'HAGL chiến thắng nhờ sự đột biến mang tên Văn Thanh'

23/02/2016 12:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đến 20 phút cuối trận, HAGL đã nã tới 5 bàn thắng vào lưới CLB Hà Nội, khởi nguồn bằng siêu phẩm của tiền vệ Văn Thanh. Từ một thế trận nhàm chán đến một chiến thắng đậm đà, chuyên gia Vũ Mạnh Hải thừa nhận: “Một trận đấu nhàm chán! Chiến thắng của HAGL nhờ sự đột biến mang tên Văn Thanh”.

Trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội diễn ra ở vòng 1 V-League 2016 được nhiều người đánh giá là “buồn ngủ” trong 70 phút đầu tiên vậy mà 5 bàn thắng của HAGL đến nhanh như thác lũ khiến nhiều người quá đỗi bất ngờ, trong đó có chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

“Trận thắng quá bất ngờ! Cho đến phút 70 là năm ăn năm thua và chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi không thấy nhân vật nào chơi tốt cả. Nhưng HAGL đã thắng nhờ bước ngoặt từ bàn thắng đẹp mắt của tiền vệ Văn Thanh. Nó mang tính đột biến cao, hao hao giống bàn thắng của Đình Tùng và mở ra chiến thắng cho HAGL”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá.  

Nhưng chiến thắng của HAGL chính nhờ sự non nớt ở kinh nghiệm chơi V-League của CLB Hà Nội, ông Hải tiếp lời: “Hà Nội thua là do nôn nóng ghi bàn, lại đúng lúc sự sắc sảo của HAGL được phát huy. Các cầu thủ Trần Vũ, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn lúc đó hưng phấn nên linh hoạt hơn và tâm lý thoải mái. Hà Nội thì hơi say đòn, dâng cao lên thì liên tục dính đòn ở bên cánh phải. Đó là điều rất dễ xảy ra với một đội bóng trẻ và còn non kinh nghiệm V-League như CLB Hà Nội”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định HAGL cũng bùng nổ ở vòng 1 V-League y hệt cách đây một năm (thắng Sanna Khánh Hòa BVN 4-2 tại Pleiku) sau đó thua liên tục nên “không để đôi chân rời khỏi mặt đất” là thông điệp ông Hải muốn gửi đến đội bóng của bầu Đức vào lúc này.

Cựu cầu thủ Thể Công cho biết: “Về bản chất HAGL không hơn gì CLB Hà Nội. Họ chỉ hơn vì có được tình huống đột biến, còn thế trận 2 đội ngang nhau. Đây là trận đấu đầu tiên của HAGL nhưng báo hiệu nhiều điều vất vả ở trận sau.

HAGL nhớ Công Phượng, Ramires đã có mặt tại Việt Nam

HAGL nhớ Công Phượng, Ramires đã có mặt tại Việt Nam

Những thông tin liên quan tới vòng 1 V-League 2016, thất bại của Futsal Việt Nam ở trận tranh hạng ba là tâm điểm bản tin bóng đá Việt ngày 22/2.


Các đội bóng khác biết tin này sẽ không còn lơ là với HAGL nữa, yếu tố bất ngờ vì thế cũng không còn. HAGL sẽ phải thích ứng và nỗ lực hơn nhiều ở các trận tới. Với khí thế này, cách cầm quân mới của Nguyễn Quốc Tuấn thực dụng hơn, hi vọng những trận sau HAGL biết cách đá để giữ vững thế trận và đạt kết quả tốt”.

Đánh giá về những bản hợp đồng ngoại của 2 đội, ông Hải thấy thích màn trình diễn của tiền vệ người Nhật Ideguchi  (HAGL) và cho rằng đây có thể sẽ là cầu thủ quan trọng với đội bóng phố Núi. “Ngoại binh HAGL chơi tốt hơn. Ideguchi bao quát được trận đấu và giúp nhiều cho HAGL trong việc giữ vững khu trung tuyến. Còn bên Hà Nội, tiền đạo Maurice là chữ kí lớn nhưng chưa phát huy được khả năng và sự sắc sảo cần thiết”, vị chuyên gia này đánh giá.

Sau sự ra đi của bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, ông Hải thừa nhận “sức hút của HAGL suy giảm là điều chắc chắn. Dàn nhạc nào cũng cần những ngôi sao, nên khi những ngôi sao ra đi, người ta đến sân xem ít là điều tất yếu. Tôi nghĩ HAGL sẽ không thu hút bằng năm ngoái nữa đâu”.

Bầu Hiển đã chán bóng đá?

2 đội bóng của Thủ đô cùng nhận những thất bại muối mặt ngày khai màn khiến chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặt dấu hỏi về tham vọng của cả 2 đội bóng: “Trận thua của Hà Nội T&T trước Thanh Hóa cho thấy sự đầu tư không còn mạnh mẽ của bầu Hiển. Và ông còn san sẻ lực lượng cho CLB Hà Nội. Đó là điều tích cực khi ông muốn xây dựng một đội bóng với cầu thủ trẻ, HLV trẻ. Nhưng khi các cầu thủ dày dạn trận mạc ở hàng phòng ngự đều đau hết, HLV Minh Đức có sự lúng túng. Một trận đấu mở màn mà Hà Nội T&T để thua đậm như vậy thì cần xem lại. Vấn đề cấp bách là cần củng cố lại lực lượng.

Hà Nội T&T và CLB Hà Nội cùng thua chưa phải là thảm họa nhưng cũng là đáng báo động và 2 đội cần xem lại cách xây dựng đội bóng của mình”.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm