HLV Huỳnh Đức tự tin, cựu tuyển thủ Thanh Bình khuyên U23 Việt Nam tỉnh táo

23/01/2018 07:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Những tên tuổi từng làm nên vô số khoảnh khắc vàng son cho bóng đá Việt Nam như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Minh Phương, Phan Thanh Bình cũng như nhiều CĐV rất phấn khởi với thành tích của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng khuyên các đàn em nên tập trung.

Chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam một thời Lê Huỳnh Đức cho biết: “U23 Việt Nam đã lớn lên từng ngày, thật tuyệt vời. Các em đã thể hiện hết phẩm chất của con người Việt Nam như bản lĩnh, chiến đấu ngoan cường, thể lực tốt và tự tin. Quan trọng nhất tôi nghĩ trong bóng đá là sự tự tin, dám cầm bóng, dứt điểm. Các em đã làm được nhiều điều như thế nên tôi nghĩ thành công đến là điều đương nhiên thôi”.

“Bản thân tôi là người Việt Nam, tôi luôn tự tin rằng chúng ta sẽ vượt qua U23 Qatar. Tôi sẽ không đưa ra dự đoán vì ai cũng đoán được, tôi làm chuyên môn nên chỉ quen phân tích chuyên môn, chiến thuật. Trong bóng đá thì mọi thứ chỉ rõ ràng sau khi kết thúc 90 phút”, HLV họ Lê nói.

HLV Lê Huỳnh Đức đặt niềm tin rất lớn cho thế hệ đàn em. Ảnh: Quang Liêm
HLV Lê Huỳnh Đức đặt niềm tin rất lớn cho thế hệ đàn em. Ảnh: Quang Liêm

Trong khi đó, người thay thế chính HLV Lê Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng năm nay, một cựu đội trưởng ĐTQG Nguyễn Minh Phương nói: “U23 Việt Nam có sự tiến bộ, đặc biệt thể trạng cầu thủ Việt Nam mình cải thiện rõ rệt qua 3 trận đấu. Chúng ta có sự tiến bộ về thể lực và tôi nghĩ đó là yếu tố quyết định thành bại trong bóng đá.

Trận tới nếu duy trì được yếu tố này thì sẽ có thể gây thêm bất ngờ. Thực tế khi đối đầu với các đại diện Tây Á, bóng đá Việt Nam dễ đá hơn. Tuy nhiên vấn đề lúc này là sự thua sút về thể lực so với đối thủ. Đây là điều đáng ngại nhất”.

Về phần Phan Thanh Bình, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam cho rằng: “HLV Park Hang Seo là người rất có kinh nghiệm. Các cầu thủ được ông ấy truyền đạt sự tự tin, đoàn kết để vượt qua từng thử thách một. U23 Việt Nam làm được điều kỳ tích và tôi nghĩ với nền bóng đá thì đó là thành tích đáng khích lệ và mọi người nên trân trọng. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã truyền cảm hứng cho những cầu thủ trẻ khác, đem lại niềm tin trở lại với CĐV về bóng đá nước nhà”.

Các đàn anh khuyên Công Phượng và các đàn em dù tự tin có thừa nhưng phải tập trung tối đa trước đối thủ mà bóng đá Việt Nam chưa từng đánh bại được. Ảnh: Nhật Đoàn
Các đàn anh khuyên Công Phượng và các đàn em dù tự tin có thừa nhưng phải tập trung tối đa trước đối thủ mà bóng đá Việt Nam chưa từng đánh bại được. Ảnh: Nhật Đoàn

Đánh giá về trận bán kết sắp tới, Thanh Bình nói: “U23 Việt Nam nên thận trọng vì các trận trước, đối thủ có phần nào chủ quan khi đánh giá thấp chúng ta. Họ xem thường U23 Việt Nam và thầy trò HLV Park Hang Seo biết nắm bắt cơ hội làm nên bất ngờ.

Ở trận bán kết sắp tới, đối thủ đã biết mình rồi nên tôi nghĩ các em phải kiên cường hơn, tập trung cao độ mọi thời điểm, cố gắng từng pha tranh cướp bóng một thì mới hy vọng có thể tạo ra thêm một bất ngờ nữa. Với những gì đã diễn ra, U23 Việt Nam rất tự tin, hân hoan nhưng đừng tự tin thái quá. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta chưa có cơ hội thắng họ. Tôi còn nhớ khi thi đấu Asian Cup 2007, chúng ta hòa với Qatar 1-1. Đó là bài học để các em thận trọng hơn”.

‘Phan Văn Đức thuộc dạng hiếm của U23 Việt Nam’

‘Phan Văn Đức thuộc dạng hiếm của U23 Việt Nam’

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, Phan Văn Đức có những tố chất rất đặc biệt và cầu thủ của SLNA đang thể hiện một phong độ rất cao trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Ở trận bán kết gặp đối thủ Qatar, rất có thể Văn Đức sẽ tiếp tục để lại những dấu ấn mạnh.

“Tôi hy vọng các em sẽ chiến đấu từng phút một. Hãy chiến đấu như trận đấu với U23 Iraq, hãy tập trung và tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng trong hiệp phụ hoặc đá phạt đền”, Thanh Bình cho hay.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm