HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Điều làm nên sự khác biệt với U18 Indonesia là kỷ luật'

11/09/2017 19:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng U18 Việt Nam cho rằng chiến thắng của U18 Việt Nam trước U18 Indonesia là nhờ yếu tố kỷ luật, điều ông Tuấn cho là quan trọng nhất.

“Điều làm nên sự khác biệt trong trận đấu ngày hôm nay là kỷ luật”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói sau chiến thắng 3-0 của U18 Việt Nam trước U18 Indonesia. “Chúng tôi tôn trọng tất cả các đội tuyển nhưng chúng tôi đã chơi với rất nhiều sự kỷ luật và đó là điều quan trọng”.

Sau chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Myanmar, 9-0 trước U18 Philippines, U18 Indonesia là một trong những đội tuyển tạo được ấn tượng lớn với lối tấn công cống hiến và đẹp mắt. Tuy nhiên, họ đã bị chặn đứng sự thăng hoa bởi U18 Việt Nam.

U18 Việt Nam mở tỷ số sau pha chớp thời cơ của Văn Nam ở phút 41.

Một trong những yếu tố khiến U18 Indonesia suy giảm sự tự tin trước U18 Việt Nam nằm ở chấn thương của thủ thành số 1 Muhammad Riyandi. Thủ môn này gặp chấn thương ở phút 38 và chỉ 3 phút sau, U18 Indonesia nhận bàn thua đầu tiên trước khi kết thúc hiệp với tỷ số 0-2.

U18 Việt Nam khóa chặt 'Messi Indonesia', chiến thắng nhờ không chiến

U18 Việt Nam khóa chặt 'Messi Indonesia', chiến thắng nhờ không chiến

U18 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U18 Indonesia tại lượt trận thứ 4 bảng B, Giải U18 Đông Nam Á 2017. Chiến thắng này đến từ sự vững chắc ở hàng phòng ngự và khả năng không chiến tuyệt vời của các cầu thủ U18 Việt Nam.

HLV Indra Sjafri cho biết: “Sự thay đổi ở vị trí thủ môn gây ảnh hưởng đến toàn đội mặc dù cầu thủ hai bên đều có đẳng cấp như nhau”.

HLV Indra cũng khẳng định đội tuyển U18 Indonesia vẫn còn cơ hội lớn lọt vào vòng sau vì ở trận đấu cuối, họ chỉ phải gặp U18 Brunei. “Chúng tôi vẫn tin tưởng sẽ lọt vào bán kết vì chúng tôi còn một trận đấu nữa”, HLVIndra Sjafri chia sẻ trong cuộc họp báo.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh ấn định chiến thắng 3-0 cho U18 Việt Nam ở phút 86.

Với thất bại này, U18 Indonesia vẫn đang xếp ở vị trí thứ 2, kém U18 Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, vị trí của họ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng bởi ở trận đấu sau đó U18 Myanmar sẽ có cơ hội bứt lên khi đối thủ chỉ là U18 Philippines.

HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã đặt một chân vào trận chung kết sau chiến thắng này. U18 Việt Nam chỉ cần hòa U18 Myanmar ở trận đấu cuối là chắc chắn giành vé vào bán kết Giải U18 Đông Nam Á 2017.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm