HLV Hữu Thắng và lỗ hổng ở U22 Việt Nam

11/05/2017 06:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam đã có khoảng 1 tuần tập luyện chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U20 Argentina vào ngày 14/5. Thế nhưng, còn nhiều lỗ rò khiến HLV Hữu Thắng chưa thể an lòng.

Bão chấn thương

Ngay trong những ngày đầu tiên tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã không có trong tay đầy đủ 23 tuyển thủ vì lý do chấn thương. Ở trận đấu tập với CLB Viettel vào ngày 9/5, đến lượt Tiến Dũng, Văn Toàn, Tuấn Tài, Đức Huy là những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương không kịp bình phục.

Đây được xem là một điều đáng tiếc với U22 Việt Nam bởi các cầu thủ kể trên đều được xem là nhân tố quan trọng trong cách xây dựng lối chơi của HLV Hữu Thắng. Tiến Dũng, Văn Toàn đã khẳng định được tài năng và chỗ đứng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, dù không được ra sân thường xuyên tại V-League trong màu áo SLNA nhưng tiền đạo xứ Nghệ Tuấn Tài luôn được kỳ vọng sẽ là gương mặt sáng giá kế thừa vị trí của những người đàn anh trên tuyển trước đó như Công Vinh hay Văn Quyến. Còn lại cái tên Đức Huy đang dần khẳng định được vị trí ở đội bóng đương kim vô địch V-League Hà Nội FC.

Khả năng dứt điểm của U22 Việt Nam thời điểm này vẫn còn nhiều hạn chế.Ảnh: V.S.I

Rõ ràng HLV Hữu Thắng có lý khi không mạo hiểm với các ca chấn thương của học trò bởi dẫu sao, cuộc đấu với U20 Argentina chỉ mang tính chất của một trận giao hữu. Thế nên, dù những Văn Toàn, Tuấn Tài đã bình phục tới 90% thế  nhưng chiến lược gia người Nghệ An vẫn quyết giữ cho những đôi chân của các học trò thật sự lành lặn trở lại.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng những gương mặt quan trọng kể trên đã khiến HLV Hữu Thắng rơi vào thế bí trong việc lựa chọn nhân sự và hệ quả là nó ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi và sức mạnh của đội tuyển U22 Việt Nam.

Thủ môn số một U20 Argentina chấn thương, U22 Việt Nam vẫn chờ Văn Toàn

Thủ môn số một U20 Argentina chấn thương, U22 Việt Nam vẫn chờ Văn Toàn

Thủ môn số một của U20 Argentina chấn thương, U22 Việt Nam vẫn chờ Văn Toàn là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 10/5.

Đành chờ hội tụ tinh binh

Ở cuộc đối đầu với CLB Viettel, U22 Việt Nam chỉ có một trung phong đúng nghĩa là Thanh Bình. Dù cầu thủ này có tới vài lần nằm sân đau đớn và ra dấu xin thay người bởi lối đá quyết liệt của đối phương, thế nhưng không còn cách nào khác, HLV Hữu Thắng vẫn phải giữ anh chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công trong suốt cả 90 phút.

Mọi gánh nặng đều dồn lên vai chân sút của FLC Thanh Hóa này và khi Thanh Bình không đạt được phong độ cao thì những Công Phượng, Thanh Tùng, Ti Phông cũng tỏ ra kém sắc trong khâu dứt điểm khi bỏ lỡ tới hàng tá cơ hội ăn bàn mười mươi.

Hàng công của U22 Việt Nam thực sự đang gặp vấn đề về khâu dứt điểm cầu môn. Và chắc chắn trong những ngày tới HLV Hữu Thắng sẽ có những bài tập rèn giũa riêng để cài thiện kỹ năng dứt điểm cho các học trò. Bên cạnh đó, hàng thủ U22 Việt Nam cũng bộc lộ nhiều điểm yếu khi các cầu thủ tỏ ra thiếu ăn ý và không có được sự bọc lót tốt.

Trên thực tế, HLV Hữu Thắng cũng có cái khó riêng bởi U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ mới chỉ mới chơi bóng cùng nhau trong một thời gian ngắn. HLV Hữu Thẳng cần thêm thời gian để tập hợp tinh binh, khi đó mới có thể tiến hành vá những lỗ rò của U22 Việt Nam.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm