HLV Đức Thắng: 'Viettel bảo toàn tỉ số bằng cách nằm sân, làm chậm trận đấu'

01/03/2019 22:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Đức Thắng cho rằng Thanh Hóa đã gặp 4 tình huống bất lợi, cũng như Viettel đã cố gắng bảo toàn chiến thắng 2-1 bằng cách nằm sân, làm chậm trận đấu.

Viettel đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể giành chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa, tại vòng 2 V-League 2019. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Đức Thắng đã chia sẻ cảm xúc trong lần trở về đối đầu với đội bóng cũ.

“Bây giờ tôi là một HLV chuyên nghiệp. Cảm xúc khi là cầu thủ đã qua đi, 15 năm nay rồi. Tôi chỉ tập trung vào công việc của tôi thôi. Trận đấu này cũng giống như các trận đấu trước khi tôi dẫn dắt Sài Gòn đối đầu với Hà Nội” – chiến lược gia 43 tuổi thừa nhận.

“Tôi đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu. Khi đứng ngoài đường pitse thì tôi cũng giống như các bạn. Về nhà tôi sẽ nghĩ ra cảm xúc khi nghe những bài hát đi cùng năm tháng của Thể Công”.

Chú thích ảnh

HLV Đức Thắng nói tiếp: “Chúng tôi thua ở 2 tình huống bóng bổng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Sau đó chúng tôi mới thi đấu tốt lên. Chúng tôi có hơi ít tiền đạo vì mất nhiều cầu thủ trước thềm mùa giải năm nay”.

“Tôi nghĩ rằng kết quả hòa sẽ tốt hơn. Chúng tôi đã thể hiện sự nỗ lực trong hiệp 2, tạo ra thế trận khởi sắc và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn”.

Chú thích ảnh

HLV trưởng của Thanh Hóa nhấn mạnh: “Viettel đã cố gắng bảo toàn tỉ số bằng cách nằm sân, làm chậm trận đấu. Các cầu thủ của tôi đã bị ức chế, nhất là ở những tình huống mà lẽ ra chúng tôi phải được hưởng lợi thế. Đó là tình huống ở phút 32 và 3 tình huống ở hiệp 2”.

“Minh Tuấn là một cầu thủ có tính chuyên nghiệp cao. Tôi cảm thấy rất tiếc khi cậu ấy ra đi. Hôm nay cậu ấy thể hiện rõ vai trò trong đội hình và đóng góp vào lối chơi của Viettel”.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, HLV Lee Heung Sil bày tỏ mong muốn tạo ra bản sắc riêng cho Viettel, và khẳng định cá tính của bản thân khi được so sánh với HLV Park Hang Seo.

“Tôi cảm thấy rất hài lòng với trận đấu này. Các cầu thủ đã thể hiện được màu sắc riêng của Viettel” – chiến lược gia 57 tuổi phát biểu. “Ở trận đấu đầu tiên của mùa giải, chúng tôi đã bị tâm lý và căng thẳng vì đội hình có nhiều cầu thủ trẻ. Chúng tôi đang cố gắng làm giảm bớt điều đó cả trong tập luyện lẫn khi thi đấu”.

“Hiện tại thì tôi vẫn chưa suy nghĩ nhiều về 3 ngoại binh của Viettel. Thay vào đó tôi tập trung vào chiến thuật. Đáng tiếc khi Viettel thiếu vắng Trọng Hoàng nhưng cậu ấy còn cảm thấy nuối tiếc hơn. Tôi cũng đã nói với cậu ấy rằng phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên”.

Chú thích ảnh

HLV Lee Heung Sil chia sẻ thêm: “Khó khăn nhất của tôi khi tới Việt Nam là giao tiếp, nhưng tôi đã gặp may mắn vì có các trợ lý ngôn ngữ. Tôi cảm thấy vui và hài lòng với cuộc sống ở Viettel”.

“Ở đây, tôi cũng nhắc Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Minh Tuấn hay các cầu thủ phải sinh hoạt tốt”.

HLV trưởng của Viettel tiết lộ: “Thực ra 2 ngày trước tôi đã nhận được cuộc điện thoại của HLV Park Hang Seo. Tôi đã hỏi ông ấy phải làm gì để có được một trận đấu tốt. Ông ấy trả lời tôi rằng phải có sự chuẩn bị tốt. Tôi không gặp áp lực khi được so sánh với ông ấy. Thay vào đó, tôi chỉ muốn cố gắng tạo ra cá tính của chính mình”.

Chú thích ảnh

Thành Đạt
Ảnh: Thành Đạt - Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm