Hàn Quốc, Qatar giúp tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018, Asian Cup 2019

11/06/2018 20:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bên lề cuộc họp Thường vụ AFC tại Moscow vào ngày 11/6, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF, đã có cuộc làm việc với ông Chung Mong Gyu, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) và ông Soud Aziz Mohannadi, Phó Chủ tịch LĐBĐ Qatar (QFA).

Ông Chung Mong Gyu hứa sẽ hỗ trợ điều kiện tốt nhất tại Trung tâm tập huấn quốc gia Paju trong giai đoạn đội tuyển Việt Nam tập huấn tại đây để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Trong thời gian tập huấn ở Paju (từ 17/10 tới 28/10), KFA dự kiến sẽ bố trí 3 trận thi đấu giao hữu cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh KFA, ông Trần Quốc Tuấn còn nhận được sự hỗ trợ từ QFA. Thay mặt QFA, ông Soud Aziz đánh giá cao và rất ấn tượng với những tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua.

AFF Cup 2018: HLV Park Hang Seo được mang quân ‘về quê’ tập huấn

AFF Cup 2018: HLV Park Hang Seo được mang quân ‘về quê’ tập huấn

Trong lúc bóng đá Việt Nam đang ở tình trạng rối ren và lộn xộn nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây vì những sự cố chưa từng có tiền lệ, thì công tác chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng của các ĐTQG vẫn được tiến hành một cách rốt ráo.

Để chuẩn bị cho Asian Cup 2019 tại UAE (sẽ diễn ra ngay sau khi kết thúc AFF Cup 2018), QFA cho biết sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện để thầy trò HLV Park Hang Seo tập huấn và có 1 trận giao hữu tại Qatar.

Đây là đợt tập huấn quan trọng để giúp đội tuyển Việt Nam thích nghi với khí hậu vùng Tây Á. Đồng thời, QFA cũng mời đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải Tứ hùng để giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có những trận đấu giao hữu quan trọng trước khi đến Indonesia để tham dự VCK U19 châu Á vào tháng 10 năm 2018.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF, cho biết: “Ngay sau khi V-League 2018 kết thúc vào ngày 6/10 thì đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung vào ngày 11/10 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Chú thích ảnh
Ông Trần Quốc Tuấn (phải, Phó Chủ tịch thường trực VFF) và ông Soud Aziz Mohannadi, Phó Chủ tịch LĐBĐ Qatar (QFA)

Trở về nước sau khi kết thúc đợt tập huấn ở Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu một trận giao hữu vào khoảng ngày 30/10, 1 tuần trước khi chúng ta thi đấu trận đầu tiên ở vòng bảng AFF Cup 2018 với đội tuyển Lào”.

Trong khi đó, đội tuyển U19 Việt Nam dưới quyền dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, và tới ngày 15/6 thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn.

Tại Trung Quốc, VFF đã liên hệ để đội tuyển U19 Việt Nam có được 3 trận giao hữu, trong đó có 1 trận thi đấu với đội B của CLB Guangzhou Evegrande, CLB hàng đầu Trung Quốc từng 2 lần vô địch AFC Champions League.

Kết thúc chuyến tập huấn ở Trung Quốc, đội tuyển U19 Việt Nam bay sang Indonesia để tham dự giải U19 Đông Nam Á năm 2018 (diễn ra từ 1/7 tới 15/7).

Sau giải này, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục có chuyến tập huấn kéo dài 11 ngày ở Shizuoka (Nhật Bản) và tiếp theo đó là giải Tứ hùng quốc tế ở Qatar để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á năm 2018 (diễn ra từ 18/10 tới 4/11 tại Indonesia).

Có thể nói 2018 là một năm cực kỳ bận rộn của các ĐTQG và tất cả đều được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, bởi nói như Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn thì “bí quyết làm nên thành công chính là ở quá trình chuẩn bị”.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm