Hà Nội T&T không hề xem thường Nam Định

30/06/2016 06:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội T&T luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ Nam Định sau thắng lợi 3-1 trước đối thủ tại lượt về vòng tứ kết Cúp quốc gia 2016 chiều qua 29/6.

Hà Nội T&T đã ghi 3 bàn vào lưới Nam Định chỉ sau 35 phút ở trận đấu này. Nhiều ý kiến chỉ trích Hà Nội T&T đã khinh địch và không tôn trọng đối thủ trong khoảng thời gian sau đó.

Đáp lại chỉ trích đó, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm khẳng định: “Về chuyện này, tôi có nhắc đi nhắc lại các cầu thủ trước trận và cả sau khi hiệp 1 kết thúc. Tôi quán triệt họ phải tôn trọng đối thủ. Muốn chiến thắng, đội bóng phải giữ được khoảng cách tỷ số an toàn. Ăn càng nhiều thì càng tốt. Nhưng do hoàn cảnh cụ thể trong trận, cầu thủ đã bỏ lỡ một số cơ hội”.


HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội T&T).Ảnh: Thanh Hà

Đánh giá về kết quả trận đấu và màn trình diễn của các cầu thủ trẻ, ông Nghiêm lạc quan: “Tôi hài lòng về kết quả trận đấu này. Ba ngày nữa Hà Nội T&T lại phải chơi tiếp nên chúng tôi cần giữ sức. Các cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T đang trong quá trình cọ xát, đối thủ không có ngoại binh nên tôi đã tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Những cầu thủ trẻ được ra sân sẽ tăng tự tin lên nhiều.

Đương nhiên, vai trò của các cựu binh vẫn rất quan trọng. Cầu thủ trẻ có thể chơi rất hay nhưng không ổn định. Khi họ mắc sai lầm, các cựu binh sẽ là người dẫn dắt họ”.

Về phần mình, HLV Phạm Hồng Phú của Nam Định bình tĩnh trước thất bại: “Tôi đã sớm biết đối thủ là đội bóng có nhiều năm kinh nghiệm ở V-League, sở hữu đội hình đồng đều, có đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Ngay từ đầu, tôi đã xác định với các học trò là đi được tới đâu, hay tới đó”.

Sau trận này, Hà Nội T&T sẽ gặp QNK Quảng Nam ở vòng bán kết. Đội bóng Thủ đô đang hướng tới mục tiêu vô địch ở giải đấu này.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm