HLV Hoàng Anh Tuấn khó tính!

17/09/2016 06:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa một lần khen ngợi nức nở những cậu học trò lứa U19, HLV Hoàng Anh Tuấn luôn khẳng định các cầu thủ U19 Việt Nam còn nhiều điểm cần cải thiện. Từ chuyên môn đến đạo đức nghề nghiệp, thầy Tuấn không bao giờ muốn các cầu thủ trẻ hài lòng với bản thân.

HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào phòng họp báo sau trận đấu giữa U19 Việt Nam với U19 Philippines với cuốn tự truyện của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson trên tay. Cuốn sách mới cứng chưa bóc vỏ nilon bọc ngoài và tạo nên hình ảnh của sự học hỏi và cầu thị.

Vị chiến lược gia 48 tuổi người Khánh Hòa với hơn 10 năm theo nghiệp huấn luyện là một trong những HLV có tinh thần cầu tiến lớn nhất. Ông học hỏi kinh nghiệm của những đồng nghiệp cả trong và ngoài nước, đi du học ở Đức tại trường Thể thao Hennef và là một trong số rất ít HLV ở Việt Nam có khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách thành thạo. Cầm trên tay cuốn tự truyện của một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, HLV Hoàng Anh Tuấn hẳn mong muốn học được thêm những kinh nghiệm dẫn dắt cầu thủ, quản lý đội bóng.


HLV Hoàng Anh Tuấn luôn thể hiện sự nghiêm khắc với các học trò ở đội U19 Việt Nam.Ảnh: H.L

2 năm qua HLV Hoàng Anh Tuấn dìu dắt lứa cầu thủ trẻ U19 tham dự nhiều giải đấu lớn nhỏ và với nhiều cầu thủ HLV Hoàng Anh Tuấn là một người thầy cực kì nghiêm khắc. Trái với vẻ điềm đạm trong mỗi lần gặp gỡ báo chí, thầy Tuấn sẵn sàng to tiếng với học trò trong phòng thay đồ để chỉ ra những sai lầm của họ trong trận đấu. Với nhiều cầu thủ, đó là cảm giác không thể ngột ngạt hơn.

19h00 ngày 15/9, Việt Nam – Philippines: HLV Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm

19h00 ngày 15/9, Việt Nam – Philippines: HLV Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm

Chỉ phải đối mặt với đội yếu nhất bảng A là Philippines nên đây sẽ là một cơ hội rất tốt để U19 Việt Nam tích điểm và bảo vệ ngôi đầu. Đây cũng là dịp tốt cho HLV Hoàng Anh Tuấn có những thử nghiệm.

Lứa U19 của thầy Tuấn với lứa U19 của thầy Graechen vẫn thỉnh được đem ra so sánh. Khán giả đặt một kì vọng rất lớn nhưng có lẽ không ai kì vọng lớn như HLV trực tiếp dẫn dắt cầu thủ. Từ giải U19 Đông Nam Á năm ngoái đến năm nay, cùng một vài giải giao hữu, rất khó để phóng viên tìm được một lời khen của HLV Hoàng Anh Tuấn dành cho các học trò.

Tại KBZ Bank Cup diễn ra tại Myanmar, ông Tuấn bảo “một giải giao hữu không nói lên được nhiều điều”. Giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra tại Việt Nam, U19 Việt Nam trải qua 3 trận đấu với những đối thủ dưới cơ, giành 2 chiến thắng, một trận hòa nhưng chưa một lần ông Tuấn cảm thấy hài lòng. “Tôi nói với các cầu thủ rằng 3 trận đấu vừa qua chúng ta chưa làm tốt bất cứ thứ gì đâu. Chúng ta phải làm việc cật lực hơn nữa”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay.

HLV người Khánh Hòa cũng không ngần ngại nói về những thiếu sót của các học trò và sự ảnh hưởng của truyền thông. “Thanh Hậu, Hoàng Nam của HAGL đá với Philippines có thể chơi tốt nhưng nếu vào một trận đấu đòi hỏi cao hơn thì thật khó. Hai em không mạnh dạn kiểm soát trận đấu, nhiều đường chuyền về thể hiện sự không tự tin của họ. Còn truyền thông tự đẩy một cầu thủ lên quá giỏi, nhưng sự thật không thế. Các cầu thủ trẻ còn thiếu rất nhiều”, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá.

HLV Hoàng Anh Tuấn vì thế không cho phép chính bản thân mình và các học trò hài lòng với những gì đã đạt được. Ông luôn khó tính yêu cầu các học trò thực hiện những yêu cầu đơn giản về đạo đức cầu thủ, về chuyên môn trước khi nghĩ đến những thứ phức tạp hơn. Quan trọng, lứa U19 tiếp vẫn sẽ là một thế hệ cầu thủ tương lai có tư cách đạo đức tốt kết hợp tài năng phục vụ cho bóng đá nước nhà.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm