HAGL liên tiếp 'gặp hạn'

23/08/2021 05:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định huỷ V-League 2021 khiến HAGL mất luôn cơ hội vô địch sau 17 năm chờ đợi. Tin buồn vẫn đeo bám CLB này khi trên tuyển, Minh Vương gặp chấn thương nặng và trung vệ số 1 Memovic vừa quyết định chia tay đội.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thủ môn HAGL không thể về chịu tang bố vì dịch COVID-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thủ môn HAGL không thể về chịu tang bố vì dịch COVID-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thủ môn HAGL Bửu Ngọc không thể về chịu tang bố vì dịch COVID-19.

Trang chủ CLB HAGL đã xác nhận đội bóng của HLV Kiatisuk đã quyết định nói lời chia tay Memovic. Cựu trung vệ SLNA không muốn chờ đợi dài ngày ở HAGL và cầu thủ này muốn tìm cơ hội mới cho mình. Việc Memovic rời HAGL là điều khiến không ít CĐV đội bóng phố Núi tiếc nuối.

Ở mùa giải 2021, trung vệ người Serbia đã chơi 11/12 trận cho CLB. Memovic là sự lựa chọn số 1 trước khung thành thủ môn Tuấn Linh, bên cạnh trung vệ đá cặp Hữu Tuấn. Đội bóng phố Núi rất cần chiều cao 1m91 của cầu thủ 32 tuổi.

Trong mùa giải thứ 2 với HAGL sau khi rời SLNA, Memovic rất hiểu các đồng đội phố Núi và sự ra đi của trung vệ sinh năm 1989 là mất mát không hề nhỏ cho CLB. Năm ngoái, Memovic đã ghi 2 bàn cho HAGL. Tuy nhiên, mùa giải 2021 mới thực sự là thời điểm Memovic thăng hoa. Cầu thủ này đóng góp lớn vào thành tích chung của HAGL dù chưa có bàn thắng nào.

Memovic từng là cầu thủ hay nhất SLNA mùa giải 2019 và đến HAGL, cầu thủ người Serbia được đánh giá đã thể hiện tốt nhất những phẩm chất của mình. Tuy nhiên, việc phải chờ đợi dài hạn do V-League nghỉ quá lâu đã khiến Memovic muốn rời khỏi môi trường bóng đá ở dải đất hình chữ S.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, V-League, dtvn, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, VFFM VPF
Minh Vương và HAGL đã không gặp may mùa giải 2021. Ảnh: Hoàng Linh

Hồi đầu mùa bóng năm nay, trung vệ Serbia tưởng chừng đã chia tay CLB. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk cần một ngoại binh chơi ở hàng thủ và Memovic đã được mời gọi lại để giúp CLB. Chia tay một trung vệ tốt đã hiểu rõ lối chơi của đội bóng là thiệt thòi cho HLV Kiatisuk. Tuy nhiên, như đã đề cập, việc mùa giải phải huỷ khiến cầu thủ này phải trải qua thời gian dài không được nhận lương. Cũng như nhiều ngoại binh khác đang chơi bóng ở V-League, ngay khi mùa bóng 2021 chấm dứt, họ đều rời Việt Nam và tìm việc ở môi trường bóng đá khác sau khi nhận giấy thanh lý hợp đồng.

Đại diện CLB HAGL cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của bạn dành cho CLB HAGL. Chúc Memovic gặt hái được nhiều thành công trong chặng đường sắp tới”.

Với nhiều CĐV HAGL, họ đang trải qua những ngày không hề vui vẻ. Sau 17 năm, HAGL tưởng chừng đã tới gần chức vô địch V-League thì VFF đã quyết định mùa bóng 2021 phải huỷ. Điều này khiến thầy trò HLV Kiatisuk phải làm lại từ đầu vào năm sau. Bầu Đức dù tuyên bố không tiếc nuối vì với ông, bóng đá chỉ là một trò chơi nhưng với thầy trò HLV Kiatisuk lẫn các CĐV, quyết định của VFF thực sự là điều thất vọng to lớn.

Ngoài ra, các CĐV HAGL còn buồn hơn khi chứng kiến chấn thương đầu gối của Minh Vương khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam mới đây. Cầu thủ 26 tuổi được đánh giá rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sắp tới, nhưng HLV Park Hang Seo cũng không còn cách nào khác ngoài loại Minh Vương. Trước đó, Công Phượng cũng không được triệu tập lên tuyển. Hàng công đội tuyển Việt Nam thực sự mất đi ít nhiều cảm hứng vì thiếu những tiền đạo HAGL thời gian tới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm