HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam sẽ có kết quả khả quan'

03/12/2016 04:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu với Indonesia, HLV Hoàng Anh Tuấn rất kỳ vọng vào đội nhà.

Kể từ năm 2010 đến nay, bóng đá Việt Nam không thể vượt qua mỗi khi góp mặt ở vòng bán kết tại AFF Suzuki Cup hay SEA Games bất chấp thể hiện phong độ tốt ở vòng đấu bảng. Đó là nỗi lo cũng như sự cảnh tỉnh cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Trước trận đấu lượt đi với Indonesia, HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ gặt hái kết quả khả quan nhằm tạo đà thuận lợi để phá dớp tồn tại suốt hơn nửa thập niên qua.

“Tôi tin Việt Nam sẽ có kết quả khả quan trước Indonesia bởi lẽ qua những trận đấu vừa rồi, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phát huy hết sức mạnh của mình. Đó là tinh thần đoàn kết, ý chí ngoan cường cùng tính tập thể đã giúp ĐT Việt Nam vượt qua những trận đấu khó khăn đó”, HLV gốc Khánh Hoà nhận định.

Đây cũng là trận đấu thú vị giữa HLV Alfred Riedl và bóng đá Việt Nam nói chung cũng như HLV Hữu Thắng nói riêng. Theo quan điểm của mình, ông Tuấn cho rằng đó chỉ là tình cảm cá nhân chứ bước vào trận đấu, việc HLV Riedl từng làm việc ở Việt Nam không mang lại nhiều lợi thế cho đội nhà. “Cho dù trên băng ghế huấn luyện được nắm giữ bởi HLV Alfred Riedl, một người có nhiều năm làm việc ở Việt Nam và am hiểu bóng đá Đông Nam Á song đó không phải là vấn đề đáng lo ngại. Nói hiểu thì ai cũng hiểu, chỉ cần xem băng hình thì cũng nắm được đối phương.


Hơn nữa, ông Riedl đã không làm ở Việt Nam cũng lâu lắm rồi. Muốn là một chuyện còn cầu thủ thực hiện hay không là chuyện khác. Indonesia bị FIFA kỷ luật mấy nắm nay rồi, họ không được tham gia các giải đấu lớn. Đó là trở ngại lớn cho họ.”

Bước vào vòng bán kết với thành tích thắng ba trận liên tiếp ở vòng bảng, phần nào đó, ĐT Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn chủ nhà Indonesia. Tuy nhiên, các học trò HLV Hữu Thắng đang gặp một số trở ngại không nhỏ cả chủ quan lẫn khách quan.

“Trở ngại lớn nhất là một số cầu thủ không góp mặt như Đình Luật bị thẻ đỏ, Minh Tuấn vắng mặt vì chuyện gia đình. Khi qua đây, điều kiện tập luyện không tốt, đặc biệt là sân tập mà ĐT Việt Nam tập trong mấy ngày qua. Đội chủ nhà bố trí sân thi đấu rất lạ. Tôi từng đi qua đây nhiều lần nhưng không khi nào bố trí đá sân như thế cả”, ông Tuấn nói.

Rất kỳ vọng vào những cá nhân có thể tạo đột biến như Công Vinh, Xuân Trường song ngôi sao mà HLV Hữu Thắng đặt trọn niềm tin chính là tính tập thể. “Tuy nhiên, họ lại có ưu thế sân nhà. Trận đấu này không phải dễ với thầy trò HLV Hữu Thắng nhưng Việt Nam sẽ chiếm ưu thế cho trận lượt về. Bởi lẽ, sức mạnh tập thể là nguồn cảm hứng và yếu tố quan trọng cho những kết quả vừa qua của đội nhà. Và với tinh thần cao, việc thầy trò HLV Hữu Thắng tiếp tục phát huy nó là điều không mấy bất ngờ. Chỉ cần là chính mình, họ sẽ khiến đối phương phải ôm hận”, HLV Hoàng Anh Tuấn đúc kết.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm