Hậu vệ 1 triệu USD chinh phục AFF Cup cùng Malaysia

12/11/2016 09:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Rizal Ghazali, hậu vệ 24 tuổi đang đứng trước một vụ chuyển nhượng trị giá 5 triệu Ringgit (khoảng 1,2 triệu USD) đã khẳng định, anh không bị lời đề nghị đó làm phân tâm. Với Rizal, chinh phục AFF Suzuki Cup 2016 cùng ĐTQG Malaysia mới là mục tiêu số 1.

Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1992 đã có một mùa giải thành công với CLB Kedah. Anh thi đấu cực kỳ nổi bật trong trận chung kết Malaysia Cup với Selangor vào ngày 30/10, người ghi bàn mở tỉ số, là cầu thủ thực hiện thành công cú sút luân lưu quyết định giúp Kedah giành được danh hiệu đầu tiên sau 8 năm đợi chờ.

Rizal Ghazali trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Kedah ở mùa giải vừa qua và khiến nhiều đội bóng thèm khát mình. Những tin đồn chuyển nhượng về Rizal bắt đầu xuất hiện và số tiền 1,2 triệu USD của một đội bóng để có sự phục vụ của anh là lời đồn gần nhất. Thế nhưng, với Rizal lúc này, tham vọng thi đấu cho ĐTQG che lấp đi những đồng USD mời gọi anh, chí ít là đến thời điểm hiện tại.


Rizal Ghazali được triệu tập lên đội tuyển Malaysia lần đầu tiên sau khi có mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo Kedah FC (Ảnh: The Star).

“Tôi chỉ tập trung hết mình cho ĐTQG, không có vấn đề gì khác ảnh hưởng đến tôi”, Rizal nói với ESPN FC sau khi được HLV Ong Kim Swee triệu tập. “Tôi vinh dự khi được mặc áo ĐTQG và làm những điều tốt nhất cho đội tuyển là thứ duy nhất tôi nghĩ tới”.

Rizal Ghazali ban đầu là một cầu thủ chạy cánh thuần túy nhưng khi HLV Ramon Marcote lên nắm đội Kedah FC vào năm 2015 được yêu cầu chơi như một hậu vệ cánh và đó chính là bước ngoặt giúp anh phát triển bản thân mạnh mẽ.

Cầu thủ 24 tuổi đã có trận ra mắt ĐTQG đầu tiên khi đối đầu với Singapore vào ngày 7/10. Anh hi vọng mang được sự hứng khởi của mình tới AFF Suzuki Cup 2016, Malaysia phải đối đầu với nước chủ nhà Myanmar, Campuchia và Việt Nam.

HLV Malaysia bắt cầu thủ tập giữa trưa để đấu tuyển Việt Nam

HLV Malaysia bắt cầu thủ tập giữa trưa để đấu tuyển Việt Nam

HLV Datuk Ong Kim Swee của đội tuyển Malaysia đã quyết định thay đổi thời gian tập luyện của đội bóng để chuẩn bị cho các trận gặp Việt Nam và Campuchia tại AFF Cup 2016.


“Trận ra mắt tạo nên sự tự tin lớn để tôi mang đến AFF Cup”, Rizal nói. “Tôi đang rất háo hức được thi đấu tại giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp, tôi sẽ làm mọi cách để giúp đội tuyển. Tôi đã luôn cố gắng để thúc đẩy bản thân mình tiến lên trong cả tập luyện và khi thi đấu. Tôi tin rằng các HLV để ý thấy điều đó từ mình”, anh nói. 

Rizal thi đấu ăn ý với người đồng đội tại CLB là Syazwan Zainon bên hành lang cánh phải và cả hai đều đang là những cái tên hứa hẹn gây nhiều bất ngờ tại AFF Cup. Rizal sẽ phải cạnht tranh vị trí với đàn em Matthew Davies, người ít hơn Rizal 4 tuổi nhưng đã có 8 lần khoác áo ĐTQG so với 1 lần của Rizal.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm