HAGL nói gì khi Minh Vương bị loại?

02/11/2018 07:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo vừa gạch tên 5 cầu thủ khỏi đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018, trong đó có tiền vệ Minh Vương của HAGL. Dù vậy, đội bóng phố núi vẫn đóng góp 4 cầu thủ cho đội tuyển, đó là Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn và Hồng Duy.

AFF Cup 2018: Chuyên gia không bất ngờ khi Minh Vương bị loại

AFF Cup 2018: Chuyên gia không bất ngờ khi Minh Vương bị loại

Chuyên gia không bất ngờ khi Minh Vương bị loại, đội tuyển Việt Nam giao hữu Triều Tiên và Philippines là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối 31/10.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh tuy có sự tiếc nuối cho Minh Vương, song ông cho rằng, đó là quyết định của HLV trưởng.

“Mỗi một HLV đều có sự lựa chọn riêng cho lối chơi của mình, HLV Park Hang Seo cũng vậy. Tôi tin vào những quyết định của ông ấy, và đây là nguồn động lực để Minh Vương tiếp tục phát huy và làm tốt hơn khả năng của mình trong thời gian sắp tới”, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết thêm.

Trưởng đoàn HAGL cũng cho rằng, tiềm lực của đội tuyển ở AFF Cup 2018 là rất lớn, bởi đa số những cầu thủ được chọn đã từng làm việc với HLV Park Hang Seo ở VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 18.

AFF Cup 2018: Minh Vương nói gì khi bị loại khỏi tuyển Việt Nam?

AFF Cup 2018: Minh Vương nói gì khi bị loại khỏi tuyển Việt Nam?

Minh Vương là 1 trong 5 cái tên đã phải chia tay tuyển Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Cầu thủ này đã có những chia sẻ trên trang facebook sau khi bị loại.

Trong khi đó, đối với 4 cầu thủ của HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh phân tích, để có được một vị trí trong đội hình chính thức, cả 4 cầu thủ này đều đã nỗ lực rất nhiều.

“Tôi hy vọng ở AFF Cup 2018, các cầu thủ HAGL đều có cơ hội được ra sân và thi đấu tốt, thể hiện đúng khả năng của mình, bởi đây không chỉ đánh dấu nỗ lực của các bạn, mà còn là niềm vinh dự được khoác áo ĐTQG, thi đấu vì màu cờ sắc áo”, Trưởng đoàn HAGL nhấn mạnh.

Trong 4 cầu thủ của HAGL dự AFF Cup 2018 lần này, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn là những người đã từng dự VCK U23 châu Á và ASIAD 18 cùng HLV Park Hang Seo nên kinh nghiệm thi đấu quốc tế khá tốt.

Trong khi đó, Hồng Duy mới chỉ góp mặt ở VCK U23 châu Á hồi đầu năm, song sự cơ động của cầu thủ này bên hành lang cánh phải khiến hàng phòng ngự đối phương liên tiếp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc Văn Thanh bị chấn thương và không thể thi đấu đã khiến nhiều CĐV cảm thấy tiếc nuối.

“Vừa qua, Văn Thanh đã được phẫu thuật thành công. Cuối tuần này, nhiều khả năng cậu ấy sẽ được xuất viện và chuyển đến một khu vực khác để tập luyện phục hồi chấn thương.

Trong khi đó, chấn thương của Đức Lương không quá nghiêm trọng, nên đang được các bác sỹ chăm sóc và không cần phải mổ. Riêng Tuấn Anh, cậu ấy sẽ ở lại Hàn Quốc cùng Văn Thanh, Đức Lương, và sẽ cùng hai cầu thủ này trở về nước trong vòng 3 tháng tới, ngay trước Tết Nguyên đán”, ông Nguyễn Tấn Anh thông tin.

Bảo Trâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm