HAGL thay HLV trưởng: 'Bình mới nhưng rượu cũ'

29/09/2020 08:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB HAGL lại “thay tướng giữa dòng”, lần này HLV đương nhiệm Lee Tae Hoon được nhấc lên chức danh GĐKT để nhường ghế cầm quân cho bộ đôi Nguyễn Văn Đàn - Dương Minh Ninh.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng vắng mặt trận HAGL gặp TPHCM vì lý do đặc biệt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng vắng mặt trận HAGL gặp TPHCM vì lý do đặc biệt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng vắng mặt trận HAGL gặp TPHCM vì lý do đặc biệt.

Như thế, đây là thay tướng thứ 14 với hơn 10 cái tên khác nhau trong chặng đường 17 năm từ ngày lên chơi V-League của đội bóng phố Núi. Với HAGL, chuyện này không mới khi nhìn lại những mùa bóng gần đây kể từ thời điểm lứa trẻ U19 đình đám ngày nào “ra ràng” bóng đá quốc nội.

Điều này chẳng mấy bất ngờ vì nó rất giống với câu chuyện cũ lặp lại ở Hàm Rồng vài năm qua, khi đội bóng chơi không tốt thì sẽ thay tướng để mong đổi vận, cũng như việc mùa bóng nào “những đứa trẻ nhà bầu Đức” cũng lao đao để trụ hạng.

Nói “những đứa trẻ” như biệt danh đã chết tên với họ chứ quân U19 ngày nào như Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn có còn trẻ nữa đâu. Đúng ra, bây giờ ở vào độ tuổi 24-25 lại chinh chiến đến mùa V-League thứ 6 cũng như có thâm niên trên các ĐTQG nhiều năm thì họ phải làm được điều gì đó hơn là nỗi lo năm nào cũng thấp thỏm trụ hạng.

Tháng 4/2019, sau trận thua đậm Quảng Nam FC trên sân khách rồi tụt dần trên BXH sau 6 vòng đấu đầu tiên, HLV Dương Minh Ninh xin từ chức HLV trưởng và ông Lee Tae Hoon được chọn để ngồi vào ghế cầm quân.

Hôm nay, cũng sau thất bại ở thành Vinh, khiến đội bóng đang đứng trước nguy cơ xuống nhóm chống rớt hạng thì ông Lee được cho nghỉ để nhường quyền cho bộ đôi đã quá quen thuộc ở HAGL, khi gắn bó trong nhiều năm qua.

Hơn 1 năm nắm quyền vắt qua 2 mùa V-League, HAGL của ông Lee đã có ít nhiều biến chuyển về lối chơi. Không còn bám víu một cách miễn cưỡng rằng chỉ cần đá đẹp nữa mà họ đã chơi xù xì, gai góc hơn.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, V League, lịch thi đấu vòng 13 V League, BXH V League, kết quả bóng đá hôm nay
Thêm lần nữa, bầu Đức lại sa thải HLV trưởng, nhưng ông Lee Tae Hoon ra đi dường như cũng không giúp ích gì cho đội bóng phố Núi. Ảnh: Hoàng Linh

Cũng không hẳn dựa vào kiểu đá ban bật, đan lát, HAGL đã biết chọn lựa được những ứng phó phù hợp để đối phó đối thủ cụ thể. Nhưng như thế là chưa đủ để giúp HAGL có ngay “áo mới” tinh tươm bởi câu chuyện phập phù ở mỗi trận đấu khác nhau vẫn như cơm bữa.

Nói cách khác, cho dù thắng trận đấu này nhưng không thể tạo ra yên tâm rằng sẽ có thêm 3 điểm ở trận tiếp theo. Ở đó, sự ổn định chưa bao giờ được coi như điểm mạnh của họ, chưa kể còn luôn ở tâm thế “khôn nhà dại chợ”.

Chẳng đâu xa, V-League mùa này, sau 12 trận đã đá, HAGL chưa thua trên sân nhà nhưng cũng chẳng thắng nổi được một trận sân khách.

thế để thấy, HAGL luôn thiếu tính ổn định trong lối chơi, phong độ qua từng vòng đấu, còn bản lĩnh khi xa nhà thì phập phù. Trước trận gặp SLNA ở vòng 12 vừa rồi, HAGL đã ở vào vị thế được coi như an toàn để ở lại nhóm trên nhưng sau thất bại trước đối thủ, HAGL lập tức lâm vào chông chênh.

Trước vòng đấu cuối cùng để tách tốp, HAGL đang có 17 điểm lận lưng, trong khi theo tính toán, họ cần ít nhất 1 điểm nữa để có thể “kê cao gối ngủ” chờ giai đoạn thứ 2. Đó là tính toán còn để được như ý trong bối cảnh đổi vị trí HLV trưởng giữa chừng như thế, chưa ai dám chắc HAGL sẽ chơi ra sao trước CLB TP.HCM đang quyết tâm tích cóp điểm số để đua vô địch.

Nói về căn nguyên của việc thay tướng cầm quân ở thời điểm quan trọng mùa bóng, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh giải thích: “Đội bóng cần có sự tươi mới trong lối chơi cũng như mong muốn tinh thần của toàn đội được cải thiện mạnh mẽ hơn trong giai đoạn phía trước.

Bên cạnh đó, HAGL lúc này phải phấn đấu vì nguy cơ rơi vào nhóm 6 đội cuối bảng khá cao. Tình thế lúc này có rất nhiều đội bóng đang cạnh tranh gắt gao và nếu tiếp tục chơi không tốt, CLB hoàn toàn có thể phải nằm ở nhóm tranh trụ hạng.

Khi bổ nhiệm 2 anh Nguyễn Văn Đàn - Dương Minh Ninh, ban lãnh đạo cũng đặt nhiều tin tưởng rằng mỗi người có một thế mạnh và có thể bổ sung lẫn nhau để có thể hỗ trợ, kết hợp tốt với nhau trong công việc sắp tới.

Theo đó, 2 HLV sẽ có sự phân công, sắp xếp công việc với nhau để có được hiệu quả tốt nhất trong công việc dẫn dắt đội bóng”.

Chuyện HAGL thay tướng rồi có đổi vận tức thì không và hiệu quả đến đâu còn phải chờ, nhưng để nhận ra được vấn đề muôn thuở ở đội bóng phố Núi thì rất dễ. Bao năm qua, phong độ cũng như thành tích của đội bóng luôn tỷ lệ nghịch với niềm tin của những ai yêu mến họ gửi gắm vào đó. Người hâm mộ trông chờ vào họ bao nhiêu thì HAGL càng khiến tất cả thất vọng bấy nhiêu.

Chuyển ông Lee Tae Hoon sang công việc khác rồi đưa bộ đôi người cũ Văn Đàn - Minh Ninh ngồi vào ghế mới thì dễ, bởi đó như chuyện vẫn thường biến động ở Trung tâm Hàm Rồng nhiều năm qua. Nó như cái vòng luẩn bổ nhiệm - sa thải - tìm người mới chỉ như biện pháp chữa cháy hơn là quyết định mang tính chuyên môn nhằm giải quyết triệt để vấn đề cốt lõi của HAGL.

Có thể đôi bạn Văn Đàn - Minh Ninh với bao năm gắn bó cùng bầu Đức sẽ đưa con thuyền HAGL cập bến V-League 2020 an toàn, nhưng mấu chốt lại nằm ở khía cạnh khác. Nói thẳng ra, người HAGL có dám và dũng cảm bước qua những giới hạn cố hữu của mình để làm cuộc cách mạng triệt để chứ không chỉ là chuyện “tít mù rồi lại vòng quanh” ở vị trí HLV.

Lý do là bởi cái cần thay đổi lại rất nhiều ở cả triết lý xây dựng, phong cách, lối chơi cho đến sự vận hành của cả hệ thống chứ đâu chỉ chuyện ai cầm quân.

Lần sắp xếp con người này, bầu Đức quyết rất nhanh nhưng e rằng HAGL vẫn trong cảnh “bình mới, rượu cũ” mà thôi.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm