Những kỹ thuật như làm thế nào để bắt được bóng và những kỹ năng cơ bản. Tôi là HLV và có trách nhiệm hướng dẫn họ kiểm soát, tự mình tránh được những sai sót thông qua video quay lại quá trình tập luyện và qua các màn trình diễn”.

Chú thích ảnh
Những thủ môn trẻ U19 Việt Nam vẫn cảm thấy chưa quen với HLV Jason Brown nhưng họ cảm thấy sẽ học hỏi được nhiều điều từ vị HLV này. Ảnh: Hiếu Lương.

Thực chất, HLV Jason Brown đến Việt Nam làm việc ở lò đào tạo PVF. Ông đã làm việc tại đây 2 tháng và VFF đã ngỏ lời để HLV 35 tuổi tham gia công tác huấn luyện ở đội U19 Việt Nam. HLV Jason Brown tỏ ra thoải mái với việc này, ông rất thích được huấn luyện các thủ môn để tạo nên những người gác đến tốt.

"Tôi rất thích thú khi được làm HLV, được huấn luyện cho nhiều người khắp thế giới. Thật sự thú vị. Tôi thích sống ở Việt Nam. Tôi đã ở đây 2 tháng và bắt đầu làm việc ở học viện PVF. Mọi thứ thật sự tốt và giờ tôi làm việc ở cả đội tuyển nữa. Người dân Việt Nam cũng rất tuyệt, họ có tinh thần chào đón bất cứ vị khách nào. Và dĩ nhiên tôi không thể phàn nàn bất cứ điều gì”, HLV Jason Brown chia sẻ.

Dương Hồng Sơn: 'Thủ môn càng sợ càng dễ mắc sai lầm'

Dương Hồng Sơn: 'Thủ môn càng sợ càng dễ mắc sai lầm'

Thủ thành Dương Hồng Sơn tin rằng sự sợ hãi là nguyên nhân khiến thủ môn Việt Nam liên tục mắc sai lầm ở các đội tuyển thời gian qua.

HLV Jason Brown sinh năm 1982 và từng trải qua thời kỳ thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại vương quốc Anh. Khởi nghiệp trong màu áo Gillingham FC, Jason Brown nhanh chóng khẳng định được phẩm chất với hơn 130 trận được ra sân và giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2005/2006.

Cho đến nay, Jason Brown vẫn là thủ môn duy nhất đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của xứ Wales. Trong giai đoạn tiếp theo, Jason Brown lần lượt đầu quân cho Backburn Rover FC, rồi đến Aberdeen FC, Ipswich Town FC, Cambridge United FC, Sutton United FC và Dartford FC. Jason Brown là tuyển thủ đội tuyển xứ Wales giai đoạn 2006-2012, cùng thời với danh thủ Gareth Bale của Real Madrid.

Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Jason Brown theo học các khóa đào tạo HLV của UEFA, FA và chuyển sang công tác huấn luyện thủ môn theo đúng chuyên môn của mình. Trong thời gian từ 2013 đến 2015, Jason Brown đảm nhiệm công tác huấn luyện thủ môn cho các đội trẻ và đội tuyển quốc gia tại Hiệp hội bóng đá xứ Wales, Millwall FC, Gillingham FC…Dưới sự đào tạo của Jason Brown, 15 thủ thành trẻ đã chứng tỏ được tài năng của mình và 12 trong số họ được các CLB chuyên nghiệp ký hợp đồng. Đáng chú ý, 2 thủ môn thuộc Học viện bóng đá Millwall nơi Jason Brown cộng tác được triệu tập vào ĐT Anh lứa tuổi 13-16.

HLV Jason Brown cản phá phạt đền thuở còn làm thủ môn chuyên nghiệp.

Năm 2015, Jason Brown đầu quân cho CLB bóng đá nữ Arsenal với nhiệm vụ hỗ trợ cho sự phát triển của đội 1 và phát triển đội ngũ thủ môn cho CLB. Tại đây, Jason Brown nhanh chóng được HLV trưởng Arsene Wenger và Giám đốc học viện Arsenal Andries Janker phát hiện và trao quyền giám sát toàn bộ công tác huấn luyện thủ môn của Học viện, đồng thời trực tiếp huấn luyện thủ môn cho đội U18 và U23 Arsenal, tuyến kế cận của đội 1.

Gần đây nhất, Jason Brown được ghi nhận có nhiều đóng góp trong công tác huấn luyện các thủ môn trẻ tài năng trong đó có Joao Virginia (tuyển thủ U20 Bồ Đào Nha), Hugo Keto (ĐT Phần Lan) cũng như tham gia hỗ trợ cho các thủ thành nổi tiếng của đội 1 Arsenal như Peter Cech, David Ospina và Emiliano Martinez.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm