Hà Nội FC 'lành ít, dữ nhiều'

08/04/2017 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng này, HLV Chu Đình Nghiêm cùng học trò sẽ phải vào Nha Trang chạm trán với Sanna Khánh Hòa BVN, CLB đã bất bại 5 trận liên tiếp. Lành ít, dữ nhiều!

Với những màn trình diễn ấn tượng tại V-League và sân chơi AFC Cup 2017, đội bóng Thủ đô đang trở lại rất mạnh mẽ. Sau khi ghi một cơn mưa bàn thắng vào lưới CLB Long An ở trận đấu bù vòng 9, Hà Nội đã chính thức soán ngôi đầu của FLC Thanh Hóa.

Tiếp đà hưng phấn, Hà Nội tiếp tục thể hiện một phong độ cao tại sân chơi châu lục. Tối ngày 4/4, đội bóng Thủ đô đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Tampines Rovers trong khuôn khổ AFC Cup 2017 nhờ 2 bàn thắng của Văn Quyết và Văn Thành.  Với trận thắng này, Hà Nội leo lên vị trí đầu bảng và tràn trề cơ hội lọt vào vòng tiếp theo tại đấu trường mang tầm châu lục.

Đó có thể được xem là những thành quả vô cùng ngọt ngào dành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Trở lại quá khứ, trước khi có được thành tích toàn thắng 3 trận gần nhất ở mọi đấu trường, CLB Hà Nội đã trải qua chuỗi 6 trận toàn hòa và thua. Chính HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, chiến thắng 3-0 trước Tampines Rovers ngay trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/3 được xem là bàn đạp để đội bóng Thủ đô nhanh chóng tìm lại được cảm hứng chiến thắng.  Trận thắng này cũng đã giúp các học trò của ông giải tỏa được cả “núi” áp lực và cũng kể từ thời điểm đó, nụ cười chiến thắng là hình ảnh quen thuộc của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sau mỗi trận đấu.

HLV Chu Đình Nghiêm muốn xoá ‘tên mới’ nhờ AFC Cup

HLV Chu Đình Nghiêm muốn xoá ‘tên mới’ nhờ AFC Cup

HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho biết ông không cảm thấy phiền lòng khi “được” đặt tên mới là Chu Đình Hoà sau chuỗi 6 trận hoà liên tiếp của đội bóng Thủ đô, nhưng ông Nghiêm rất hy vọng sớm kết thúc được chuỗi hoà này.

Sau khi thỏa sức vùng vẫy và khẳng định năng lực ở AFC Cup 2017, Hà Nội sẽ trở lại chinh phục sân chơi V-League, nơi mà họ đang là những nhà đương kim vô địch và đang đứng vị trí số 1. Ở vòng đấu tới, thầy trò Chu Đình Nghiêm sẽ có chuyến làm khách tới sân của đội bóng “ngổ ngáo” Sanna Khánh Hòa BVN.

Đây được xem là thử thách không hề dễ chịu cho đội bóng Thủ đô khi Khánh Hòa đang sở hữu thành tích bất bại ở 5 vòng đấu gần đây. Dù xếp ở vị trí thứ 4 nhưng đội bóng phố Biển đang cùng có được số điểm 19 như đội đầu bảng Hà Nội nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trước cuộc so tài với Hà Nội, Sanna Khánh Hòa BVN đang rất khát khao đánh bại đội bóng Thủ đô.

Tuy nhiên, Hà Nội với đầy đủ binh hùng tướng mạnh và sự hừng hực khí thế sau mạch thắng như chẻ tre sẽ là chướng ngại vật rất khó vượt qua đối với Sanna Khánh Hòa BVN. Sẽ không phải là chuyện bất ngờ nếu như cuối tuần này, Văn Quyết, Thành Lương cùng các đồng đội ở CLB Hà Nội khuất phục được “chú ngựa ô” phố Biển ngay trên sân của đối phương.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm