Hàng công 111 tuổi khiến Sài Gòn FC xuống cuối bảng

04/04/2021 17:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tân HLV Phùng Thanh Phương có lẽ phải lắc đầu với tập thể mình được thừa hưởng chỉ sau thất bại toàn diện trước Viettel. 3 ngoại binh mà Sài Gòn FC đang sở hữu có tuổi đời lên tới 111.

Thua Viettel nhưng tân HLV Sài Gòn FC vẫn hài lòng

Thua Viettel nhưng tân HLV Sài Gòn FC vẫn hài lòng

Mặc dù nhận thất bại 0-3 trước Viettel trong trận đầu dẫn dắt Sài Gòn FC nhưng HLV Phùng Thanh Phương vẫn tỏ ra hài lòng với các cầu thủ.

CĐV Sài Gòn FC có lý do để “cười ra nước mắt” khi đội nhà thua trắng Viettel 0-3 ở vòng 7 V-League 2021 tối 3/4.

Họ lại nhận được những lời nhận xét từ HLV Trương Việt Hoàng về điểm yếu “chết người” của đội bóng phương Nam tới từ đội trưởng Daisuke Matsui.

HLV Việt Hoàng xem Matsui là điểm yếu nên khuyến khích những cầu thủ như Trọng Hoàng xộc thẳng vào trung lộ để có bàn thắng. Ảnh: SGFC
HLV Việt Hoàng xem Matsui là điểm yếu của Sài Gòn FC nên khuyến khích những cầu thủ như Trọng Hoàng xộc thẳng vào trung lộ để có bàn thắng. Ảnh: SGFC

HLV Trương Việt Hoàng cho biết: “Matsui lớn tuổi lại phải thi đấu liên tục sẽ không đảm bảo thể lực tốt nhất. Anh ta là vị trí chúng tôi phải gây áp lực. Sài Gòn FC thay HLV tinh thần tốt hơn nhưng cũng khó cho họ”.

Tiền vệ từng dự World Cup 2010 và là trụ cột của ĐTQG Nhật Bản đã rơi phong độ từ nhiều năm trước. Tới V-League, Matsui khổ sở với lịch thi đấu khoảng 4 ngày/trận cho Sài Gòn FC.

Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương biết rằng khó có thể trông cậy vào Matsui và từ thời HLV Vũ Tiến Thành, Matsui đã được nghỉ thường xuyên.

Vũ Tiến Thành, bảng xếp hạng V-League 2021, HLV Phùng Thanh Phương, Trương Việt Hoàng, Matsui, Merlo, Takasaki, Viettel, lịch thi đấu vòng 8 V-League 2021
Cầu thủ Sài Gòn FC vuốt mặt không kịp với những trận thua liên tiếp. Ảnh: Viettel FC

Tuy nhiên, tình hình bi đát của Sài Gòn FC đã khiến tiền vệ 40 tuổi phải ra sân liên tục thời gian qua. Matsui thừa tinh thần chiến đấu của một “Samurai” nhưng thể lực là điều không cho phép tiền vệ này.

Cơ hội tốt nhất của trận đấu được trao cho Matsui nhưng đội trưởng Sài Gòn FC cũng không thể dùng sự tỉnh táo đánh bại Nguyên Mạnh khi quá xuống sức trong hiệp 2.

Matsui có thể mệt mỏi đến độ ngao ngán khi nhìn đồng đội phía trên Đỗ Merlo vừa khống chế bóng đã hụt hơi và tự té ngã gần cuối hiệp 1.

Một pha bóng khiến CĐV Sài Gòn FC không khỏi bất ngờ về thể lực của một cầu thủ chuyên nghiệp khi trận đấu còn trôi qua chưa hết nửa thời gian.

Vũ Tiến Thành, bảng xếp hạng V-League 2021, HLV Phùng Thanh Phương, Trương Việt Hoàng, Matsui, Merlo, Takasaki, Viettel, lịch thi đấu vòng 8 V-League 2021
HLV Vũ Tiến Thành được chờ đợi tái xuất vì chỉ ông mới có thể đủ khả năng để vực dậy những gì mình đã quyết định hồi đầu mùa. Ảnh:  Clip OS

Merlo hồi đầu mùa giải bị gọi là lão tướng và CĐV Sài Gòn FC không hiểu sao đội bóng lại lấy về khi Nam Định đã từ chối gia hạn hợp đồng nhưng HLV Vũ Tiến Thành đã phản bác ý kiến đó.

Những gì cầu thủ 36 tuổi đang thể hiện thực sự khiến người ta ngao ngán. Merlo không đủ sức để bứt phá đặt lòng vào lưới trống sau khi người đồng đội Trung Hiếu đã nỗ lực dốc bóng bên cánh phải trước khi chuyền vào trong. Tiền đạo này lại quở trách Trung Hiếu và xem lại pha bóng đá, có thể người xem phải lắc đầu.

Từ sau bàn thắng vào lưới SLNA giúp Sài Gòn FC có 3 điểm ở vòng 3, Merlo đã tịt ngòi trùng thời điểm với sự lao dốc của CLB. Đội bóng này đang có hàng công tệ nhất giải khi quá phụ thuộc vào lão tướng gốc Argentina. Merlo ghi cả 2 bàn để Sài Gòn FC có 6 điểm sau 7 trận. Sài Gòn FC đã thủng lưới 9 bàn, hiệu số -7 và chỉ hơn nổi đối thủ cùng thành phố TP.HCM (hiệu số -8) đến hiện tại.

Merlo và Matsui bất lực trong việc gồng gánh Sài Gòn FC. Lãnh đạo CLB cũng không dám dùng chân sút Takasaki năm nay đã 35 tuổi. Tiền đạo người Nhật Bản chỉ kém Merlo 1 tuổi nhưng khả năng thậm chí còn thua cả chân sút họ Đỗ.

Takasaki đã đá 2 trận cho Sài Gòn FC và so với nhiều tiền đạo nội, cầu thủ Sài Gòn FC ngao ngán cho rằng đẳng cấp của Takasaki đã bỏ lại quê nhà trước khi đến Việt Nam cùng Matsui.

Dàn nội binh lo phận mình chưa xong lại “gánh” thêm phần ngoại binh (bộ ba Matsui – Merlo – Takasaki có tổng số tuổi 111 và không có gì ngạc nhiên khi CĐV ví Sài Gòn FC là "viện dưỡng lão").

Sài Gòn FC với việc được dự AFC Cup 2021 được lợi thế hơn phần còn lại là đăng ký thêm một ngoại binh ở V-League. Tuy nhiên, tất cả đều là gánh nặng khi ngoài bộ ba có tổng tuổi đời 111, tiền vệ người Hàn Quốc Woo Sang Ho cũng không có gì nổi bật.

Sài Gòn FC còn đang dư cựu tiền vệ Thanh Hoá Ryotaro Karube đang tập cùng CLB.

Với số điểm ít hơn số trận (xếp trên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với vẻn vẹn 1 điểm và bằng với TP.HCM), Sài Gòn FC đang hoàn thành tuyên bố từ Chủ tịch Trần Hoà Bình về tiêu chí làm bóng đá xem thành tích chỉ là thứ yếu (thứ 5) của CLB.

HLV Phùng Thanh Phương không dễ để làm nên chuyện cho Sài Gòn FC và lúc này, các CĐV đã thấy nhớ cái tên HLV Vũ Tiến Thành.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm