HAGL đuổi kịp PVF đầy kịch tính ở VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam 2017

07/07/2017 21:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Lượt trận áp chót bảng B chiều 7/7 tại TTTT Thành Long đã chứng kiến vô số bất ngờ. Ngoài chiến thắng đậm của HAGL, PVF đã khiến cuộc đua vào bán kết căng như dây đàn khi họ để thua SHB Đà Nẵng.

HAGL sau trận thua PVF ngày ra quân đã không thể hiện sự nao núng. Họ chơi rất đúng phong độ khi thắng liền cả 3 trận sau đó để tiến gần suất vào bán kết. Trận đấu với đội bóng cùng vùng miền Đắk Lắk, các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn đã khiến đối thủ phải thất bại nặng nề. Họ đã phải nhận tới 4 bàn thua ngay sau 45 phút đầu. Tiền đạo Tiến Đạt như thường lệ vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất của HAGL khi 5 phút mở màn, số 10 của HAGL đã hoàn thành cú đúp.

HAGL (xanh) dễ dàng bảo vệ vị trí thứ 2 sau lượt trận áp chót bảng B. Ảnh: Quang Phương
HAGL (xanh) dễ dàng bảo vệ vị trí thứ 2 sau lượt trận áp chót bảng B. Ảnh: Quang Phương

Sau đó, Đình Lâm cũng làm được điều tương tự Tiến Đạt trước khi hết hiệp 1. 45 phút còn lại, 2 đội mỗi bên có 1 bàn thắng. Đánh bại đối thủ đậm 5-1, HAGL vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trước vòng đấu cuối cùng. Đội bóng phố Núi đang có 9 điểm.

PVF (xanh) bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng khiến HAGL lâm vào thế khó. Ảnh: Quang Phương
PVF (xanh) bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng khiến HAGL lâm vào thế khó. Ảnh: Quang Phương

Nhưng đó không phải là bất ngờ lớn nhất trong ngày bởi ở lượt trận này, sự chủ quan của PVF đã khiến họ trả giá đắt. Do chủ quan vì đã có vé đi tiếp, PVF chơi khá hời hợt trước SHB Đà Nẵng, đặc biệt trong hiệp 2. Chủ nhà đã có bàn mở tỷ số trước trong hiệp 1 do công của Hoàng Huy.

Nhưng chỉ cần hơn 10 phút cuối hiệp 2, SHB Đà Nẵng của HLV Võ Phước với tinh thần không còn gì để mất đã chơi quật khởi. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Minh Quang đã ghi liền 2 bàn thắng trong thời gian này để giúp SHB Đà Nẵng là đội đầu tiên có thể đánh bại PVF ở giải này.

  Viettel biến Đồng Tháp thành cựu vô địch U17 quốc gia

Viettel biến Đồng Tháp thành cựu vô địch U17 quốc gia

Dùng nhiều "chiêu trò" nhưng cuối cùng Đồng Tháp vẫn phải ngậm ngùi trở thành cựu vô địch trước một lượt trận. Trong khi đó, Viettel đã lại chứng tỏ bản lĩnh của lò đào tạo có truyền thống bậc nhất.

3 điểm giúp SHB Đà Nẵng duy trì cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp vào bán kết khi thầy trò Võ Phước đang có 7 điểm. Điều trớ trêu là SHB Đà Nẵng và HAGL sẽ phải loại nhau ở trận đấu cuối cùng diễn ra chiều 9/7 tới.

Kết quả lượt trận 4 bảng B chiều 7/7:

Hà Nội – Hà Tĩnh: 2-0

HAGL –  Đắk Lắk: 5-1

PVF – SHB Đà Nẵng: 1-2 

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng A ngày 8/7:

Sân Thành Long 2

15h00: FLC Thanh Hóa – Công an Nhân Dân

Sân Phú Nhuận

13h45: Sanatech Khánh Hòa – Viettel

15h45: TP.HCM – Đồng Tháp

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm