HLV Hoàng Anh Tuấn mừng vì Mr Park công tâm, chủ nhà U23 Trung Quốc bị loại

15/01/2018 17:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng HLV Park Hang Seo sử dụng cầu thủ dựa trên chất lượng. Ở một diễn biến khác, U23 Trung Quốc để thua 1-2 trước U23 Qatar và dừng bước ngay từ vòng bảng.

U23 Việt Nam đến địa điểm thi đấu mới

U23 Việt Nam đã có di chuyển từ Côn Sơn sang Thường Thục vào chiều nay (15/1) để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng bảng D gặp U23 Syria. Do U23 Việt Nam và U23 Syria nằm ở nhóm hạt giống thấp nên không được ở lại Côn Sơn đá trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đã có mặt tại Changshu để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng bảng D gặp U23 Syria. Ảnh: VFF.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân Changshu Sports Center vào lúc 20h30 tối nay. Địa điểm thi đấu cách khách sạn Merryland Trades 15 phút di chuyển bằng xe bus.

U23 Việt Nam sẽ đối mặt với U23 Syria vào lúc 18h30 (giờ Việt Nam) vào ngày 17/1. Hai trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ và cả 4 đội tuyển đều còn cơ hội lọt vào tứ kết. Chính vì vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi U23 Syria đặt mục tiêu duy nhất là chiến thắng.

HLV Hoàng Anh Tuấn mừng vì HLV Park Hang Seo công tâm

“Với lứa tuổi này thì các bạn ấy đủ kinh nghiệm rồi, không có lý do gì để không được thi đấu. Điều này cho thấy HLV Park Hang Seo là người khách quan chứ không mang tính cục bộ. Ông ấy là người ưu tiên đặt giá trị và chất lượng cầu thủ lên hàng đầu”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói về việc HLV Park Hang Seo sử dụng các cầu thủ dựa vào chất lượng, không phải từ một vài đơn vị cụ thể.

Ông nói thêm: “Trường hợp của các bạn từng đá U20 World Cup không giống với bạn Phan Văn Đức, một cầu thủ mới nổi lên ở VCK U21 rồi được gọi lên U23. Còn Quang Hải, Đức Chinh,... không phải là sự đột biến, bất thường mà đó là sự ổn định lâu dài rồi vì các bạn được chơi đỉnh cao lâu rồi”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo đang xây dựng một tập thể không có những ngôi sao lớn. Ảnh: VFF.

Lý giải việc U23 Syria bị nghi gian lận tuổi

Fairfax Media chỉ ra việc thành phần U23 Syria có đến 8 cầu thủ cùng sinh ngày 1/1/1995, trùng với ngày giới hạn cao nhất mà AFC quy định độ tuổi cho các cầu thủ. Sự việc này đã được thông báo đến AFC vì phía Australia cho rằng Syria làm giả giấy tờ để đưa các cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Tuy nhiên, AFC cho biết việc xác minh tuổi cầu thủ dự giải thông qua Liên đoàn bóng đá nước đó và tin vào sự xác thực của chính phủ những quốc gia dự giải.

Vấn đề này có thể lý giải rằng Syria có nhiều khu vực đang trong tình trạng bất ổn và có làn sóng người di cư tị nạn. Bên cạnh đó, nhiều người chọn ngày sinh 1/1, đặc biệt với những ai sinh sống ở các khu vực hẻo lánh vốn không câu nệ chuyện giấy tờ. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cũng sử dụng 1/1 như ngày khai sinh hợp pháp cho dân tị nạn Syria lạc mất giấy tờ hoặc không nhớ ngày sinh.

Chú thích ảnh
U23 Syria (áo đỏ) bị nghi gian lận tuổi nhưng khó để xác minh. Ảnh: AFC.
Link trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Syria (18h30 ngày 17/1)

Link trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Syria (18h30 ngày 17/1)

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội vượt qua vòng đấu bảng VCK U23 châu Á 2018 nếu vượt qua U23 Syria vào lúc 18h30 ngày 17/1 mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa U23 Australia và U23 Hàn Quốc.

Chủ nhà Trung Quốc dừng chân ở vòng bảng

U23 Trung Quốc để thua U23 Qatar 1-2 qua đó chấm dứt hành trình tại VCK U23 châu Á 2018 ngay từ vòng bảng. U23 Trung Quốc có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3 nhờ công Yao Junsheng. Tuy nhiên, việc He Chao nhận thẻ đỏ ở phút 41 khiến thế trận xoay chiều. Almoez Ali ghi hai bàn thắng ở phút 44 và 77 để ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển đến từ Tây Á.

Ở trận đấu còn lại, U23 Uzbekistan đánh bại U23 Oman với tỷ số 1-0. Chung cuộc, U23 Qatar dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối và cùng U23 Uzbekistan lọt vào tứ kết.

U23 Trung Quốc thua 1-2 U23 Qatar và dừng bước tại vòng bảng. Nguồn: AFC Hub.

Hoàng Vũ Samson ra đi, Văn Quyết ở lại CLB Hà Nội

CLB Hà Nội đã xác nhận hai thông tin đáng chú ý. Thứ nhất, Hoàng Vũ Samson sẽ cập bến Buriram United với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Thứ hai, ban lãnh đạo của CLB thuyết phục thành công tiền đạo Nguyễn Văn Quyết ở lại với CLB.

Trước đó, thông tin về Hoàng Vũ Samson ra đi đã được xác nhận từ phía Buriram United. Trong khi đó, Văn Quyết được cho là sẽ sang Kedah FC (Malaysia). Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót.

Chú thích ảnh
Hoàng Vũ Samson chính thức chia tay Hà Nội FC. Ảnh: Hanoi Football Club.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm