HAGL và phần còn lại tại V-League 2022

07/01/2022 08:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL, Hà Nội FC, Viettel sẽ vẫn là những ứng viên lớn cho chức vô địch V-League 2022. Nhưng bên cạnh đó, tham vọng của T.Bình Định, SLNA, CLB TP.HCM hứa hẹn cũng giúp mùa bóng năm nay chứng kiến sự hấp dẫn chưa từng có.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Ngoại binh toả sáng giúp HAGL đánh bại Bình Dương

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Ngoại binh toả sáng giúp HAGL đánh bại Bình Dương

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Ngoại binh toả sáng giúp HAGL đánh bại Bình Dương tại Cup Hoàng đế Quang Trung.

Việc V-League 2022 trở lại thi đấu bình thường sau 2 mùa giải phải thay đổi thể thức là điều kiện đầu tiên giúp giải đấu trở nên đáng xem hơn. Từ sân bãi đến chất lượng chuyên môn, công tác trọng tài, tất cả đều đã được chú ý hơn sau những gì diễn ra trong quá khứ cũng biến V-League xứng đáng được quan tâm. Dù vậy thì ở cuộc đua đường trường này, chỉ có những CLB giàu tiềm lực, có chiều sâu đội hình mới hy vọng hoàn thành mục tiêu vô địch.

Chiếc Cúp V-League chỉ có 1, nhưng lúc này đã có hàng loạt ứng viên nổi lên để tranh chấp và nó báo hiệu một mùa bóng quyết liệt hơn thường lệ. Các CĐV của HAGL vẫn hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của HLV Kiatisuk, chiến lược gia vừa giúp CLB có 3 điểm đầu tiên tại Cúp Hoàng đế Quang Trung đang diễn ra ở Bình Định. Thắng lợi 3-2 trước SHB Đà Nẵng cho thấy HAGL dù không có lực lượng tốt nhất do 7 tuyển thủ chưa trở về khi đang làm nhiệm vụ ở ĐTQG, nhưng các ngoại binh và dàn cầu thủ trẻ rất hiệu quả dưới tay “Zico Thái”.

Ở mùa giải 2022, bầu Đức sẽ giải quyết được vấn đề dư thừa lực lượng khi HAGL sẽ cùng lúc thi đấu ở V-League, Cúp quốc gia và AFC Champions League. Các cầu thủ trẻ chất lượng sẽ được gọi trở lại để bổ sung cho đội 1. Lợi thế của HAGL so với phần còn lại của V-League là họ có nhiều hơn 1 ngoại binh để thay đổi, đề phòng chấn thương. Những Kim Song Su, Mauricio Teixeira, Jefferson Baiano, Washington Brandao được HLV Kiatisuk tuyển chọn đều không phải dạng vừa.

HLV Kiatisuk sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng để duy trì sức cạnh tranh cho Công Phượng cùng các đồng đội. Mùa giải 2022 hứa hẹn sẽ rất nhiều sức ép cho “Zico Thái”, người sẽ hết hạn hợp đồng với CLB cuối năm nay và có tin đang được Malaysia dòm ngó.

bóng đá Việt Nam, V-League, bốc thăm V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022, VPF, VFF, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, SLNA, Hà Nội FC, TPHCM, Thanh Hóa, Nam Định
HAGL đang thể hiện hình ảnh tích cực tại Cúp Hoàng đế Quang Trung, giải đấu khởi động cho V-League 2022. Ảnh: Hoàng Linh

HAGL sẽ rất mạnh trên lý thuyết nếu các ngoại binh kết hợp nhuần nhuyễn với dàn nội binh gồm toàn tuyển thủ của họ. Tuy vậy, Hà Nội FC và HAGL cũng đã có bài học cho riêng mình sau mùa giải năm ngoái thua thiệt đối thủ rất nhiều.

Bầu Hiển đã đổi mới toàn diện các ngoại binh để trông chờ vào sự chuyên nghiệp của các chân sút đến từ châu Âu. HLV Park Choong Kyun đã có đủ thời gian để tìm hiểu V-League và những cá nhân ông sở hữu. Với bộ khung ổn định gồm Tấn Trường, Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung, Quang Hải, Văn Quyết… được bổ sung thêm Hai Long, Minh Tuấn, Tuấn Hải, Djuro Zec, Josip Ivancic, đội bóng Thủ đô sẽ vẫn là một thế lực đáng nể nhất bóng đá Việt Nam lúc này.

Hà Nội FC cũng có sự ổn định và chiều sâu đội hình tốt như Viettel, CLB đã chia tay Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Minh Tuấn trước mùa bóng 2022. HLV Trương Việt Hoàng vẫn có bộ khung chất lượng cao như Nguyên Mạnh, Thanh Bình, Tiến Dũng, Hoàng Đức, Trọng Đại, Đức Chiến, Pedro, Geovane... Đội bóng áo lính sẽ cậy nhờ nhiều hơn dàn cầu thủ trẻ đã được thử sức ở V-League vài năm qua và như Thanh Bình, Hoàng Đức, Viettel có thể chờ đợi thêm sự tỏa sáng của Danh Trung, Mạnh Dũng, Tiến Anh, Văn Hào trong năm nay.

Ở cuộc đua đường trường đòi hỏi nhiều thể lực, mưu mẹo, 2 đại diện Thủ đô nổi trội hơn phần còn lại. Đó là lý do họ vẫn được đánh giá cao hơn T.Bình Định, kẻ thách thức số 1 trong mùa bóng năm nay.

Với ngân sách tài trợ 300 tỷ đồng cho 3 mùa giải từ năm ngoái, T.Bình Định đã chi tiêu mạnh nhất trong số 13 CLB dự V-League 2022 và họ thực sự là một thế lực. HLV Đức Thắng được CĐV đất Võ kỳ vọng sẽ truyền đạt sự trẻ trung, mạnh mẽ vào tập thể toàn sao này. T.Bình Định đã thanh lý hơn 10 cầu thủ để mang về hàng loạt “bom tấn” như cặp tiền đạo Lynch - Rafaelson. Hỗ trợ cho họ là cựu tiền vệ Barcelona Da Silva, một trong những người dẫn dắt lối chơi hay nhất V-League hiện tại. Đức Chinh, Xuân Nam có thể phải dự bị trong đội hình này. Ở phía dưới, T.Bình Định có thêm Hồng Quân, Xuân Tú, Tiến Anh, Tấn Tài, Thanh Hào, Văn Trâm, Văn Thành, Adriano Schmidt...

Nếu T.Bình Định thể hiện rõ tham vọng thì những cái tên khác như SLNA, TP.HCM, Thanh Hoá là những ẩn số. Nhà tài trợ mới giúp SLNA không còn lo nhiều chuyện tài chính và có thể trở lại mạnh mẽ năm nay nếu họ đưa về những người con xứ Nghệ như Ngọc Hải, Trọng Hoàng. SLNA chỉ có 3 tên tuổi nổi bật trong đội hình lúc này gồm Văn Đức, Olaha và thủ môn Văn Hoàng.

Trái ngược với SLNA, những Thanh Hóa hay TP.HCM được đánh giá cao ở vai trò của các HLV. HLV Petrovic đã bổ sung cặp tiền đạo người Brazil là Pinto - Henrique trên hàng công và trung vệ Igor Jelic rất chắc chắn khi khoác áo SHB Đà Nẵng. CLB TP.HCM sẽ đặc biệt khó chơi với HLV Trần Minh Chiến luôn đề cao những nhân tố trẻ trung. Tiền vệ Bruno Cosendey sẽ thay Lee Nguyễn dẫn dắt lối chơi CLB TP.HCM. Ở hàng thủ, HLV Minh chiến sẽ bổ sung trung vệ Brazil Lucas Brendon và CLB còn cần thêm 1 chân sút ngoại chất lượng. TP.HCM có thể sẽ trở thành “kẻ phá bĩnh” như B.Bình Dương dưới tay HLV Minh Chiến đã từng làm năm 2018.

V-League 2022 là mùa giải đáng chờ đợi, tuy vậy, những ứng viên lớn cho chức vô địch như Hà Nội FC, Viettel hay HAGL, T.Bình Định sẽ phải tính toán kỹ lưỡng giai đoạn bắt đầu trong hoàn cảnh nhiều cầu thủ phải tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhiều CLB góp quân cho HLV Park Hang Seo sẽ chỉ có khoảng 1 tuần tập luyện trước khi khởi động V-League 2022. Đây là điều chưa từng có tiền lệ và rất bất lợi cho các CLB có nhiều tuyển thủ Việt Nam. Dự kiến tất cả chỉ sẽ trở lại sau lượt trận thứ 8 Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết nguyên đán. 

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm