HLV Gangwon chê Xuân Trường, sao HAGL chia tay U22 Việt Nam

12/07/2017 08:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Gangwon chê Xuân Trường, sao HAGL chia tay U22 Việt Nam là những tin chính bóng đá Việt ngày 12/7.

HLV trưởng Choi Yoon-kyum đã lên tiếng chê bai Xuân Trường sau trận gặp Sangju Sangmu hôm 9/7: “Xuân Trường đã có một số tình huống tỏ ra thiếu tập trung và còn mắc sai lầm. Vì thế, tôi quyết định rút cậu ấy ra và thay bằng Chang-Jin Moon, người đã thể hiện được sức mạnh và kỹ năng tốt hơn.

Việc thay Xuân Trường ra sân khiến hàng thủ của Gangwon thi đấu ổn hơn và khi đó một tiền vệ trung tâm khác là Han Kook-young sẽ phát huy tốt hơn khả năng tấn công”.

Đối đầu Sangju Sangmu là lần thứ hai Xuân Trường đá chính. Tuy nhiên, anh không để lại ấn tượng và bị thay ra ở cuối hiệp 1.

Xuân Trường lỡ trận đấu đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2018

Xuân Trường lỡ trận đấu đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2018

Tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ trở về hội quân cùng U22 Việt Nam chậm nhất vào ngày 14/7. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ không thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển tại vòng loại U23 châu Á 2018.

Sao HAGL rời U22 Việt Nam

HLV Hữu Thắng xác nhận thủ thành Lê Văn Trường đã chính thức chia tay U22 Việt Nam trước thềm vòng loại Giải U23 châu Á 2018. Thủ thành của HAGL tổn thương dây chằng đầu gối phải mức độ 2 và cần khoảng 6 tuần để hồi phục.

Hiện Văn Trường đã chia tay đội tuyển để trở về quê nhà Vĩnh Phúc. HLV Hữu Thắng còn trong tay 3 thủ môn là Phí Minh Long, Đỗ Sỹ Huy và Bùi Tiến Dũng.

Công bố giá vé xem U22 Việt Nam

VFF đã công bố kế hoạch phát hành vé xem vòng loại Giải U23 châu Á 2018 tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 19/7 tới 23/7 tới. Vé xem các trận đấu có 3 mệnh giá 100.000 đồng, 150.000 đồng và 250.000 đồng.

Người hâm mộ có thể bắt đầu mua vé từ ngày 16/7 tại các cửa bán vé quanh sân Thống Nhất. Dự kiến, U22 Việt Nam sẽ di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng loại U23 châu Á vào ngày 14/7 tới.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam muốn giảm áp lực trước mục tiêu giành HCV SEA Games. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung muốn giảm áp lực cho tuyển nữ

HLV Mai Đức Chung khẳng định lý do ông không còn nói tới mục tiêu vô địch là để giảm áp lực cho tuyển nữ Việt Nam trước thềm SEA Games: “Các anh cho phép tôi giảm nhẹ căng thẳng cho các cháu để các cháu cùng toàn đội luôn đặt thành tích tốt nhất. Còn lại tùy các anh, các anh nghĩ gì cũng được.

So với đội nam, đội nữ đã kết thúc giải vô địch quốc gia lượt đi và đã chuẩn bị được hơn 1 tháng. Đội nữ chuẩn bị sớm thì sẽ có thành tích tốt hơn”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm