HAGL mong trận lượt về không còn sự cố, Văn Đức khát khao lên tuyển quốc gia

14/05/2018 10:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL mong trận lượt về không còn sự cố, Phan Văn Đức khát khao lên tuyển quốc gia là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 14/5.

Trưởng đoàn HAGL mong lượt về không còn sự cố

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh mong trận lượt về tứ kết Cúp quốc gia 2018 với CLB Hà Nội ngày mai (15/5) không còn những sự cố đáng tiếc: “Chúng tôi cho rằng điều quan trọng ở lượt đi là 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hấp dẫn về chuyên môn. CLB Hà Nội là đội bóng rất mạnh nên hoà họ là kết quả không tồi.

Chúng tôi rất mừng vì các cầu thủ HAGL thể hiện quyết tâm lớn, chơi cống hiến và đoàn kết. Sự cố ngoài sân là chuyện đáng tiếc, không trong mong muốn của bất kỳ ai. Tôi hy vọng rằng trận lượt về cũng sẽ hấp dẫn như vậy”.

Trước đó, nhiều sự cố liên quan tới trọng tài, phản ứng của đội Hà Nội và công tác tổ chức của HAGL đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trận lượt đi. Với tỷ số hòa 2-2, CLB Hà Nội đang có lợi thế trước lượt về.

Trưởng đoàn HAGL mong trận tái đấu Hà Nội FC tốt đẹp

Trưởng đoàn HAGL mong trận tái đấu Hà Nội FC tốt đẹp

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh bày tỏ mong đợi sau những lùm xùm không hay trên sân Pleiku, cuộc tái đấu giữa Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy tới đây sẽ diễn ra tốt đẹp.

Phan Văn Đức khát khao được lên đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo Phan Văn Đức của SLNA bày tỏ khát khao được lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới: “Em luôn cố gắng hết sức mỗi khi ra sân. Được chơi bóng ở V-League là mơ ước của mọi cầu thủ. Đây là bệ phóng giúp cầu thủ được lên ĐTQG. Em chưa nếm trải hương vị đó nên sẽ nỗ lực tối đa để hy vọng được HLV Park Hang Seo gọi lên”.

Hiện Văn Đức đã có 3 bàn tại V-League và liên tục tỏa sáng ở Cúp quốc gia cũng như AFC Cup. Người hùng của U23 Việt Nam cùng với Lương Xuân Trường là những cái tên hiếm hoi vẫn giữ được đà tiến bộ sau vòng chung kết U23 châu Á 2018.

U16 Việt Nam giành HCĐ giải Đông Nam Á 2018

Tại trận tranh 3/4 diễn ra chiều qua (13/5), nhờ phong độ tỏa sáng của thủ thành Kiều Oanh, U16 nữ Việt Nam đã vượt qua U16 nữ Lào chỉ sau 3 lượt đá luân lưu 11m, qua đó hoàn tất hành trình tại Giải U16 nữ Đông Nam Á 2018 với tấm HCĐ chung cuộc.

Trước đó, hai đội đã hòa nhau không bàn thắng trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm 11 m, thủ thành Kiều Oanh đã tỏa sáng giúp U16 nữ Việt Nam thắng chung cuộc 3-0.

Chú thích ảnh
U16 nữ Việt Nam giành HCĐ giải vô địch Đông Nam Á.

Bầu Thụy chê bóng đá Việt

Bầu Thụy - ông chủ cũ của CLB XMXT.SG đã có những chia sẻ cá nhân trên Facebook sau khi chứng kiến trận HAGL hòa 2-2 với CLB Hà Nội: “Phải chăng trong trận đấu trước với Khánh Hoà trọng tài đã thổi ép HAGL khiến bầu Đức tức giận, nên trong trận đấu này trọng tài đã được chỉ đạo bẻ còi để giảm áp lực với Bầu Đức và dư luận.

Sự việc này trực tiếp khiến Hà Nội FC và Thành Lương trở thành nạn nhân. Sự hành xử thiếu chuyên nghiệp có hệ thống của VPF là nguyên nhân đã khiến tôi và nhiều doanh nghiệp khác từ bỏ bóng đá”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm