Hậu vệ Văn Nhiên qua cơn nguy kịch

16/11/2013 19:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay, hậu vệ cánh trái của ĐT Việt Nam, Phùng Văn Nhiên đã trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Bưu điện để khắc phục tình trạng vỡ xương quai xanh, xương gò má gặp phải ở trận đấu với ĐT Uzbekistan tối qua.

Sau khi bị ngất trên sân tối qua, Văn Nhiên được đưa sang Bệnh viện Thể thao cấp cứu sau đó chuyển sang Bệnh viện Bưu điện.

Sáng nay, ca mổ của Văn Nhiên đã diễn ra và kết thúc thành công sau khoảng một giờ đồng hồ. Chiều nay, sau khi tỉnh lại, trò chuyện với phóng viên Thethaovanhoa.vn, Văn Nhiên cho biết: "Pha va chạm đó rất mạnh, tôi ngã xuống và ngất đi, máu từ mũi và tai đều chảy nên nhiều người thân đã lo tôi bị ảnh hưởng não.

Rất may, vùng đầu và xương sống không bị ảnh hưởng. Tôi chỉ bị vỡ xương quai xanh và xương gò má. Xương vỡ thành nhiều mảnh, các bác sỹ đã tiến hành ca mổ tốt. Với chấn thương này, dự kiến là tôi phải nghỉ mất ít nhất 2 tháng".

Văn Nhiên cho biết đây là một tai nạn đáng tiếc, tình huống bóng diễn ra quá nhanh. Thủ môn Tấn Trường và các đồng đội ở ĐTQG, nhiều bạn bè, người thân đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe Văn Nhiên.

Người đưa Văn Nhiên vào viện, tiến hành các thủ tục cho ca mổ, trợ giúp cho hậu vệ này là HLV Phạm Như Thuần. Hiện Văn Nhiên đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bưu điện, chị gái và anh rể của Văn Nhiên là những người đang chăm sóc cầu thủ này.

Hình ảnh Văn Nhiên trên giường bệnh


Hậu vệ Văn Nhiên nằm điều trị tại Bệnh viện Bưu điện


Ca mổ của Văn Nhiên diễn ra sáng nay


Chị gái của Văn Nhiên là người chăm sóc cho hậu vệ này


Văn Nhiên cho biết rất may não không bị ảnh hưởng


Văn Nhiên trả lời điện thoại hỏi thăm của bầu Đức


Xương ở bả vai và gò má bị vỡ, các bác sĩ đã mổ nhưng Văn Nhiên cần phải điều trị thời gian dài

Quang Thái

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm