HLV Hữu Thắng bảo vệ Công Phượng, U22 Hàn Quốc khen Xuân Trường

15/07/2017 09:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng bảo vệ Công Phượng, U22 Hàn Quốc khen ngợi Xuân Trường là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 15/7.

HLV Hữu Thắng bảo vệ Công Phượng

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng bảo vệ Công Phượng, Xuân Trường trước áp lực từ dư luận. Ông khẳng định: “Tôi nghĩ báo giới đang dồn vào Công Phượng quá nhiều. Điều đó ít nhiều khiến cho cậu ấy bị áp lực. Tuy nhiên Phượng là cầu thủ, cậu ấy phải biết làm sao để tốt nhất cho bản thân. Cũng mong rằng nếu báo giới viết tốt về Phượng thì cũng cởi bỏ được áp lực cho cậu ấy.

U22 Việt Nam là một tập thể và không thuộc về một cá nhân nào. Chính vì thế, cho phép tôi hạn chế cũng không không nên nói về một cá nhân nào đó vì sẽ tạo áp lực, làm ảnh hưởng đến bản thân họ đầu tiên”.

Công Phượng có xứng đáng với chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam?

Công Phượng có xứng đáng với chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam?

Công Phượng là người được chọn để trao chiếc băng thủ quân ở U22 Việt Nam. Tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất cũng như thể hiện tư chất của một thủ lĩnh. Ấy thế, như một sự mặc định, Công Phượng vẫn nhận được sự tin tưởng...

U22 Hàn Quốc muốn đánh bại Việt Nam

Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng I vòng loại U23 châu Á 2017 U23 Hàn Quốc khẳng định họ muốn giành trọn 9 điểm tại Việt Nam. HLV trưởng Jeong Jong-Yong khẳng định ông muốn đội bóng toàn thắng đồng thời cảnh cáo học trò phải cẩn trọng trước chủ nhà U22 Việt Nam.

Ông Yong nói: “Macau (Trung Quốc) và Timor Leste là những đội bóng khá. Trong khi Việt Nam sẽ không dễ bị đánh bại. Việt Nam có một số cầu thủ chất lượng, như Lương Xuân Trường. Ngoài ra họ cũng là đội bóng dự VCK U20 World Cup vừa qua”.

Đội bóng Hàn Quốc sẽ có mặt tại Việt Nam vào tối nay (15/7).

Tuyển thủ U22 Việt Nam với các CĐV nhí

Tuyển nữ Việt Nam cầm hòa lão tướng Phòng không Không quân

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận hòa 1-1 trước Các lão tướng phòng không không quân trên sân Liên đoàn bóng đá Việt Nam chiều 14/7. Trước đối thủ từng chơi ở giải A1 quốc gia thập niên 70, các tuyển thủ nữ vào sân với lực lượng mạnh nhất.

Chú thích ảnh
Vũ Thị Nhung (trái) ghi bàn duy nhất cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam, với sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm đỉnh cao, áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhưng họ cũng chỉ có thể giành kết quả hòa 1-1 trước đối thủ to cao hơn. Tiền vệ Vũ Thị Nhung là người ghi bàn duy nhất cho tuyển nữ Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung nhận xét: “BHL vẫn chưa đặt yêu cầu cao về chuyên môn mà chỉ muốn các cầu thủ tập trung thi đấu với ý thức cao. Khu vực tiền đạo hôm nay thiếu sự di chuyển, khu vực trung vệ chuyền bóng chưa chính xác. Một vài cầu thủ chưa phát huy được hết khả năng của mình. Mặc dù vậy, đây mới là trận đấu đầu”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm