HLV Calisto: Tôi linh cảm Quang Hải sẽ làm nên chuyện

22/12/2008 00:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Ông Calisto đã phủ nhận quan điểm của người đồng nghiệp Avramovic khi HLV của Singapore cho rằng Singapore không đáng thua và Việt Nam không xứng đáng thắng. Ông “Tô” khẳng định, ĐTVN đã chơi tốt và đúng với ý đồ. Và ông còn nói, việc tung Quang Hải, tiền đạo dự bị ghi bàn thắng quyết định là vì linh cảm đã mách bảo. 
Quang Hải vui sướng tột cùng sau khi ghi bàn thắng "bằng vàng"

“Chúng ta rất xứng đáng. Tôi cho là như thế. Chúng ta đúng là có may mắn. May mắn đã đến trong một khoảnh khắc quan trọng. Nhưng chúng ta đã chơi tốt trong trận lượt đi, và chỉ thiếu bàn thắng. Còn tối nay (tức tối qua, 21-12), trận đấu đã diễn ra theo tình thế có lợi cho ĐTVN”.

Trong khi đó, xuất hiện ở cuộc họp báo từ trước, ông Avramovic đã nói trận thua này là một kết quả không phản ánh đúng thực tế sân cỏ.

“Tôi không nghĩ là Việt Nam xứng đáng chiến thắng. Nếu chỉ là trận lượt đi, thì đúng, đáng ra chúng tôi đã thua. Nhưng còn trận lượt về, chúng tôi đã tấn công và nỗ lực. Việt Nam chỉ có 2 cơ hội và bàn thua đã đến với chúng tôi trong một giây phút mà hàng thủ đã mất tập trung”, HLV người Serbia trả lời PV TT&VH online.

Tuy nhiên, cách đánh giá của ông Calisto nhận được sự đồng tình của nhiều phóng viên, kể cả giới truyền thông chủ nhà.

Ông Calisto phân tích: “Tôi biết Singapore sẽ tấn công. Họ sẽ cố gắng ghi bàn thắng thật sớm. Nếu Singapore làm được điều đó, chúng ta sẽ thua, vì Singapore rất mạnh trong phòng ngự. Khi họ chơi lùi và chủ động phòng thủ, rất khó để ghi bàn. Nhưng khi chúng tôi đã không bị thủng lưới, tôi cũng biết rằng thế nào họ sẽ chơi bóng dài. Càng nhiều bóng dài thì càng thuận lợi. Họ càng nôn nóng thì chúng tôi sẽ có cơ hội để phản công”.

Trước trận đấu, ông Calisto cũng nói về việc ông chờ đợi trận đấu sẽ được định đoạt trong 90 phút thay vì phải đá 2 hiệp phụ và sút luân lưu. Bàn thắng có thể chỉ có 1.

Ông chỉ không nói rõ là đội nào sẽ ghi bàn và ai là người lập công. Việc Quang Hải vào sân là điều khá bất ngờ. Và việc tiền đạo của Khánh Hòa sút tung lưới thủ môn Lewis còn là bất ngờ hơn nữa. Nhưng ông Tô lại nghĩ khác.

“Tôi tung Quang Hải vào sân, thay vì các cầu thủ khác, để thế chỗ của Việt Thắng vì Hải là cầu thủ phù hợp với những trận đấu khi có khoảng trống, nhờ phẩm chất tốc độ. Nếu không có khoảng trống, Hải khó lòng làm nên chuyện. Hơn nữa, tôi có cảm giác là Hải sẽ làm được điều gì đó. Và tôi tin tất cả mọi cầu thủ của tôi”.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Calisto còn dành thời gian để cảm ơn các CĐV Việt Nam. Nhìn cảnh các CĐV VN cổ vũ trên sân Kallang hôm qua, ông coi đó là một yếu tố làm nên sức mạnh.

“Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ. Họ đã cổ vũ ở Mỹ Đình thật tuyệt vời. Giờ họ lại cổ vũ tuyệt vời ở Singapore. Đây là một điều rất đáng quý. Tôi thực sự cảm ơn các CĐV”.

Và trong lời nhắn gửi hôm qua, rằng hãy cứ tận hưởng chiến thắng, ông thày người Bồ cũng muốn mọi người cứ vui lên vì chiến thắng trước Singapore. Khi chúng ta sang Thái Lan, lúc ấy mới là thời điểm để nói về trận chung kết.  
 
Thái Lan đã 3 lần vô địch AFF Cup (và Tiger Cup), còn Việt Nam chưa lần nào. Đây là lần thứ hai Việt Nam vào chung kết giải đấu lớn nhất của khu vực. Lần trước là năm 1998, thua Singapore 0-1 trong trận chung kết năm 1998.
Đêm qua, đội tuyển VN đã chuẩn bị để lên đường đi Bangkok. Đội tuyển sẽ rời Singapore ngay trong sáng 22-12. Trước đó, các cầu thủ và BHL đã tổ chức mừng chiến công lọt vào chung kết bằng những bài hát được cất lên trên xe bus từ sân đi về khách sạn thật tưng bừng. Và họ cũng chỉ liên hoan nhẹ bằng những món ăn bình thường chuẩn bị ở khách sạn.

Trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 giữa Thái Lan với Việt Nam sẽ diễn ra 2 lượt. Lượt đi ở Bangkok, tổ chức ngày 24-12. Trận lượt về đá sau đó 4 ngày ở Mỹ Đình, 28-12. 

T.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm