HLV Hữu Thắng hài lòng tuyệt đối, Syria chỉ chơi được 30% sức mạnh

31/05/2016 20:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng bước vào phòng họp báo với một nụ cười tươi rói. Ông ngồi xuống ghế, mỉm cười và hỏi: “Nói thế nào bây giờ nhỉ”. Trước đó, đội tuyển Việt Nam vừa thắng Syria - một trong 12 đội mạnh nhất châu Á 2-0.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam bắt đầu cuộc họp báo bằng tuyên bố: “Tôi hoàn toàn hài lòng với các học trò, từ tinh thần tới lối chơi. Syria là đội tuyển hàng đầu châu Á, đã có mặt trong tốp 12 đội ở vòng loại cuối cùng của châu Á để tranh vé tới World Cup.

Nhưng họ vừa kết thúc giải vô địch quốc gia, sự hưng phấn của họ chưa cao nên thắng họ chưa phải là điều gì lớn để chúng ta có thể tự tin. Điều quan trọng là lối chơi chúng ta đã thể hiện trước một đối thủ mạnh như họ.

Khi vào giải đấu chinh thức, dồn toàn lực thi đấu, Syria đương nhiên sẽ khác. Mặc dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện lối chơi tấn công, phòng ngự chắc chắn. Trước trận, tôi đã xem băng ghi hình trận Syria - Singapore, họ cũng phải cần tới phút bù giờ thứ 4 để ghi được bàn ấn định thắng lợi 2-1. Với tất cả thông tin đó, tôi đã đưa ra đấu pháp hợp lý để ngăn chặn và hạn chế được lối chơi của họ.


HLV Nguyễn Hữu Thắng hài lòng cả về tinh thần lẫn lối chơi của đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Thanh Hà

Tôi đã đề nghị các học trò chơi sát nhau để hạn chế khả năng đột phá của họ. Đội hình hôm nay đã làm được điều đó. Ngọc Thịnh đá trung vệ với Ngọc Hải rất tốt. Hàng thủ giữ sạch lưới trước đối thủ là điều rất thành công. Đương nhiên, vẫn có những tình huống Syria gây sức ép cho hàng thủ bằng chuyển biên và tận dụng chiều cao nhưng tóm lại, tôi hoàn toàn hài lòng về tuyến phòng ngự”.

Trước những ý kiến cho rằng nếu đá như vậy sớm hơn, đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội tới vòng loại cuối World Cup - như Syria đã làm được, Hữu Thắng tỉnh táo: “Đây không phải trận đấu hay nhất, cũng chưa phải trận đấu để lại được điều gì đó.

Mỗi thời điểm, đánh giá lại khác nhau. Trận này chưa phải là cái gì mà có thể đánh giá được như vậy. Điều quan trọng là chúng ta đã cầm bóng nhiều hơn, giảm được áp lực từ đối thủ, tấn công sắc sảo, phòng ngự chắc chắn. Đây chỉ là bước khởi đầu của đội tuyển Việt Nam, chúng ta còn phải đi từng bước, từng bước một”.

Bộ ba HAGL Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cũng là những người được khen ngợi ở trận này: “Tôi hài lòng với những cầu thủ được triệu tập về. Dù họ đá từ đầu hay vào sân sau tận, họ đều đã thể hiện được phẩm chất của mình.

Việt Nam 2-0 Syria: Thắng dễ Syria, HLV Hữu Thắng hài lòng!

Việt Nam 2-0 Syria: Thắng dễ Syria, HLV Hữu Thắng hài lòng!

Syria chơi không được 100% sức lực như họ vốn có nhưng với hai bàn thắng cùng việc giữ sạch lưới, HLV Nguyễn Hữu Thắng có lý do để hài lòng về đội tuyển Việt Nam như những gì ông thừa nhận ở buổi họp báo sau trận đấu.


Họ đã đi cả chặng đường dài và vừa về Việt Nam được hai ngày, họ đá như thế là quá tốt. Các cầu thủ HAGL đã cho thấy sự tiến bộ của họ cả ở nước ngoài và trong trận đấu này”.

Cá nhân duy nhất được Hữu Thắng khen ngợi là Văn Quyết - chủ nhân của bàn ấn định tỷ số 2-0: “Tôi từng nói về Văn Quyết, cậu ấy là người rất cầu tiến. Trong các trận đấu nội bộ, cậu ấy luôn bảo tôi rằng anh xem em còn điều gì cần bổ sung, anh nói em để em biết. Cầu thủ như thế thì chẳng có lý do gì mình không trao đổi với người ta. Tôi rất hài lòng, Văn Quyết đã chơi rất tốt”.

Syria chỉ chơi với 30 % sức mạnh

HLV trưởng Ayman Alhakim của đội tuyển Syria khẳng định đội tuyển của họ chỉ thi đấu với 30 % sức mạnh trong trận thua Việt Nam: "Các cầu thủ của tôi vừa kết thúc mùa giải quốc nội. Đây là trận đấu quốc tế đầu tiên của họ kể từ đó nên có rất nhiều khó khăn. Syria gặp chiến tranh nên cầu thủ hầu như không được thi đấu ở giải vô địch nước mình. Một số cầu thủ mới lần đầu thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Chúng tôi cũng đang có 3 chấn thương nghiêm trọng. Hôm nay, các học trò của tôi chỉ chơi với khoảng 30 % phong độ. Họ đang rất mệt mỏi". Ông Alhakim cũng dành những lời khen ngợi cho bộ đôi Xuân Trường, Tuấn Anh ở giữa sân: "Tôi đánh giá cao hai cầu thủ này. Họ có nhiều cơ hội và đã tận dụng được chúng để tạo ra các khoảng trống và gây rất nhiều khó khăn cho hàng tiền vệ của chúng tôi".


Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm