HAGL khiến đại diện bóng đá Úc thất vọng

20/04/2022 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Steve Corica của Sydney FC đã không giữ được cái đầu lạnh khi thừa nhận HAGL khiến đội bóng của ông trầy trật mới có kết quả hoà.

HLV Kiatisuk: 'Cầu thủ nào của HAGL cũng ghi bàn được'

HLV Kiatisuk: 'Cầu thủ nào của HAGL cũng ghi bàn được'

HLV Kiatisuk tiếc nuối khi HAGL không thể giành chiến thắng trước Sydney FC ở lượt trận thứ hai bảng H AFC Champions League đồng thời khẳng định niềm tin tuyệt đối vào các chân sút trên hàng tấn công.

Trong phòng họp báo sau trận hoà 1-1 với HAGL ở lượt 2 bảng H AFC Champions League 2022 tối 19/4 tại sân Thống Nhất, HLV của Sydney FC nói: “Tôi thất vọng vì kết quả trận đấu khi Sydney FC không giành được 3 điểm. Đội tôi tạo ra nhiều cơ hội.

Tôi nghĩ đội chúng tôi xứng giành chiến thắng trong trận hôm nay”.

bóng đá Việt Nam, AFC Champions League, Cúp C1 châu Á, HAGL, kiatisuk, bxh Cúp C1 châu Á, lịch thi đấu của HAGL tại Cúp C1 châu Á, bầu Đức, Công Phượng, Văn Thanh
Bàn gỡ 1-1 có phần may mắn của Sydney FC trước HAGL, giúp đại diện Australia có 2 điểm sau 2 trận tại bảng H. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân sinh năm 1973 đã nghiên cứu rất kỹ cách vận hành đội hình của đội chủ nhà. HLV Corica có những cầu thủ cao to và muốn chơi bóng bổng chủ động để đánh bại hàng thủ HAGL. Tuy nhiên, họ chỉ một lần thành công và bàn gỡ của Bahagiar có phần đóng góp nhiều của may mắn.

Trong pha bóng đó, cầu thủ vừa vào sân thay người 1 phút này của Sydney FC có vẻ đã việt vị khi thoát xuống trước đường tạt bóng của đồng đội.

Tuy nhiên, trợ lý 2 đã không nhận định đó là pha bóng lỗi của đội khách. Bahagiar dễ dàng đánh đầu cận thành tung lưới Tuấn Linh và gỡ hoà cho Sydney FC, giúp đại diện Australia có thêm 1 điểm nữa sau 2 trận.

“Chúng tôi có phân tích lối đá của HAGL rất kỹ. Họ đá đa dạng, có sử dụng tấn công biên và phối hợp ngắn, trung lộ. Chúng tôi đã rất nỗ lực, dù điều kiện trước trận đấu không ủng hộ. Sydney FC nhập cuộc với ý định là áp đạt lối chơi của mình trước HAGL.

Đội chúng tôi đã thi đấu tốt. Bahagiar vừa vào vào sân và ghi bàn là điều thú vị. Anh ấy đã giúp đội bóng tạo nên thế trận tốt ở hiệp 2”, HLV Corica nói thêm.

Về phía HAGL, HLV Kiatisuk đánh giá: “Sydney FC sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, thể hình, thể lực và chuyên môn tốt. Họ tìm cách khóa lối chơi của chúng tôi.

Trước trận, mục tiêu của HAGL là 1 điểm nhưng sau khi đã ghi bàn dẫn trước, các cầu thủ muốn có 3 điểm nhưng rất tiếc là chúng tôi đã không thể giành chiến thắng”.

Sydney FC sẽ có trận thứ 3 bảng H AFC Champions League ở sân Thống Nhất vào lúc 21h00 tối 22/4 gặp Yokohama F Marinos.

Bảng đấu này đang hứa hẹn rất nhiều kịch tính. Trong khi đó, HAGL sẽ gặp Jeonbuk Hyundai Motors lúc 18h00.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm