HLV Hữu Thắng thần tượng Pep Guardiola, muốn xây dựng một tập thể mạnh

11/03/2016 13:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng có chia sẻ thú vị là cá nhân ông thần tượng Pep Guardiola, thích lối chơi mà HLV người Tây Ban Nha này đã xây dựng cho Barcelona, Bayern Munich và mong muốn các cầu thủ Việt Nam có đủ thể lực để khi mất bóng có thể tranh cướp được từ đối thủ.

"Tôi thích Alex Ferguson, một tượng đài của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, tôi mê Pep Guardiola. Cá nhân tôi thấy lối chơi mà chiến lược gia người Tây Ban Nha xây dựng cho Barcelona trước đây và Bayern Munich hiện nay phù hợp với con người Việt Nam.

Cầu thủ của chúng ta nhỏ con nhưng kỹ thuật và khéo léo. Điều chúng ta cần là luyện thêm thể lực để khi mất bóng có thể quay lại đá pressing, giành lại quyền kiểm soát bóng ngay giống như những gì mà hai CLB nổi tiếng của châu Âu kể trên áp dụng" - HLV Hữu Thắng khẳng định.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc vòng 4 V-League, các cầu thủ sẽ hội quân ở khách sạn Bounty (Hà Nội) trong hai ngày 12 và 13/3. 7 cầu thủ B.Bình Dương có tên trong danh sách lên tuyển thì được đặc cách tập trung muộn 4 ngày do bận cùng CLB thi đấu ở vòng bảng AFC Champions League.

"Tôi rất tiếc Công Phượng không thể lên tập trung đội tuyển lần này và phía CLB Mito Hollyhock cũng đã có văn bản trả lời khẳng định Phượng mới đang trong giai đoạn tập luyện hồi phục".


HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếc vì không thể gọi Công Phượng lần này.Ảnh: Mito Hollyhock

Tiêu chí chọn trợ lý cho mình HLV Hữu Thắng chia sẻ: "Tôi muốn họ có chính kiến, hiểu về BĐVN để cùng tôi nhận ra cái sai của mình. Tôi là người cầu tiến và mong muốn có sự phản biện. Tất nhiên, tôi muốn mời những HLV tốt lên đội tuyển như Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng.

Về đội ngũ trợ lý cho đội tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiết lộ HLV Lư Đình Tuấn chỉ vắng mặt ở hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam sau đó sẽ kịp tập trung vào thành phần BHL.

Đối với trường hợp Tuấn Anh và Xuân Trường hiện đang thi đấu tại Nhật Bản và Hàn Quốc, các thủ tục đang được hoàn tất. Theo thông tin Thể thao & Văn hóa có được, Xuân Trường đã hủy buổi họp fan tại Hàn Quốc vào 14h00 ngày 13/3 để về nước tập trung đội tuyển Việt Nam.


Xuân Trường hủy buổi họp fan vào ngày 13/3 để về nước tập trung đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Instagram

HLV Hữu Thắng khẳng định: "Tôi xây dựng đội tuyển là một tập thể mạnh chứ không có bất kỳ ngôi sao nào và đây là quan điểm của tôi trong thời gian nắm đội. Không thể nói hai trận đấu này đội tuyển Việt Nam hết mục tiêu vì dù không còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup vì chúng ta còn phải lọt vào số đội thứ 3 có thành tích tốt nhất để lọt vào VCK ASIAN Cup 2019.

Tôi hay bất cứ ai đều muốn đội tuyển Việt Nam mạnh lên và bất cứ ai có phong độ tốt nhất đều có cơ hội lên tập trung. Tôi mong dư luận, báo chí, ủng hộ và bất cứ cầu thủ nào có phong độ tốt, có quốc tịch Việt Nam đều có cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Tôi là người quyết định danh sách tập trung đội tuyển và không ai có thể tác động vào việc này".


Về lý do chọn một số cầu thủ trẻ lên tập trung, HLV Hữu Thắng nói: "Tôi muốn có sự chuẩn bị đường dài cho SEA Games 2017 nên bên cạnh những cầu thủ nhiều kinh nghiệm, tôi tập trung một số cầu thủ trẻ vì muốn họ làm quen với không khí của đội tuyển, tập luyện và thi đấu với các đàn anh. 

Kết hợp trẻ và già tốt cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại và sau này".

Chuẩn  bị cho AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế trên sân Mỹ Đình dự kiến ngày 31/5. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Myanmar, thi đấu một giải giao hữu với 4 đội bóng đầu tháng 6.  Đầu tháng 11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có thêm những trận giao hữu khác.

Lý giải về quyết định gọi tới 7 cầu thủ của ĐKVĐ B.Bình Dương lên tập trung đội tuyển lần này, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Tôi xin khẳng định để định hình lối chơi riêng cho đội tuyển phải có thời gian. Tôi không thể hô phép thần thông để ngày mai đội tuyển có thể chơi hay ngay được. Nhưng tôi chắc chắn sẽ hướng xây dựng cho đội tuyển Việt Nam lối chơi bóng ngắn, trung bình, có những đợt phản công. Việc gọi 7 cầu thủ B.Bình Dương lên đội tuyển không có nghĩa tôi sẽ xây dựng lối chơi dựa theo cách chơi của CLB này.

Quế Ngọc Hải và nỗi niềm ngày trở lại

Quế Ngọc Hải và nỗi niềm ngày trở lại

Chiều nay, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ tái xuất. Thủ quân U23 Việt Nam chia sẻ nửa năm bị treo giò giúp mình chín chắn, trưởng thành hơn sau cú ngã.


Thật sự chuyện Tấn Tài từ giã đội tuyển tôi hoàn toàn không biết. Tôi đi xem các trận đấu và cảm nhận bằng trực quan về phong độ những cầu thủ có trong danh sách này. Bất kỳ ai còn khát khao, muốn cống hiến thì cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở. Còn nếu vì lý do sức khỏe, chấn thương hay chuyện bên ngoài cuộc sống mà không muốn lên đội tuyển thì chúng tôi sẽ không gượng ép".

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Tôi rất vui khi truyền thông và người hâm mộ dành sự quan tâm rất lớn cho đội tuyển. Quan điểm của tôi cũng như VFF là những gì tốt đẹp nhất của đội tuyển nhất sẽ được chuyển tải đến người hâm mộ qua kênh truyền thông. Vì thế tôi đề nghị VFF tổ chức họp báo, công bố danh sách để người hâm mộ có thông tin chính xác.

Thời điểm hiện nay, có nhiều cầu thủ đạt trình độ chơi cho đội tuyển quốc gia nhưng mỗi giải đấu có quy định, điều lệ riêng. Mỗi trận đấu chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ và danh sách tôi đề xuất là 32 người. Nhưng vẫn sẽ có những thay đổi trong danh sách vì còn trường hợp chấn thương hay phong độ trong thời gian tới".


Ngọc Hải được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam sau khi hết án treo giò.Ảnh: Tuân Phạm

Danh sách vừa được Tổng cục TDTT phê duyệt trước khi được công bố rộng rãi đến dư luận.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam

HLV trưởng: Nguyễn Hữu Thắng.

Trợ lý: Đào Quang Hùng, Dương Minh Ninh, Võ Văn Hạnh, Trần Hùng Cường.

Bác sỹ: Đồng Xuân Lâm, Nguyễn Trọng Thủy.

Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (B.Bình Dương), Phí Minh Long (HN.T&T), Nguyên Mạnh (SLNA), Tuấn Linh (Than Quảng Ninh)

Hậu vệ (10): Quế Ngọc Hải, Đình Đồng, Đình Hoàng (SLNA), Tiến Duy, Thanh Hiền (Than.QN), Tiến Dũng (Viettel), Tiến Thành (XSKT Cần Thơ), Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Thành (B.Bình Dương)

Tiền vệ (11): Đỗ Duy Mạnh (HN.T&T), Văn Thanh (HA.GL), Xuân Trường (Incheon United), Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Phi Sơn (SLNA), Minh Tuấn , Hồng Quân (Than.QN), Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hoá), Tuấn Anh (Yokohama FC), Lê Tấn Tài (B.BD), Thành Lương (HN.T&T)

Tiền đạo (6): Văn Quyết (HN.T&T), Văn Thắng (Hải Phòng), Văn Toàn (HA.GL), Đình Tùng (FLC Thanh Hoá), Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương).


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm