HAGL 0-0 Hải Phòng: Xuân Trường tái xuất ấn tượng

03/10/2018 05:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 2/10, HAGL tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 25 Nuti Cafe V-League 2018. Là một trận đấu không có tính chất quan trọng với cả hai đội, nên trong phần lớn thời gian thi đấu, không có quá nhiều tình huống nguy hiểm được hai đội tạo ra. Tuy nhiên, từ khi Lương Xuân Trường vào sân, mọi chuyện đã thay đổi.

Xuân Trường trở lại với sân cỏ V-League sau khi điều trị viêm cuốn mũi từ vòng 24, khi HAGL làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định và giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà tiền vệ người Tuyên Quang chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị mà không ra sân thi đấu.

Trận đấu chiều 2/10, Xuân Trường mới chính thức trở lại với vị trí quen thuộc của mình – đội trưởng HAGL – sau khi được HLV Dương Minh Ninh tung vào sân để thay cho Văn Toàn ở phút 61. Hơn 30 phút thi đấu, cầu thủ này đã để lại ấn tượng cho khán giả phố núi khi thực hiện nhiều được chuyền tinh tế, vốn được xem là thương hiệu của “tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường”.

Video clip HAGL 0-0 Hải Phòng: Vận may ngoảnh mặt với HAGL

Video clip HAGL 0-0 Hải Phòng: Vận may ngoảnh mặt với HAGL

Đã đưa được bóng vào lưới nhưng không được trọng tài công nhận rồi dứt điểm trúng cột dọc nhưng HAGL vẫn không thể có chiến thắng trước Hải Phòng trên sân Pleiku. Tỷ số hòa 0-0 chung cuộc để lại chút tiếc nuối cho Minh Vương và các đồng đội.

Ngay sau khi vào sân, Xuân Trường đã có đường chọc khe cho Lê Văn Sơn thoát xuống trống trải bên phía cánh phải. Đáng tiếc, sự áp sát nhanh của hậu vệ bên phía Hải Phòng khiến đường căng ngang của Lê Văn Sơn không đến được vị trí của các đồng đội phía trong. Phút 71, Xuân Trường thực hiện cú đá phạt trực tiếp bên phía cánh trái, đưa bóng vào khu vực 5m50 của đối phương.

Bóng lập bập khiến thủ môn Đặng Văn Lâm không thể khống chế gọn gàng. Đáng tiếc, không có một cầu thủ nào của đội bóng phố núi kịp áp sát để thực hiện cú dứt điểm.

Đến phút 82, Xuân Trường tiếp tục để lại dấu ấn khi thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Hoàng Thanh Tùng băng xuống, đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm. Cú chạm bóng nhẹ của Hoàng Thanh Tùng dễ dàng loại bỏ được thủ môn đối phương, song lại tìm đến cột dọc khung thành trong sự tiếc nuối của các CĐV phố núi.

“Sau thời gian điều trị viêm cuốn mũi, Xuân Trường mới quay lại tập luyện cùng đội và thể lực chưa được đảm bảo nên tôi không mạo hiểm đưa vào sân ngay từ đầu. Sau một thời gian dài như vậy, nhưng ngay khi trở lại, cậu ấy đã có những đường kiến tạo rất ấn tượng”, HLV Dương Minh Ninh dành lời khen cho cậu học trò.

Văn Lâm cứu thua xuất sắc, HAGL ngậm ngùi chia điểm với Hải Phòng

Văn Lâm cứu thua xuất sắc, HAGL ngậm ngùi chia điểm với Hải Phòng

Trong một ngày thủ thành Văn Lâm chơi xuất sắc và hàng công HAGL kém may mắn, đội bóng phố Núi đã không thể giành chiến thắng trước đội khách Hải Phòng.

Sau ASIAD 2018, Lương Xuân Trường phải điều trị viêm cuốn mũi. Trong thời gian này, HAGL đã phải trải qua 3 trận thua trước FLC Thanh Hóa, CLB TP.HCM và CLB Hà Nội. Chính vì vậy, HAGL đã rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng, thậm chí sau vòng 23, họ phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

May mắn cho họ, chiến thắng trước Nam Định đã giúp đội bóng phố núi trụ hạng thành công.

Giai đoạn Xuân Trường vắng mặt, HLV Dương Minh Ninh thường xuyên sử dụng Triệu Việt Hưng để thay thế vị trí của cầu thủ người Tuyên Quang. Tuy nhiên, Việt Hưng vẫn chưa thực sự khiến các CĐV phố núi hài lòng, dù màn trình diễn của cầu thủ này khá ấn tượng.

Rõ ràng, sự xuất hiện của Xuân Trường – một cầu thủ đã chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn – cũng khiến các khán giả an tâm hơn.

Một vấn đề cũng khiến nhiều người quan tâm, đó là liệu HAGL có “phá” kỷ lục buồn 50 bàn thua trong một mùa giải do chính họ thiết lập năm 2015 hay không. Sau trận đấu với Hải Phòng FC, điều đó chưa xảy ra.

Xuân Trường trở lại HAGL, HLV FLC Thanh Hóa bị đình chỉ 3 trận

Xuân Trường trở lại HAGL, HLV FLC Thanh Hóa bị đình chỉ 3 trận

Xuân Trường tập luyện trở lại, HLV tố trọng tài "giết bóng đá" bị đình chỉ 3 trận là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 18/9.

Tuy nhiên, vẫn còn một vòng đấu cuối, khi HAGL phải đến làm khách trên sân Gò Đậu của Bình Dương. Và nhiệm vụ của thầy trò HLV Dương Minh Ninh chính là bảo vệ mảnh lưới của mình hoặc chỉ để thủng lưới tối đa 1 bàn.

“Sau 3 trận thua, và có được chiến thắng trước Nam Định, chúng tôi đã có một thời gian để củng cố nhược điểm của mình. Trận đấu với Nam Định, các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp mà BHL đề ra, trận đấu hôm nay cũng vậy. Ở trận đấu cuối cùng, HAGL sẽ thi đấu hết mình, và hy vọng sẽ có một kết quả như ý muốn”, HLV Dương Minh Ninh cho biết thêm.

Trận hòa không bàn thắng trước Hải Phòng giúp HAGL có được 31 điểm, leo lên vị trí thứ 8. Tuy nhiên, thứ hạng dường như không còn quan trọng với Xuân Trường và các đồng đội, bởi họ cần phải cải thiện mình nhiều hơn nữa cho các mục tiêu mới ở mùa giải năm sau.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm