HLV Hồng Sơn tin U22 Việt Nam làm nên chuyện tại SEA Games 29

21/08/2017 08:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội tuyển U22 Việt Nam đang được CĐV Việt Nam hết sức kỳ vọng về một kỳ SEA Games thành công trên đất Malaysia. Bản thân HLV Hồng Sơn có những chia sẻ chân thật về hồi ức một thời và thế hệ đàn em hiện tại.

Trong vòng 10 năm từ 1990 đến 2000 thì chúng tôi mới trở lại hội nhập với bạn bè quốc tế, đặc biệt là những kỳ SEA Games và Tiger Cup, sau này là AFF Cup.

Từ năm 1993 và trước đó là 1991 chúng ta thi đấu bết bát so với bạn bè, thi đấu thường bị loại ngay từ vòng bảng, không thể hiện được nhiều, từ kinh nghiệm, tinh thần thi đấu đều thua sút mọi đối thủ.

Người có công thúc đẩy lại tinh thần cho đội tuyển là những HLV ngoại như Tavares và Weigang. Họ có phong cách làm việc, có kinh nghiệm, biết áp dụng khoa học mới, giúp chúng tôi tự tin hơn, kinh nghiệm được nâng lên rất nhiều để trưởng thành hơn sau này.

Huyền thoại một thời của bóng đá Việt Nam - HLV Hồng Sơn hiện đang làm công tác "gõ đầu trẻ". Ảnh: Quang Liêm
Huyền thoại một thời của bóng đá Việt Nam - HLV Hồng Sơn hiện đang làm công tác "gõ đầu trẻ". Ảnh: Quang Liêm

Để trở thành một tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Na, mọi người dân Việt Nam chúng ta thường nói khổ luyện mới thành tài được, văn ôn võ luyện. Thời chúng tôi khi các tỉnh, ngành có đội bóng chọn lựa ra một đội hình thì rất khó cho các HLV.

Đơn giản trình độ cầu thủ khi đó rất đồng đều, người giỏi đông lắm. Tôi nghĩ thế hệ chúng tôi dùng kỹ thuật và sự đồng đều của các vị trí để bù đắp lại nền tảng thể lực chắc chắn là không tốt so với bây giờ. Thời đó các cầu thủ rất tự tin thể hiện kỹ năng cá nhân, động tác giả qua người, phối hợp ăn ý.

Đương nhiên mọi thứ đều phải khổ luyện, khi lên ĐTQG thì không sợ tụt lại so với bạn bè vì chúng tôi có sẵn nền tảng tốt. Nếu ở cấp CLB không có sự nhuần nhuyễn như vậy thì lên đội tuyển sẽ có sự khó khăn, vênh nhau thì không thể trụ lại.

Bản thân tôi khi còn ở lớp năng khiếu tôi đã phải học hỏi rất nhiều anh Cao Cường, Thế Anh, Thế Nam… những cái tốt nhất của họ để tự trau dồi cho bản thân tôi.

HLV Hồng Sơn tin tưởng vào thế hệ Công Phượng, Xuân Trường sẽ làm nên chuyện tại SEA Games 29. Ảnh: Quang Liêm
HLV Hồng Sơn tin tưởng vào thế hệ Công Phượng, Xuân Trường sẽ làm nên chuyện tại SEA Games 29. Ảnh: Quang Liêm

SEA Games với chúng tôi có 3-4 kỳ SEA Games được tham dự, và cũng từng đó kỳ Tiger Cup và sau này là AFF Cup, chúng tôi tiếc nhiều lắm vì những lần chúng tôi tham gia các giải đó cao nhất là HCB và nhiều lần HCĐ. Thời điểm tôi nghĩ toàn đội có quyết tâm, đầy đủ và đồng đều để lên ngôi SEA Games là tại Brunei năm 1999.

Khi đó lứa cầu thủ chúng tôi đã đến độ chín muồi, sung mãn và dồi dào nhất nhưng Thái Lan họ cũng có cầu thủ đồng đều, cá nhân, thể lực xuất sắc hơn và họ còn có may mắn hơn chúng ta nữa nên chúng ta vẫn phải xếp sau.

Tháng 8 năm nay U22 Việt Nam tham dự SEA Games, không những bản thân tôi mà rất nhiều CĐV Việt Nam kỳ vọng vào thế hệ này. Trước đây chúng ta có thế hệ tài năng như Văn Quyến, Công Vinh, Quốc Vượng, Tài Em, Minh Phương thì thế hệ này cũng chứng tỏ được bản lĩnh, chuyên môn của họ.

Đặc biệt họ đã kéo lại niềm tin, tình yêu bóng đá của CĐV Việt Nam đến với họ. Chuyên môn U22 Việt Nam đang rất tốt, vấn đề là HLV Hữu Thắng làm cách nào đó giúp đội phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc để đến điểm đích. Chúng ta hoàn toàn có quyền nghĩ đến chức vô địch ở SEA Games năm nay.

Trại hè bóng đá Toyota 2017: Hồng Sơn đào tạo ‘truyền nhân’ cho tương lai

Trại hè bóng đá Toyota 2017: Hồng Sơn đào tạo ‘truyền nhân’ cho tương lai

Tiền vệ hào hoa bậc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh cho biết mình rất muốn đặt những viên gạch tốt để xây nền móng vững vàng cho tương lai bóng đá Việt Nam thông qua trại hè đầy ý nghĩa này.

Tôi có một lời nhắn nhủ đến với thế hệ đàn em là hãy không ngừng phấn đấu, không ngừng rèn luyện và luôn tự tin hướng về phía trước.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm