Hàng tấn công của Thái Lan có đủ mạnh khi đối đầu Việt Nam?

05/09/2019 07:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ký giả Gabriel Tan của FOX Sports Asia đặt ra câu hỏi liệu Thái Lan có đủ sức mạnh để gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam khi chỉ đăng ký 1 tiền đạo duy nhất là Supachai Jaided.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Thái Lan vs Việt Nam. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. 

Thái Lan đang mong chờ màn khởi đầu tích cực tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi gặp Việt Nam – đội tuyển đang nắm giữ vị trí số 1 tại Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Thái Lan đã thất bại ở 3 lần đối đầu gần nhất với Việt Nam ở các cấp độ ĐTQG

Trước đây, Thái Lan từng sở hữu tiền đạo Teerasil Dangda là chủ lực trên hàng tấn công, đồng thời tin rằng tài năng trẻ 17 tuổi Suphanat Mueanta sẽ trở thành ngôi sao lớn tiếp theo. Tuy vậy, cả Teerasil Dangda và Suphanat Mueanta đều đã dính chấn thương. Theo đó Thái Lan chỉ có duy nhất 1 tiền đạo là Supachai Jaided ở 2 trận đấu với Việt Nam và Indonesia.

Tài năng của Supachai Jaided là điều không thể nghi ngờ. Tiền đạo 20 tuổi này đã ghi 4 bàn thắng sau 14 lần ra sân cho Thái Lan và từng gây ấn tượng tại AFF Cup 2018. Dù vậy, anh chỉ xuất sắc khi được hoạt động rộng hoặc là tiền đạo thứ 2 trong đội hình của Thái Lan. Anh sẽ phát huy khả năng di chuyển thông minh để khai thác khoảng trống – một vai trò mà Teerasil Dangda hoặc thậm chí Adisak Kraisorn thường xuyên đảm nhiệm.

Chú thích ảnh
Supachai Jaided luôn là mối nguy hiểm với hàng phòng ngự ĐT Việt Nam

Có vẻ như Supachai Jaided sẽ được ra sân trong trận đấu đầu tiên của HLV Akira Nishino với ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, điều đó không phải là tất cả vấn đề. Họ tự hào khi đang sở hữu Chanathip Songkrasin, một tiền vệ xuất chúng có khả năng tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu và ghi bàn.

Chú thích ảnh
Chanathip Songkrasin là niềm hy vọng của Thái Lan

Thitipan Puangchan cũng được đánh giá cao khi đang khoác áo CLB Oita Trinita ở J League 1. Ngoài ra, Thái Lan cũng có những tiền vệ tài năng khác là Supachok Sarachat, Bordin Phala và Ekanit Panya. HLV Akira Nishino có thể sẽ bố trí sơ đồ 4-2-3-1. Hai tiền vệ trụ của ông sẽ có sức mạnh thể chất, như những Makoto Hasebe và Gaguchi Bazaki của Nhật Bản trước đây. Do đó, Thitipan Puangchan sẽ là sự lựa chọn hàng đầu trong việc tăng cường sức mạnh nơi hàng tiền vệ. Đá cặp với anh có thể là Phitiwat Sukjitthammakul, tiền vệ phòng ngự thuộc biên chế CLB Chiangrai United.

Dù vậy, thực tế của vấn đề vẫn là tất cả tiền vệ của Thái Lan sẽ phải làm hết sức mình khi chỉ có 1 tiền đạo duy nhất.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm