HAGL ra mắt thành công tân binh Hàn Quốc

25/07/2022 10:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ vòng đấu thứ 9 Night Wolf V-League 2022, HAGL đã bổ sung thêm 2 ngoại binh chất lượng là trung vệ người Hàn Quốc Ahn Sae Hee và tiền đạo người Brazil Bruno Henrique. Qua đó, tạo chiều sâu cho đội hình trong cuộc đua vô địch được dự đoán là khá khốc liệt ở mùa bóng 2022. Và thực tế cho thấy, trong trận đấu chiều 24/7, tân binh Ahn Sae Hee đã thi đấu tốt, thể hiện rõ vai trò của mình, góp phần tạo nên hàng phòng ngự chắc chắn cho đội bóng phố Núi.

HAGL luôn đáng gờm với Kiatisuk

HAGL luôn đáng gờm với Kiatisuk

6 trận bất bại, 4 chiến thắng liên tiếp, HAGL từ nhóm cuối vươn lên vị trí có huy chương ở V-League 2022 sau 9 lượt trận. Đội bóng của HLV Kiatisuk trở lại đường đua vô địch đầy mạnh mẽ và hình ảnh hiện tại mới là điều CĐV HAGL muốn thấy.

Ahn Sae Hee sinh năm 1991, có chiều cao 1,86 m. Trước khi đến với HAGL, Ahn Sae Hee chơi cho đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 của Hàn Quốc là Yangju Citizen FC. Trong năm 2022, anh ra sân 4 trận với 286 phút thi đấu và ghi được 1 bàn cho câu lạc bộ này.

Trước đó, trung vệ tân binh của HAGL cũng chơi cho 2 CLB ở giải hạng 3 Hàn Quốc là Cheongju và Gangneung City. Ahn Sae Hee sẽ khoác áo số 40 ở đội bóng chủ sân Pleiku. Đây là bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ thay thế trung vệ Kim Dong Su phải trở về Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong trận đấu chiều 24/7, Ahn đã để lại nhiều dấu ấn đối với BHL và người hâm mộ. Khả năng thi đấu xông xáo, đọc tình huống tốt, ra vào hợp lý, chủ động trong các tình huống phòng ngự là điểm mạnh của trung vệ này. Cùng với Mauricio, Ahn Sae Hee đã trở thành chốt chặn kiên cố trước khung thành của thủ môn Dương Văn Lợi.

“Trận đấu với Thanh Hóa là trận đấu đầu tiên của Ahn Sae Hee tại V-League. BHL cũng không đặt áp lực quá nhiều cho cậu ấy. Tuy nhiên, kể từ khi đến với đội bóng, qua 2 tuần tập luyện, tôi nhận thấy cậu ấy đã rất chăm chỉ, năng nổ và hòa nhập tốt với lối chơi của toàn đội. Và hôm nay, Ahn đã thi đấu rất ấn tượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, HLV Kiatisuk đánh giá.

Chú thích ảnh
Ahn Sae Hee là sự bổ sung rất quan trọng với HAGL. Ảnh: Dư Toán

Trên thực tế, các cầu thủ người Hàn Quốc khi đến với HAGL thường để lại nhiều dấu ấn, đóng góp lớn vào lối chơi của đội. Ở mùa bóng trước, trung vệ Kim Dong Su cũng đã khiến nhiều CĐV phố Núi nức lòng, khi là nhân tố quan trọng, không thể thay thế trong “chiến dịch” đánh chiếm đỉnh bảng của HLV Kiatisuk.

Việc Kim phải rời HAGL để về nước, chuẩn bị cho việc nhập ngũ khiến nhiều CĐV lo lắng cho hàng thủ của đội nhà. Và thực tế cho thấy, HAGL đã thi đấu khá bất ổn ở giai đoạn đầu của mùa giải, trước khi đi vào ổn định ở vòng đấu thứ 5. Giờ đây, người hâm mộ có quyền tin vào chuỗi thành tích ấn tượng tiếp theo của Zico Thái và các học trò khi có sự xuất hiện của Ahn Sae Hee.

“Có sự xuất hiện của Ahn, tôi thấy hàng thủ của mình đã chắc chắn hơn rất nhiều, dường như Ahn là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ của HAGL. Giờ đây, chúng tôi sẽ củng cố sức mạnh cho hàng tấn công, qua đó tạo nên một tập thể HAGL hoàn hảo hơn”, Zico Thái nhấn mạnh.

Ngoài Ahn Sae Hee, HAGL cũng mới công bố một bản hợp đồng mới là Bruno Henrique. Sinh năm 1992 với chiều cao 1m86, Bruno Henrique từng khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tại V-League 2020.

Ở mùa bóng đó, Bruno có 21 lần ra sân và ghi được 11 bàn thắng tính trên mọi đấu trường. Kết thúc mùa giải, tiền đạo người Brazil chuyển sang thi đấu cho SLNA theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, tại đây anh chỉ có 2 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ trước khi hết hạn hợp đồng.

Đầu tháng 7/2022, Bruno có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (Pleiku) để thử việc khi HAGL đã chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Jefferson Baiano. Anh tích cực tham gia tập luyện và được huấn luyện viên Kiatisak quyết định ký hợp đồng để “chia lửa” với Brandao trên hàng công. Bruno được hy vọng sẽ là cầu thủ thay thế triển vọng, bởi chiều cao cùng khả năng chơi đầu tốt tiền đạo này hứa hẹn sẽ giúp đội bóng phố Núi giải quyết tốt hơn những tình huống không chiến.

Hiện, thời hạn hợp đồng và mức lương của cả hai tân binh HAGL đều không được tiết lộ, song đây là những tín hiệu đáng mừng cho các CĐV đội bóng phố Núi bởi đây là những sự bổ sung chất lượng cho thầy trò HLV Kiatisuk khi vừa trải qua chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng và dần trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch ở mùa bóng 2022.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm